Kinh tế - Giáo dụcChuyện doanh nghiệp

Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ nơi tin cậy của người dân đồng bằng

Tạp Chí Giáo Dục

Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) TP.Cần Thơ vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 10 năm khánh thành (21-9-2014/ 21-9-2024). Ông Nguyễn Ngọc Hè – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành; các BV… đã dự.

BS.CKII Nguyễn Ngọc Việt Nga – Phó Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ phát biểu tại buổi họp mặt   

BVĐK TP.Cần Thơ có lịch sử gần 130 năm, tiền thân ban đầu là BV Thủ Khoa Nghĩa được xây dựng năm 1895 tại số 4 đường Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều hiện nay. Sau ngày thống nhất đất nước, BV trải qua 4 lần đổi tên lần lượt là BV Đa khoa khu Tây Nam Bộ, BV Đa khoa tỉnh Hậu Giang, BV Đa khoa tỉnh Cần Thơ và hiện là BV Đa khoa TP.Cần Thơ.

Để phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân TP và các tỉnh trong khu vực, BVĐK TP.Cần Thơ được TP đầu tư xây dựng mới trên nền BV cũ với quy mô 500 giường, tổng mức đầu tư trên 853 tỷ đồng. Ngày 26-8-2009, lễ khởi công xây dựng được tổ chức. Công trình có diện tích xây dựng 8.997,23m2, diện tích sàn sử dụng là 49.646,5m2. Các hạng mục xây lắp gồm khối nhà chính, quy mô 1 tầng hầm và 9 tầng lầu. Ngày 21-9-2014, BVĐK TP.Cần Thơ làm lễ khánh thành, đánh dấu bước ngoặt phát triển của BV tuyến đầu TP trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Lãnh đạo BVĐK TP.Cần Thơ tặng hoa tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo TP qua các thời kỳ

BV được Dự án trang thiết bị do Pháp tài trợ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đưa vào danh mục tài trợ ODA tại Quyết định số 1556/QĐ-TTg ngày 5-9- 2013 (với tổng mức đầu tư hơn 22 triệu Euro, trong đó vốn vay ODA của Chính phủ Pháp là 19,5 triệu Euro), nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân ĐBSCL. BV được lắp đặt trên 2.000 thiết bị y tế hiện đại như: Chụp MRI; chụp CT; chụp cắt lớp; DSA – chụp mạch để chẩn đoán bệnh tim mạch và các bệnh liên quan mạch máu; hệ thống máy tim phổi nhân tạo; chạy thận nhân tạo…

10 năm qua, BV tập trung phát triển nguồn nhân lực về số lượng lẫn chất lượng. Năm 2014, BV có 582 nhân sự, đến nay tăng lên gần 900, trong đó có 1 tiến sĩ; 40 bác sĩ/dược sĩ chuyên khoa 2, 86 bác sĩ/dược sĩ/điều dưỡng chuyên khoa 1 và thạc sĩ; 349 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng trình độ đại học.

Lãnh đạo BVĐK TP.Cần Thơ tặng hoa tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Sở Y tế và các vị lãnh đạo tiền nhiệm của BV

Năm 2015, BV tiếp nhận điều trị nội trú trên 29.800 lượt người, phẫu thuật hơn 6.600 lượt, số giường bệnh kế hoạch là 500 giường. Đến năm 2023, tăng lên 36.400 lượt điều trị nội trú, 8.500 lượt phẫu thuật. Số giường bệnh kế hoạch tăng lên 800 giường. Giai đoạn từ năm 2014 đến nay, trung bình mỗi năm, BV tiếp nhận khám ngoại trú từ 400.000 – 600.000 lượt.

BS.CKII Trần Quốc Luận – Giám đốc BVĐK TP.Cần Thơ cho biết, cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại đã tạo điều kiện để đội ngũ thầy thuốc triển khai các kỹ thuật mới trong điều trị. Với nhiệm vụ là BV tuyến cuối của ngành y tế TP, BV phát triển theo hướng chuyên sâu, góp phần phát huy trình độ chuyên môn, nâng cao hiệu quả và giảm chi phí điều trị cho người bệnh, và giảm lượng bệnh nhân chuyển tuyển. Trong 10 năm, đã phẫu thuật trên 91.000 lượt, cứu sống rất nhiều trường hợp nguy kịch.

Ban Giám đốc và các cán bộ trưởng, phó các khoa, phòng, của BVĐK TP.Cần Thơ

BV còn được UBND TP, Sở Y tế tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng cấp bách của TP theo tình hình thực tế. Thời điểm dịch Covid-19: BVĐK TP.Cần Thơ được chuyển công năng là BV điều trị Covid nặng và rất nặng; và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giúp người bệnh nặng điều trị bình phục, đưa họ trở về với gia đình và xã hội. Thời điểm dịch Covid-19 hoành hành, BVĐK TP.Cần Thơ là đơn vị có tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 tử vong thấp nhất trong các cơ sở điều trị của cả nước; thành quả trên góp phần tăng thêm niềm tin yêu của nhân dân đối với ngành y tế. BV cũng phối hợp tốt với BV Trường Đại học Y Dược Cần Thơ điều hành, quản lý BV Dã chiến số 1, vượt qua nhiều khó khăn gian khổ để cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Ban Giám đốc BV và lãnh đạo UBND TP, ngành y tế qua các thời kỳ cắt bánh kem kỷ niệm chặng đường 10 năm phát triển

Công tác xã hội luôn được BV chú trọng, như: Hỗ trợ tốt khâu đón tiếp, hướng dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu các dịch vụ khám chữa bệnh của BV cho người bệnh. Vận động tiếp nhận tài trợ từ các tổ chức và nhà hảo tâm đóng góp vào quỹ tấm lòng vàng để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách” BV thường xuyên tổ chức các đoàn tham gia khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến…

BS.CKII Nguyễn Ngọc Việt Nga – Phó Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ ghi nhận những thành tựu của BVĐK TP.Cần Thơ trong một thập kỷ qua, đặc biệt là đã vượt qua những khó khăn thời kỳ hậu Covid-19 về thiếu thuốc, vật tư y tế… để luôn hoàn thành nhiệm vụ cứu người. Phó Giám đốc BV tin tưởng: Với những quan tâm, hỗ trợ của các cấp lãnh đạo TP, của ngành y tế và các sở ban ngành cùng niềm tin yêu của nhân dân, tập thể BV sẽ luôn cố gắng vì sứ mệnh cao cả và tiếp tục đạt nhiều thành tựu xuất sắc trong thời gian tới.

Đan Phượng

Bình luận (0)