|
Từ trái sang phải: Trần Ngọc Đạt, Đặng Công Huy và Võ Đình Quang Nhật đang giới thiệu sản phẩm vỏ ốc bắt sâu của mình
|
Bằng phương pháp xâu chuỗi vỏ ốc lại với nhau để bắt sâu, đề tài Bẫy sâu bằng vỏ ốc của nhóm học sinh Võ Đình Quang Nhật, Đặng Công Huy và Trần Ngọc Đạt (lớp 12 Trường THPT Nguyễn Huệ, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã đạt giải ba cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật thanh thiếu niên toàn quốc năm 2013.
Từ tình yêu thiên nhiên
Mặc dù sinh ra và lớn lên ở thành phố Huế, nhưng Quang Nhật, Công Huy và Ngọc Đạt đều có chung niềm yêu thích thiên nhiên. “Huế không phải là nông thôn nhưng có rất nhiều cây, nhất là ở các khu di tích, những con đường trong thành phố hay ở Đại nội Huế đều được trồng nhiều cây đại thụ. Mỗi lần tan học đi ngang qua những con đường rợp bóng cây, chúng em đều có cảm giác yên bình”, Ngọc Đạt chia sẻ. Tiếp lời bạn, Công Huy cho biết thêm: “Mỗi năm trường em đều có phát động trồng cây xanh. Đó là buổi sinh hoạt thú vị và ý nghĩa của đời học trò chị ạ”.
Công Huy kể: “Bố mẹ và cả em đều rất thích trồng cây ăn quả, nhưng cứ đến mùa cây ra trái là các loại sâu thi nhau phá hoại bông và trái. Không chỉ có vậy, gần đây trên các phương tiện truyền thông, em cũng thấy nhiều nơi bà con nông dân trắng tay vì sâu bệnh phá hoại cây trồng. Để đảm bảo sản lượng, không còn cách nào khác, người dân phải dùng đến thuốc hóa học để phun cây. Làm như vậy chi phí vừa đắt đỏ, gây ô nhiễm môi trường, lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Nghĩ vậy nên chúng em nảy sinh ý tưởng tìm ra cách nào đó để bắt sâu bọ hiệu quả mà có thể khắc phục được những nhược điểm khi dùng thuốc hóa học”. Công Huy cho biết thêm, ý tưởng của nhóm hình thành cũng có sự khuyến khích từ bố bạn Ngọc Đạt (bác Trần Ngọc Tuấn). Theo đó, một hôm đến nhà Ngọc Đạt chơi, bác Tuấn phàn nàn về việc cây cảnh trong nhà bị sâu bọ ăn hết lá, bắt mãi không hết, phun thuốc trừ sâu thì sợ gần nhà sẽ gây độc hại. “Hay là các cháu thử nghĩ xem có cách nào bắt sâu an toàn cho cả cây và người không?”, bác Tuấn gợi ý. Thế là tụi em họp nhau tìm cách, rồi ý tưởng bắt sâu bằng vỏ ốc hình thành từ đó.
Đến sáng chế thân thiện môi trường
|
Trần Ngọc Đạt treo vỏ ốc vào cây để bẫy sâu
|
“Nhiều lần đi chơi thấy vỏ ốc nằm ngổn ngang bên lề đường. Có khi em còn bắt gặp trong đó có những con sâu chui vào và loay hoay tìm lối ra. Thế là tụi em nghĩ: “Sao không bắt đầu bằng phương pháp này?”. Ý tưởng hình thành, nhóm bắt đầu tìm hiểu, tham khảo trên sách, báo thì nhận ra rằng, những loại động vật thân mềm thường có tập tính tìm những nơi có vỏ bọc cứng cáp để ẩn nấp. Đặc biệt, sâu bọ có tập tính ban ngày đi kiếm lá non để ăn, buổi trưa thì tìm chỗ râm mát, an toàn để ẩn nấp khỏi các loại thiên địch. Vì vậy, vỏ ốc là lựa chọn lý tưởng của nhóm bẫy sâu”, Quang Nhật cho biết.
Mô hình bẫy sâu bằng vỏ ốc rất đơn giản và dễ làm. Đầu tiên là thu nhặt và làm sạch vỏ ốc (tốt nhất là ốc bươu), tiếp đến là dùng mũi khoan hoặc các vật nhọn đâm xuyên vỏ ốc rồi dùng dây thép, dây nhựa… xâu vỏ ốc thành chuỗi (tùy theo đường kính của cây mà có thể xâu nhiều hay ít vỏ ốc), sau đó buộc ốc vào thân, cành của cây. Treo vỏ ốc trong vòng 5 đến 7 ngày thì lấy xuống vào buổi trưa rồi dùng đũa bắt sâu ra và diệt sâu. Việc này cũng cần mang đồ bảo hộ như găng tay, khẩu trang để tránh lông sâu độc chích phải gây nguy hiểm.
Sau nhiều đợt thí nghiệm, thực nghiệm trên các loại cây khác nhau như bàng, phượng, ổi, cam, thanh trà, mưng cảnh (lộc vừng)…, phương pháp bắt sâu bằng vỏ ốc hết sức đơn giản này đã cho kết quả ngoài mong đợi. Sau 7 ngày, tỷ lệ sâu bị dính bẫy rất lớn, nhiều cây sạch hẳn sâu. Để tăng hiệu quả bắt sâu, nhóm còn chế ra một loại bã chua ngọt gồm: Giấm, mật, rượu gạo, nước chia theo tỷ lệ 4:1:1:1 trộn đều với nhau rồi tẩm vào bông gòn và cho vào trong vỏ ốc để dẫn dụ sâu. Sử dụng vỏ ốc treo trên cây không những để bắt sâu mà còn có tác dụng trang trí, làm đẹp cho cây cũng như tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường bằng các phương pháp sinh học. Bắt sâu bằng vỏ ốc không hại đến thiên nhiên, bảo vệ cây trồng, rẻ tiền, không gây ô nhiễm môi trường và đặc biệt là không ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.
Vĩnh Yên – Ngọc Vũ
|
Sản phẩm thiết thực với nông dân
Ông Hồ Đăng Vang, Giám đốc Sở NN&PTNN tỉnh Thừa Thiên – Huế, đánh giá: Sáng chế bắt sâu bằng vỏ ốc của ba học sinh Đạt, Huy, Nhật là rất thiết thực đối với bà con nông dân. Nó không những giúp người dân tiết kiệm chi phí cho việc bảo vệ cây trồng mà còn góp phần bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái, đảm bảo sức khỏe cho con người khi sử dụng các loại thực phẩm cây trồng không dùng hóa chất bảo vệ.
|



Bình luận (0)