Sự kiện giáo dụcTin tức

Bệnh viện nhi: Tràn ngập “rồng con”

Tạp Chí Giáo Dục

Một giường bệnh có 4 trẻ nằm (ảnh chụp sáng 27-11) tại BV Nhi đồng 1

Năm 2012 được coi là năm đẹp nên nhiều cặp vợ chồng quyết định sinh con. Bởi vậy, từ đầu năm đến nay, các bệnh viện (BV) phụ sản luôn trong tình trạng quá tải. Song song đó là sự quá tải tại các BV nhi…
Nhiều “rồng con” nằm chung giường
Sáng 27-11, tại Khoa Hô hấp (BV Nhi đồng 1, TP.HCM), ngay từ cầu thang dẫn lên khoa bệnh nhi nằm la liệt, còn  thân nhân thì nằm, ngồi. Lúc này mới 9 giờ, chưa tới giờ thăm bệnh (10 giờ 30 – PV) nên bên ngoài cửa ra vào đông nghẹt người.
Giành được một chỗ dưới gầm ghế gần cửa, chị Cúc (Bạc Liêu) vừa quạt cho con hơn 5 tháng tuổi vừa nói: “Ai cũng bảo sinh con năm rồng, nhất là mùa hè – mùa mưa bão thì con sẽ khỏe mạnh. Ai dè, thằng bé được gần 3 tháng là bắt đầu bệnh. Chỉ mỗi bệnh khò khè, vậy mà 2 tháng trời vẫn không khỏi. Cách đây 5 ngày, vợ chồng tôi phải đem cháu lên BV Nhi đồng 1 khám. Vừa khám xong là bác sĩ kêu nhập viện ngay. 3 ngày đầu nằm trong phòng, từ hôm qua đến giờ ra nằm ngoài hành lang. Nằm trong phòng chật chội, nóng nực và nguy hiểm hơn vì có quá nhiều trẻ mắc bệnh. Con tôi đã bớt rồi mà cứ để nằm trong đó thế nào cũng nặng hơn…”.
Nằm kế mẹ con chị Cúc là mẹ con chị Hoài (Q.10, TP.HCM). Con gái chị Hoài hơn 4 tháng tuổi cũng là một “rồng con”, từ ngày chào đời đến nay đã 3 lần phải nhập viện. Chị Hoài cho biết: “Con tôi bị mắc bệnh viêm phổi. Thời tiết thay đổi chút xíu là bé bệnh, thậm chí đang nằm quạt chuyển qua nằm máy lạnh, bé cũng bệnh. Mấy tháng trước, tôi phải khổ sở nằm ở BV Phụ sản Từ Dũ để sinh bé. Cứ tưởng mẹ tròn con vuông là ổn, nào ngờ… Giờ thì tới lượt con tôi chịu cảnh quá tải ở BV nhi”.
Tại Phòng 305 Khoa Hô hấp, bà Ngân (Q.Bình Tân, TP.HCM) có cháu gái 2 tháng tuổi đang điều trị ở đây cho biết: “Phòng có 4 cái giường mà có 20 bé, giường nào cũng 4-5 bé nằm. Chật chội, ngột ngạt nên bé nào bớt là cha mẹ lại cho ra nằm ngoài hành lang”.
Không chỉ Khoa Hô hấp mà Khoa Nhiễm cũng quá tải không kém. Ở cuối hành lang, vợ chồng chị Thêm (Tiền Giang) và hai cặp gia đình khác đã mắc võng cho các bé nằm. Chị Thêm cho biết, con chị được 2,5 tháng và mắc bệnh viêm màng não, bé nhập viện hơn một tuần nay. Hai bệnh nhi nằm bên cạnh con chị cũng đều là trẻ sơ sinh, cùng mắc bệnh viêm màng não. Cũng tại Khoa Nhiễm, khá nhiều trẻ dưới 6-7 tháng tuổi bị mắc bệnh tay chân miệng…
Bệnh lây từ người lớn

Trẻ đang điều trị tại BV Nhi đồng 1 (ảnh chụp sáng 27-11).

5 ngày nay, con trai anh Bình (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) nằm ở BV Nhi đồng 2 để điều trị bệnh nhiễm trùng máu. Anh Bình kể: “Thứ sáu tuần trước, bé (chưa đầy 50 ngày tuổi) sốt nên vợ chồng tôi đưa tới một phòng mạch tư khám. Sau khám, bác sĩ ở đây kêu gia đình phải chuyển bé tới BV Nhi đồng 2 gấp. Tại BV, sau khi thăm khám và làm xét nghiệm máu, các bác sĩ chẩn đoán bé bị nhiễm trùng máu…”.
Anh Bình cứ thắc mắc không hiểu tại sao con mình chỉ ở trong nhà, không có người lạ tới thăm mà lại bị bệnh. Đây cũng là câu hỏi của nhiều phụ huynh có con dưới 1 tuổi. Trả lời câu hỏi này, bác sĩ Trương Hữu Khanh – Trưởng khoa Nhiễm (BV Nhi đồng 1) – cho biết: “Trẻ nhỏ bị bệnh thường là do lây nhiễm virus từ người lớn. Ông bà, cha mẹ đi ra ngoài và đem mầm bệnh về nhà rồi lây cho trẻ. Riêng bệnh nhiễm trùng máu, có rất nhiều đường lây như tiêu hóa, hô hấp, da. Cứ 4 trẻ sơ sinh bị nhiễm trùng máu thì có 1 trẻ bị viêm màng não. Đây là một bệnh nặng, phát hiện sớm thì sẽ điều trị khỏi. Tuy nhiên, không ít trường hợp để lại di chứng, trẻ sẽ chậm phát triển trí não. Dấu hiệu của bệnh viêm màng não là sốt hoặc lạnh người, bỏ bú, nôn ói, co giật, hôn mê. Khi phát hiện một trong các dấu hiệu trên, phụ huynh phải đưa trẻ tới ngay cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và điều trị kịp thời”.
Bác sĩ Khanh cũng khuyến cáo: Trước khi chăm sóc, gần gũi với trẻ, người lớn phải rửa tay sạch sẽ để tránh lây mầm bệnh cho trẻ.
Có một điều mà ít phụ huynh quan tâm, đó là trẻ sinh mổ dễ mắc các chứng bệnh về hô hấp như viêm phổi, phế quản mãn tính, hen suyễn, khò khè do không được tiếp nhận một số loại hormone trong quá trình người mẹ chuyển dạ. Ngoài ra, so với trẻ sinh thường, hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch của trẻ sinh mổ có nhiều bất ổn do thiếu các loại vi khuẩn có lợi cho đường ruột cũng như có khả năng chống nhiễm trùng, tăng cường hệ miễn dịch. Do vậy, trẻ sinh mổ dễ mắc bệnh hơn trẻ sinh thường. Thực tế, những bệnh nhi mà chúng tôi tiếp xúc đa số đều sinh mổ.
Bài, ảnh: Hòa Triều
Theo dự báo của các bác sĩ nhi, với thời tiết lúc nóng lúc lạnh như hiện nay là điều kiện thuận lợi để các loại vi khuẩn gây bệnh phát triển, trẻ sẽ rất dễ mắc bệnh. Vì vậy, phụ huynh cần giữ gìn vệ sinh và cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho trẻ. Đặc biệt, khi trẻ sốt phải đưa ngay tới BV, không tự ý mua thuốc cho trẻ uống, không cho uống các loại thuốc dân gian…
 

Bình luận (0)