Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Y tế - Văn hóa

Bệnh nhân nguy kịch do thủng tạng được đưa từ đảo về đất liền an toàn bằng trực thăng

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 26-6, trực thăng EC225 mang số hiệu VN-8620 của Binh đoàn 18 đã đáp xuống toà nhà Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175, đưa theo một bệnh nhân ngư dân trong tình trạng nguy kịch do viêm phúc mạc toàn bộ nghi do thủng tạng rỗng.

Bệnh nhân được đưa về đất liền an toàn

Bệnh nhân là ông T.T. (sinh năm 1973, quê Bình Sơn, Quảng Ngãi), làm việc trên tàu cá QNg-90828. Ngày 24-6, trong quá trình đi biển, ông xuất hiện triệu chứng đau dữ dội vùng thượng vị lan khắp ổ bụng, kèm buồn nôn, bí trung – đại tiện. Ông được chuyển vào Bệnh xá đảo Tiên Nữ với các dấu hiệu nhiễm trùng, nhiễm độc rõ rệt như môi khô, lưỡi bẩn, hơi thở hôi, sốt, mệt mỏi và bụng chướng căng.

Tại đây, các y bác sĩ đã hội chẩn từ xa qua hệ thống Telemedicine với Bệnh viện Quân y 175. Kết quả ban đầu cho thấy ông bị viêm phúc mạc toàn bộ do nghi thủng ổ loét dạ dày – hành tá tràng, kèm theo nhiều bệnh lý nền phức tạp như xơ gan, viêm gan virus B, hở van tim, rối loạn chuyển hoá lipid máu, nang tụy, nang thận và trĩ.

Bệnh nhân bị nhiễm trùng ổ bụng nặng do thủng tạng

Nhận định đây là ca bệnh nguy kịch cần can thiệp ngoại khoa sớm, Bệnh xá đảo Tiên Nữ đã xin ý kiến Cục Quân y cho phép vận chuyển bệnh nhân về đất liền bằng trực thăng. Chấp hành mệnh lệnh từ Bộ Quốc phòng, lúc 17 giờ 50 phút ngày 25-6, máy bay trực thăng EC225 xuất phát từ Sân bay Tân Sơn Nhất, do Thượng tá Nguyễn Minh Tiến – Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện Binh đoàn 18 làm cơ trưởng, cùng tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 do Đại úy – bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa phụ trách.

Đến 23 giờ cùng ngày, tổ cấp cứu đã tiếp cận được bệnh nhân tại đảo Tiên Nữ. Sau khi đánh giá toàn trạng và xác định khả năng thủng tạng gây nhiễm trùng ổ bụng, bệnh nhân được xử trí cấp cứu tại chỗ, dùng kháng sinh phổ rộng, đặt ống sonde dạ dày, sonde tiểu và hậu môn để giảm tình trạng chướng bụng, đảm bảo an toàn khi vận chuyển bằng đường hàng không.

Đại úy, bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa chia sẻ: “Với những bệnh nhân nghi thủng tạng rỗng và có khí tự do trong ổ bụng, việc vận chuyển bằng đường hàng không tiềm ẩn nguy cơ tăng tràn khí, ảnh hưởng đến hô hấp. Vì vậy, kíp cấp cứu luôn theo dõi sát tình trạng bụng và hô hấp của bệnh nhân trong suốt chuyến bay. Sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ bay và đội y tế, cùng việc đặt các ống dẫn lưu phù hợp, giúp giảm áp lực ổ bụng, đóng vai trò quyết định để bảo đảm an toàn cho bệnh nhân khi cất và hạ cánh”.

Sáng 26-6, bệnh nhân nhanh chóng được chuyển vào Khoa Cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175

Dù chuyến bay gặp điều kiện thời tiết không thuận lợi và phải dừng tại đảo Trường Sa để tiếp nhiên liệu, tổ bay và tổ y tế vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đến 5 giờ sáng 26-6, trực thăng hạ cánh tại Viện Chấn thương Chỉnh hình – Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân nhanh chóng được chuyển vào Khoa Cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành các xét nghiệm đặc hiệu và tổ chức hội chẩn khẩn để đưa ra chẩn đoán xác định. Ca phẫu thuật được triển khai ngay sau đó và đến 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, ca mổ thành công, giúp bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.

Thủy Phạm

 

Bình luận (0)