Tòa soạnThư đi – tin lại

Bị bệnh hiểm nghèo vẫn ham học

Tạp Chí Giáo Dục

Đó là Võ Quốc Khánh, 9 tuổi, ở xóm Rào Thượng, thôn Đâu Kênh, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (ảnh).  Hiện, Khánh đang được điều trị bệnh ung thư máu tại Bệnh viện Trung ương – Huế.
Em Võ Quốc Khánh bị ung thư máu từ năm 2010. Với điều kiện gia đình nghèo, phải nhờ sự hỗ trợ của những tấm lòng nhân đạo mới có được ngôi nhà nhỏ để ở và thu nhập chính của gia đình từ công việc bốc vác của bố, cùng nghề thợ may của mẹ, việc điều trị bệnh ung thư máu của Khánh vượt quá khả năng kinh tế của gia đình rất nhiều lần. Hiện nay, chi phí truyền hóa chất điều trị bệnh cứ 3 tuần một lần ở Bệnh viện Trung ương – Huế, kết hợp thuốc uống hàng ngày của bé Khánh vẫn là nỗi lo rất lớn của gia đình. Bên cạnh đó, Khánh thường cần truyền máu khi bị ngất và bơm nội tủy để duy trì sự sống. Vì nhà nghèo nên mỗi lần đói bụng, bé Khánh đều phải ăn mì tôm để khỏi bị ngất.
Tuy mắc bệnh hiểm nghèo và gia đình rất khó khăn nhưng Võ Quốc Khánh rất ham học. Em đang học lớp 1, Trường Tiểu học số 1 Triệu Long. Cô giáo vẫn thường phải gọi bố mẹ đến trường đưa Khánh về nhà mỗi khi em có dấu hiệu mệt ngay tại lớp học. Em Khánh rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để vượt qua căn bệnh hiểm nghèo này.
NGUYỄN NHIÊN

Bình luận (0)