Kinh tế - Giáo dụcChuyện doanh nghiệp

Bệnh viện Huyết học – Truyền máu TP.Cần Thơ: Khi y – đức tỏa sáng

Tạp Chí Giáo Dục

Là đơn v tiêu biu ca ngành y tế thành ph, Bnh vin Huyết hc – Truyn máu TP.Cn Thơ (BVHH-TM) vinh d nhn C thi đua ca Chính ph v “Hoàn thành xut sc, toàn din nhim v công tác, dn đu phong trào thi đua yêu nưc năm 2021 và 2022 ca TP.Cn Thơ”. Thi gian qua, trong bt k hoàn cnh nào, BV luôn hoàn thành xut sc nhim v đưc giao.


BS.CKII Nguyn Xuân Vit – Giám đc Bnh vin Huyết hc – Truyn máu TP.Cn Thơ (bìa phi), nhn C thi đua ca Chính ph

Buổi sáng, không khí tại phòng bệnh 21 – Khoa Điều trị BVHH-TM TP.Cần Thơ, thật bình yên. Phòng bệnh có 9 bệnh nhân mắc các loại bệnh về ung thư máu. BS Lê Phạm Ái Nhi vừa khám bệnh vừa ân cần thăm hỏi các bệnh nhân: Đêm qua ngủ được không? Có bị sốt không? Ăn thấy ngon không?… Ông Phan Bội Khoa, 65 tuổi, ngụ ở huyện Tân Bình, tỉnh Vĩnh Long, bị bệnh bạch cầu mạn tính dòng tủy, nói với BS Ái Nhi: “Trong người tui khỏe, ăn thấy ngon, ngủ được, cơn sốt giảm nhiều… Tui có thể về nhà được không?”, BS Ái Nhi động viên ông cố gắng ở thêm thời gian để BV theo dõi, đến khi thật ổn… Bà Đặng Thị Hồng Hoa, vợ bệnh nhân, mắt rướm lệ, chia sẻ với tôi: “Chồng tôi phát bệnh đã hơn 3 năm. Gia đình đưa lên BV Truyền máu – Huyết học TP.HCM điều trị hơn 1 năm, chi phí đi lại, ăn ở, thuốc men hơn 150 triệu đồng, ấy là do bên chồng bên vợ xúm nhau hỗ trợ. Biết ở Cần Thơ có BVHH-TM tôi xin chuyển về đây. Điều trị tại BV này, chi phí chưa đến 1/3 so với chữa bệnh tại Sài Gòn. Các bác sĩ tốt dữ thần; luôn vui vẻ, tận tâm với bệnh nhân. Bất cứ lúc nào, bệnh nhân có gì, gọi điện đến phòng trực là xuống thăm khám liền… Phòng bệnh rộng rãi, chúng tôi ở thoải mái. Thuốc men, máu để truyền, bảo hiểm y tế thanh toán 80%. BV có bếp ăn từ thiện, thức ăn thay đổi mỗi ngày nên bệnh nhân dù nghèo, cũng an tâm điều trị… Cũng nhờ vậy mà mấy năm nay gia đình tôi mới có khả năng chữa bệnh cho ổng”.


Cán b, nhân viên ca bnh vin tham gia tiếp nhn máu ti Ngày hi “Sc đ Tây Đô” năm 2023 va t chc ti TP.Cn Thơ

Khi một người bị chẩn đoán mắc ung thư, dù bất cứ loại ung thư nào, thường xem như bản án tử; và người bệnh dễ trở nên tuyệt vọng. Do vậy việc đem lại sự an yên cho bệnh nhân trong quá trình điều trị là vấn đề rất không đơn giản, nhưng BVHH-TM TP.Cần Thơ với y đức và nhiều cố gắng, đã làm được.

BVHH-TM TP.Cần Thơ đảm nhận 2 chức năng chính: Thực hiện cấp cứu, khám chữa bệnh và phòng các bệnh chuyên ngành huyết học. Tiếp nhận, sàng lọc, điều chế, lưu trữ, phân phối máu và các chế phẩm của máu cho các BV ở vùng ĐBSCL, và thực hiện các dịch vụ y tế khác có liên quan. BV cũng là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ y tế chuyên khoa các cấp; đồng thời tham gia giảng dạy theo chuyên ngành.

