Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

Bảy trường ĐH công bố điểm thi: Đã có thủ khoa đạt 30 điểm

Tạp Chí Giáo Dục

Thí sinh thi môn hóa sáng 5-7 tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM - Ảnh: Quốc DũngCác trường ĐH Hàng hải, ĐH Tiền Giang, ĐH dân lập Thăng Long vừa công bố điểm thi hôm nay, 23-7. Đến nay đã có bảy trường công bố điểm thi và một thí sinh đạt 30 điểm (do máy tính làm tròn).

Đó là thí sinh (TS) Lê Trung Hiếu (Ngô Quyền, Hải Phòng), số báo danh 4793, thi vào Trường ĐH Hàng hải, ngành thiết kế thân tàu thủy đạt tổng điểm ba môn 29,75 và được máy tính làm tròn thành 30, gồm toán 9,75 – lý 10 – hóa 10. Ngoài ra trường còn có sáu TS đạt 28 điểm, 861 TS có điểm từ 20 trở lên.

Trong kỳ tuyển sinh ĐH năm 2008, Trường ĐH Hàng hải có 12.099 TS dự thi vào 19 ngành. Trường có 2.944 TS có điểm từ 15 trở lên, trong đó có 861 TS có điểm từ 20 trở lên.

Môn toán có hai điểm 9,75, có 2.147 TS có điểm từ 5 trở lên. Môn vật lý có ba điểm 10, mười điểm 9,75 và có đến 4.007 TS có điểm 5. Môn hóa học có sáu điểm 10, chín điểm 9,75 và 3.401 TS có điểm từ 5 trở lên môn này.

So với điểm chuẩn là 23 và chỉ tiêu 120 của năm 2007 thì năm nay có 123 TS đạt điểm này nhưng với 180 chỉ tiêu của năm nay thì với 22 điểm, có 153 TS đạt được. Còn ngành đóng mới và sửa chữa tàu thủy có điểm chuẩn 22,5 thì năm nay chỉ có 75 TS đạt được; với chỉ tiêu 180 thì có 149 TS có điểm từ 20 trở lên…

Theo một cán bộ tuyển sinh của trường, tuy năm nay trường có chỉ tiêu tăng ở một số ngành, nhưng khả năng điểm chuẩn sẽ tương đương năm 2007.

Trường ĐH Tiền Giang

Trong kỳ thi tuyển sinh năm nay, Trường ĐH Tiền Giang có 3.806 TS dự thi khối A và 299 TS dự thi khối C. Riêng hệ CĐ có 54 TS dự thi khối H, 304 TS dự thi khối M và 53 TS dự thi khối N.

Khối A chỉ có 243 TS có điểm từ 13 trở lên, so với điểm chuẩn là 15 như năm 2007 thì chỉ có 73 TS đạt được (điểm chưa hưởng ưu tiên). Khối C chỉ có 26 TS có điểm từ 13 trở lên, trong đó 17 TS có điểm 14 như điểm chuẩn 2007.

Thủ khoa của trường là TS Đồng Văn Thái (Cai Lậy, Tiền Giang), số báo danh 3544, thi vào ngành tin học đạt 20 điểm. TS có điểm cao nhất khối C là Trần Thị Trúc Giang (Mỹ Tho, Tiền Giang), số báo danh 77, thi vào ngành sư phạm giáo dục tiểu học đạt 17 điểm.

Điểm thi của Trường ĐH Tiền Giang năm nay tương đối thấp, do đó khả năng điểm chuẩn nguyện vọng 1 khối A, C của trường sẽ tương đương với mức điểm sàn của Bộ GD-ĐT.

Trường ĐH dân lập Thăng Long

Trường ĐH dân lập Thăng Long có 5.492 thí sinh (TS) dự thi vào 14 ngành với chỉ tiêu tuyển là 1.750 vào các khối A, B, C, D1, D3, D4. Trong đó khối A có 2.974 TS dự thi, khối B có 667 TS, khối C có 270, khối D1 có 1.362, khối D3 có 183 và khối D4 có 36 TS.

Năm nay trường lấy điểm trúng tuyển theo khối thi. Riêng điểm môn toán khối A các ngành toán – tin ứng dụng, khoa học máy tính, mạng máy tính và truyền thông, tin học quản lý, công nghệ tự động sẽ nhân hệ số 2. Và các ngành tiếng Anh, tiếng Trung cũng nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ.

Theo thống kê điểm chưa nhân hệ số của Tuổi Trẻ Online, điểm cao nhất khối A môn toán là một điểm 8,75, kế đến là 8, rồi 7,75; chỉ có 130 TS có điểm từ 5 trở lên môn này, trong khi có đến 215 TS có điểm 0 môn này.

