Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Bệnh sốt phát ban đang “tấn công” trường học

Tạp Chí Giáo Dục

Lớp 7A2 Trường THCS Lê Lợi, Q.Tân Phú là nơi phát hiện HS của trường bị sốt phát ban

Chiều 27-2, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP, Sở Y tế TP.HCM, UBND Q.3, UBND Q.Tân Phú và các ban ngành liên quan đã có buổi làm việc với Trường Tiểu học Lương Định Của, Q.3 và Trường THCS Lê Lợi, Q.Tân Phú về việc phát hiện học sinh (HS) của hai trường có dấu hiệu bị rubella, sốt phát ban…
Hàng chục HS bị sốt và sốt phát ban
Sáng 25-2, Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) Q.3 đã tới Trường Tiểu học Lương Định Của để kiểm tra tình hình sốt phát ban của HS. Bởi trước đó, HS Q.B lớp 2/4 của trường bị sốt phát ban và nhập viện tại Bệnh viện Nhi đồng I. Tại đây, TTYTDP Q.3 phát hiện Trường Lương Định Của có tổng cộng 13 HS, trong đó lớp 2/4 có 6 ca, lớp 4/5 có 7 ca. Để ngăn ngừa sự phát triển của dịch bệnh, Trường Lương Định Của đã cho 100 HS của 2 lớp 2/4 và 4/5 nghỉ học một tuần.
“Ngay trong ngày 25-2, nhà trường đã tiến hành phun thuốc khử trùng toàn bộ các phòng học. Ngâm và rửa bằng thuốc sát trùng cloramine B toàn bộ đồ dùng bán trú của HS như chén, ly, áo gối, chiếu. Theo yêu cầu của TTYTDP Q.3, việc khử trùng dự kiến sẽ tiến hành đến hết ngày 6-3”, bà Vũ Thị Mỹ Hạnh – Hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Về phía TTYTDP Q.3 cũng đã tiến hành lấy 9 mẫu huyết thanh của 9/13 HS bị sốt phát ban tại trường gửi Viện Pasteur xét nghiệm. Các chuyên gia y tế dự đoán có thể những HS này bị rubella.
Theo ông Lê Trường Kỳ – Trưởng phòng GD-ĐT Q.3 thì Trường THCS Hai Bà Trưng, Q.3 cũng có 2 HS bị sốt phát ban. Nhà trường đã cho 2 HS này nghỉ học và tiến hành phun thuốc khử trùng theo hướng dẫn của ngành y tế…
Còn ở Trường THCS Lê Lợi – Q.Tân Phú, khoảng 2 giờ chiều ngày 25-2, nhà trường phát hiện HS T.T.M.H lớp 7A2 bị sốt và nổi ban đỏ. Ngay lập tức, cán bộ y tế của trường đưa em nhập viện tại TTYT P.Tân Thạnh – Q.Tân Phú. Cùng ngày, nhà trường phát hiện thêm HS V.T.K.O lớp 8A3 bị sốt. Trong 2 ngày 26 và 27-2, nhà trường phát hiện thêm 18 HS, trong đó lớp 6A5 – 1 ca, 7A6 – 1 ca, 9A10 – 2 ca, 6A6 – 2 ca, 7A9 – 2 ca, 9T1 – 1 ca, 7A3 – 1 ca, 7A4 – 5 ca, 8A10 – 1 ca, 9A3 – 1 ca, 7A1 – 1 ca. Trong tổng số 20 HS bị sốt có 5 HS bị sốt phát ban, cả 5 đều đã được lấy mẫu huyết thanh gửi Viện Pasteur xét nghiệm. Tất cả các HS này đều được cho nghỉ học, 6 HS nhập viện và 14 HS ở nhà gia đình theo dõi.
Ngay trong ngày 25-2, Trường THCS Lê Lợi đã tiến hành phun thuốc khử trùng. Ngày 26-2, TTYTDP Q.Tân Phú xuống trường tuyên truyền HS về biện pháp phòng bệnh cũng như các dấu hiệu nhận biết bệnh rubella.
Khẩn trương phòng chống dịch
Tại buổi làm việc với Trường TH Lương Định Của, Q.3 và Trường THCS Lê Lợi, Q.Tân Phú, ông Nguyễn Tiến Đạt – Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết: “Trường học là nơi tập trung nhiều HS nên rất dễ lây lan, do vậy khi dịch bệnh xảy ra Sở GD-ĐT đã có 2 công văn gửi các phòng GD-ĐT quận, huyện, các trường THPT chỉ đạo cho trường học tập trung tuyên truyền cho HS, phụ huynh, theo dõi và giám sát HS khi phát hiện có dấu hiệu bệnh thì báo ngay cho ngành y tế. Ngoài ra, tôi cũng đề nghị các trường tích cực vận động nữ giáo viên, công nhân viên mang thai đi chích ngừa rubella vì bệnh này rất nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai. Về phía ngành y tế, chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ để làm sao vừa đảm bảo sức khỏe cho HS vừa đảm bảo chương trình học tập của các em…”.
Trước tình hình HS bị rubella ngày càng nhiều, ông Lê Trường Giang – Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho rằng các trường nên vận động phụ huynh chích ngừa cho HS. Trong tuần tới, vắc xin phòng rubella, sởi và quai bị sẽ được nhập về với giá 100.000 đồng/liều. “Với một liều vắc xin này HS của trường sẽ miễn dịch với cả 3 bệnh: rubella, sởi và quai bị”, ông Giang nhấn mạnh.
Về vấn đề này, bà Mỹ Hạnh – Trường Lương Định Của cho biết: “Có thể sẽ vận động được 80% phụ huynh tham gia tiêm ngừa cho HS. Ngoài ra, 100% CB-GV-CNV của trường cũng tham gia chích ngừa”.
Song song với việc tổng vệ sinh khử trùng trường học, trong thời gian này những trường có HS bị bệnh phải theo dõi sát sao tất cả HS đang đi học, nếu thấy em nào nghỉ học thì phải gọi điện về gia đình để được biết nguyên nhân nghỉ. Riêng những HS đang nghỉ học, “Mỗi ngày nhà trường phải gọi điện tới nhà các em 1 lần để nắm tình hình sức khỏe. Em nào sốt thì phải báo ngay với TTYTDP địa phương. Công việc này phải làm xong trước 10 giờ sáng/ngày. Sau đó TTYTDP quận, huyện xác minh và báo lại Sở Y tế trước 2 giờ chiều”, ông Giang đề nghị.
Ông Tạ Duy Hồng – Trưởng phòng GD-ĐT Q.Tân Phú cũng cho biết: Thứ ba (ngày 3-3) Phòng GD-ĐT sẽ tổ chức tập huấn biện pháp phòng chống và phát hiện dịch sởi, sốt phát ban cũng như công tác tẩy trùng môi trường cho tất cả hiệu trưởng, cán bộ y tế học đường ở tất cả các trường mầm non, tiểu học, THCS và nhóm trẻ gia đình trên địa bàn.
Bài & ảnh: Hòa Triều

Bình luận (0)