Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Y tế - Văn hóaSức khỏe đời sống

Bé trai 13 tuổi suýt mất mạng vì lọ hóa chất trong cốp xe

Tạp Chí Giáo Dục

Một bé trai 13 tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh, đã bất ngờ rơi vào trạng thái hôn mê, suy hô hấp và trụy tim mạch sau khi ngồi trong xe hơi khoảng một giờ. Nguyên nhân được các bác sĩ xác định là do hít phải khí độc “styrene” một chất có trong hóa chất dùng để hàn nhựa.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1, vào ngày 27-5, bé trai được cha đưa đến một tiệm sửa xe ô tô. Khi người cha vào trao đổi công việc, bé ngồi chơi một mình trong xe đóng kín cửa. Gần một giờ sau quay lại, ông phát hiện con trai đã hôn mê, gọi không đáp, nên lập tức đưa đến cấp cứu tại bệnh viện.

Một bé trai 13 tuổi khỏe mạnh đột ngột hôn mê, suy hô hấp nặng do hít phải khí độc hại styrene dùng để hàn nhựa (hóa chất được gia đình mua về để hàn nhựa, chai hóa chất còn để trong cốp xe hơi, chưa kịp lấy ra)

Khi nhập viện, bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch: hôn mê sâu, suy hô hấp nặng, có dấu hiệu phù phổi cấp và truỵ mạch. Các bác sĩ đã phải khẩn cấp thực hiện các biện pháp hồi sức tích cực gồm thở máy, vận mạch, chống phù não và sử dụng kháng sinh.

Loại trừ các nguyên nhân thông thường như chấn thương, ngộ độc thực phẩm, đội ngũ bác sĩ bắt đầu nghi ngờ khả năng ngộ độc khí. Quá trình khai thác kỹ tiền sử từ người cha đã hé lộ đầu mối quan trọng: ông có ngửi thấy mùi giống mùi composite trong xe. Người cha sau đó nhớ lại đã mua một chai hóa chất để hàn nhựa từ ngày hôm trước và để quên trong cốp xe. Trên nhãn sản phẩm ghi rõ các thành phần gồm nhựa polyester lỏng không no (52-61%) và styrene monomer (39-48%).

Styrene là một chất cực độc, có khả năng bay hơi nhanh và thẩm thấu qua đường hô hấp. Khi hít phải styrene trong thời gian ngắn, đặc biệt trong không gian kín như xe hơi, có thể gây tổn thương thần kinh trung ương với các triệu chứng như buồn ngủ, lú lẫn, hôn mê; đồng thời ảnh hưởng nặng nề đến hệ hô hấp, gây viêm phổi hóa học, phù phổi cấp và suy tim mạch. Trường hợp không được phát hiện và xử lý kịp thời có thể dẫn đến tử vong.

Nhờ được cấp cứu đúng cách và kịp thời, sau 5 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đã tỉnh táo, không còn thở máy và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Styrene là chất lỏng không màu, có mùi thơm đặc trưng, dễ bay hơi và nguy hiểm nếu rò rỉ trong không gian kín. Ngoài các ảnh hưởng lên hệ thần kinh và hô hấp, styrene còn có thể gây tổn thương gan, hệ gen và hệ tạo máu.

Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo: người dân tuyệt đối không để các chai hóa chất độc hại trong cốp xe, nhà kín hoặc nơi có trẻ em, và cần đọc kỹ thành phần cũng như cảnh báo nguy hiểm trên bao bì sản phẩm. Chỉ cần vài phút tiếp xúc với khí styrene trong môi trường không thoáng khí cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.

Thủy Phạm

Bình luận (0)