Môn vật lý có một điểm 8,5, kế đến là 8, rồi 7,75; điểm từ 5 trở lên môn này khá hơn môn toán, với 235 TS đạt được, điểm thấp nhất là 0,5. Điểm cao nhất môn hóa học vẫn là 8,5, kế đến là 8; môn này chỉ có 170 TS có điểm 5 trở lên.

Khối B có 316 TS có điểm từ 5 trở lên môn sinh, điểm cao nhất là 8,75. Môn hóa có điểm cao nhất là 8,5 nhưng điểm trên 5 chỉ có 59 TS đạt được. Môn toán khả quan nhất khi có điểm 9,5, kế đến là 8,5 nhưng cũng chỉ có 176 TS có điểm trên 5. Ở cả ba môn thi khối B, do chỉ có môn toán thi tự luận nên có bảy TS bị điểm 0, còn hai môn còn lại thi trắc nghiệm nên điểm trên 1.

Với 270 TS dự thi khối C, điểm cao nhất môn văn là 7,75 và chỉ có 28 TS có điểm 5 trở lên môn này. Điểm môn địa lý khả quan hơn khi có điểm 8 nhưng chỉ có 27 TS có điểm từ 5 trở lên; có hai TS có điểm 0. Trong khi đó, điểm cao nhất môn lịch sử chỉ 7,24 (hai TS) và chỉ có 23 TS có điểm trên 5, trong khi đó có 20 TS có điểm 0 môn này.

Điểm môn văn khối D1 khả quan hơn khối C khi có điểm 8,5 và 196 TS có điểm trên 5. Môn toán có 26 TS điểm 0, điểm cao nhất là 8,75. Trong khi đó, môn Anh văn chỉ có 111 TS trên 5 môn này, trong khi có đến 1.362 TS dự thi; điểm cao nhất chỉ 7,5 (ba TS đạt được).

Tuy nhiên, điểm thi môn tiếng Trung khối D4 chỉ có tám TS có điểm trên 5, cao nhất là 8 điểm. Còn khối D3 môn tiếng Pháp có 52 TS có điểm trên 5, điểm cao nhất là 8,75.

Thủ khoa của trường, đồng thời là TS có điểm cao nhất khối B là TS Phạm Thị Hoàng Ngân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), số báo danh 5536, thi vào ngành công tác xã hội đạt tổng điểm ba môn 25,5.

TS cao điểm nhất khối A là Mạc Thị Diễm Ngọc (Chí Linh, Hải Dương), số báo danh 2884, thi vào ngành quản trị kinh doanh đạt 20,5 điểm. Cao điểm nhất khối C là TS Nguyễn Thị Hải Yến (Hạ Long, Quảng Ninh), số báo danh 6384 thi vào ngành bảo hiểm của Trường ĐH Lao động xã hội. Ở khối C này chỉ có chín TS có điểm cao nhất, nhưng đều mượn trường để dự thi; trong khi TS dự thi vào trường chỉ đạt 15,5 điểm (TS Phạm Thị Vân, thi ngành Việt Nam học).

TS cao điểm nhất khối D1 lại không thi vào trường mà thi nhờ vào ngành tiếng Anh của Học viện Ngân hàng, đó là Trần Thúy Phương (Thái Nguyên), số báo danh 7947, đạt 23 điểm. TS dự thi vào trường cao điểm nhất là Vũ Thúy Nhâm (Ba Đình, Hà Nội), số báo danh 7777, thi vào ngành tài chính – ngân hàng đạt 21 điểm.

Ngô Bình Giang (Cầu Giấy, Hà Nội), số báo danh 8853, thi vào ngành tài chính – ngân hàng đạt 20 điểm là TS cao điểm nhất khối D3. Ngoài ra khối này còn có hai TS cùng đạt 19,75 và máy tính làm tròn là 20 gồm Hoàng Ngọc Diễm My, số báo danh 8972 và Trần Thị Nga, số báo danh 8981. Và TS Bùi Thị Long (Hạ Long, Quảng Ninh), số báo danh 9146, là TS có điểm cao nhất khối D4, đạt 19 điểm.

So với điểm chuẩn năm 2007 thì ở mức 15 điểm khối A có 89 TS đạt được. Tuy nhiên, khi nhân hệ số 2 của năm ngành thì ở mức 15 điểm khối A có 204 TS đạt được (chưa kể TS cộng điểm ưu tiên). Ở khối B, có 131 TS đạt 15 điểm so với điểm chuẩn năm ngoái. Còn khối C, D thì ở mức 14 điểm, có 204 TS đạt so với chuẩn 2007 (riêng ngành tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung lấy 19 điểm – ngoại ngữ nhân hệ số 2).

Ông Nguyễn Hồng Cẩm, ủy viên hội đồng tuyển sinh của trường, cho biết điểm thi không tốt bằng năm trước nên trường vẫn dành nhiều chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2, riêng mức điểm chuẩn vẫn sẽ tương đương năm 2007.

QUỐC DŨNG (theo TTO)

Bình luận (0)