Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Y tế - Văn hóa

Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ đã cứu một nhà báo vượt qua cơn thập tử nhất sinh

Tạp Chí Giáo Dục

Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ đã cứu một nhà báo vượt qua cơn thập tử nhất sinh - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ đã cứu một nhà báo vượt qua cơn thập tử nhất sinh Audio

Ngày 13-2-2025 là ngày thứ 7 nằm viện, và cũng là ngày nhà báo Phạm Đỗ Minh Trung có thể tươi cười rạng rỡ. Những dấu hiệu sinh tồn đã dần trở lại bình thường sau đợt điều trị dài tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc (ICU), Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) TP.Cần Thơ.

BS Giám đốc BVĐK TP.Cần Thơ và các bác sĩ, điều dưỡng tham gia điều trị, ân cần thăm hỏi nhà báo Minh Trung

Anh Phạm Đỗ Minh Trung (sinh năm 1979, quê ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), là phóng viên Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP.Cần Thơ, bị tái phát bệnh viêm tụy cấp nguy hiểm. Nhập viện BVĐK TP.Cần Thơ cấp cứu trưa ngày 7-2-2025, đến tối cùng ngày anh được chuyển sang ICU trong tình trạng tiên lượng nặng: Viêm tụy cấp, suy thận cấp, rối loạn đông máu, mê man… Đây là lần thứ hai anh Trung nhập viện trong tình trạng cấp cứu bệnh lý tương tự.

Theo hồ sơ bệnh án: Khi nhập viện, anh Trung có tĩnh mạch huyết áp ổn định, bụng chướng hơi nhiều, căng, đau. Bệnh nhân được cho làm xét nghiệm đánh giá tình trạng bệnh và cho truyền dịch giảm đau. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ Triglycerid (còn gọi là tăng mỡ máu) vượt 1000mg/dl, có tổn thương thận cấp. BS.CKII Trần Quốc Luận – Giám đốc BVĐK TP.Cần Thơ đã luôn ở cạnh anh Trung, chỉ đạo phối hợp nhiều chuyên khoa, tập trung cứu sống bệnh nhân.

Với tâm huyết, y đức và tài năng của các bác sĩ, rất may mắn, chỉ vài giờ sau nhập viện, anh đã được đưa vào Khoa Hồi sức tích cực – chống độc (ICU) để tiếp tục điều trị. Căn bệnh quái ác đã kịp thời được ngăn chặn, không thể “bành trướng” sang các bộ phận khác.

BS.CKII Nguyễn Thành Bích Thảo – Trưởng khoa ICU cho biết: “Tại Khoa ICU, bệnh nhân được chẩn đoán viêm tụy cấp do tăng triglyceride máu, tổn thương thận cấp, suy hô hấp cấp nên được các bác sĩ chỉ định điều trị: Thở oxy, bù dịch, giảm đau, ngừng ăn đường miệng và dinh dưỡng tĩnh mạch, insulin truyền tĩnh mạch, lọc máu liên tục hỗ trợ. Sau 48 giờ điều trị tích cực  tình trạng lâm sàng bệnh nhân chuyển biến tích cực, tình trạng đau và chướng bụng giảm, lượng nước tiểu tăng lên, bệnh nhân có thể uống nước đường”.

BS Giám đốc BVĐK TP.Cần Thơ Trần Quốc Luận (đứng giữa) tặng hoa chúc mừng nhà báo Minh Trung. Đứng cạnh BS Giám đốc là chị Lương Thị Thanh Hoài – Điều dưỡng trưởng Khoa ICU, BVĐK TP.Cần Thơ

Việc điều trị ngày càng tiến triển tốt. Ngày 13-2-2025,  anh Minh Trung được xuất viện. Buổi chiều trước khi anh xuất viện, BS.CKII Trần Quốc Luận – Giám đốc BVĐK TP.Cần Thơ cùng các bác sĩ, điều dưỡng tham gia quá trình điều trị đã đến chia tay anh.

Chia sẻ với PV Giáo dục TP.HCM, nhà báo Minh Trung xúc động nhớ lại: “Có nhiều yếu tố giúp tôi nhanh qua cơn nguy kịch và phục hồi sức khỏe, đó là tài năng, kinh nghiệm và tâm huyết của các bác sĩ điều trị; đặc biệt là sự chăm sóc chu đáo, rất tận tụy của lực lượng điều dưỡng. Quá trình điều trị tại ICU, nơi mà bệnh nhân được điều dưỡng chăm sóc toàn diện, tôi đã chứng kiến những tấm gương hết lòng vì bệnh nhân, thật sự “Thầy thuốc như mẹ hiền” của các bác sĩ và điều dưỡng. Ngoài chăm sóc, các anh chị điều dưỡng còn động viên, an ủi, khích lệ để người bệnh an tâm điều trị… Nói thật, tôi vô cùng thương yêu và mang ơn các chiến sĩ áo trắng ở BVĐK TP.Cần Thơ, BV đã khiến tôi dâng trào cảm xúc, đối với tôi, tập thể BV đã như là gia đình”.

Đan Phượng

Bình luận (0)