BV đã đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, triển khai nhiều kỹ thuật mới, như: Kỹ thuật NAT – một trong những kỹ thuật tiên tiến nhất trong xét nghiệm sàng lọc máu, thực hiện trên máy xét nghiệm sinh học phân tử sàng lọc virus HBV, HCV, HIV cho độ chính xác, độ nhạy cao, giúp rút ngắn thời gian phát hiện ở giai đoạn cửa sổ của các virus. Bảo đảm an toàn truyền máu. Triển khai hóa trị ung thư máu, ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư trong cơ thể bệnh nhân… Năm 2021, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, BV huy động nhân viên tự tổ chức xây dựng thêm 9 buồng đệm để đảm bảo công tác phòng, chống dịch như sàng lọc bệnh nhân Covid, tiếp nhận máu… Phòng tổ chức hành chính sáng chế 2 xe vận chuyển bệnh nhân có chỗ để bình ôxy, treo chai dịch truyền để sử dụng khi chuyển bệnh nhân cấp cứu…

Trong hoạt động ngân hàng máu, BV cùng hội chữ thập đỏ các tỉnh trong khu vực tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân cho máu tình nguyện đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng. Tích cực tham gia các chương trình vận động hiến máu, góp phần để TP.Cần Thơ có tỷ lệ dân số tham gia hiến máu đạt 3,3%, cao nhất cả nước… Thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cả nước thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ban Giám đốc BV cử các đoàn đi cộng đồng tiếp nhận hiến máu và chủ động liên hệ với Bộ Tư lệnh Quân khu 9; và các trường ĐH, các BV đa khoa trong khu vực để tiếp nhận máu nhằm đảm bảo cung cấp máu đầy đủ cho các BV trong khu vực… BV thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có những đề tài được công nhận phạm vi ảnh hưởng toàn quốc như: “Bước đầu đánh giá hiệu quả điều trị bệnh bạch cầu cấp dòng tủy (BCCDT), bằng phác đồ 7/3 trên bệnh nhân BCCDT tại BVHH-TM TP.Cần Thơ”, của BS Phạm Văn Nghĩa – Phó Giám đốc BVHH-TM TP.Cần Thơ, cho thấy: Việc áp dụng hóa trị ung thư máu tại BV đã giúp bệnh nhân ĐBSCL giảm rất nhiều tốn kém; đi lại tái khám dễ dàng hơn. Đề tài “Khảo sát tỷ lệ người hiến máu tình nguyện mắc viêm gan B, viêm gan C, nhiễm HIV, bệnh giang mai của vùng ĐBSCL từ tháng 10-2019 đến 10-2020” của BS Nguyễn Xuân Việt – Giám đốc BVHH-TM TP.Cần Thơ, giúp BV biết tỉnh nào có nhiều người nhiễm trong máu 4 loại bệnh trên; khi đi tiếp nhận máu tại những tỉnh này có kế hoạch xét nghiệm sàng lọc chủ động. Đồng thời, đề tài “Thiết lập bản đồ tiếp nhận, sử dụng máu theo nhóm máu khu vực ĐBSCL từ tháng 1-2020 đến tháng 6-2022” của BS Nguyễn Xuân Việt – Giám đốc BVHH-TM TP.Cần Thơ giúp việc phân phối máu cho các BV kịp thời và thích hợp.


BS.CKII Nguyn Xuân Vit – Giám đc Bnh vin Huyết hc – Truyn máu TP.Cn Thơ (đng gia) trao Bng khen ca Ch tch UBND TP.Cn Thơ cho các cá nhân tiêu biu trong phong trào hiến máu tình nguyn

BS Nguyễn Ngọc Việt Nga – Phó Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ, nhận xét: “BVHH-TM TP.Cần Thơ đã nỗ lực hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Việc tiếp đón và cung cấp thông tin cho người bệnh về quy trình, các chế độ chính sách trong khám chữa bệnh… được thực hiện chu đáo. Kết hợp nâng cấp cơ sở vật chất, đảm bảo vệ sinh môi trường, tiện ích phục vụ tại khu khám bệnh, khu điều trị nội trú như cung cấp nước uống nóng lạnh, wifi miễn phí, điện thoại nội bộ để gọi bác sĩ hoặc gọi căng tin khi có nhu cầu… Số bệnh nhân đến khám và điều trị tại BV tăng. Số giường bệnh từ 30 tăng lên 100 giường. Năm 2022, tổng số lượt khám: 17.629, đạt 146,9% kế hoạch. Tổng số người bệnh điều trị nội trú: 3.984, tăng hơn 500 bệnh nhân so với năm 2021. 100% bệnh nhân hài lòng với dịch vụ y tế. Số bệnh nhân đến từ các tỉnh ngoài Cần Thơ chiếm 70% lượt ngoại trú và 77% lượt nội trú, góp phần giảm tải cho các BV tuyến trên”.

Đan Phưng

Bình luận (0)