Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bị đuổi đánh, đâm chết tình địch

Tạp Chí Giáo Dục

Bị tình địch rủ bạn bè chặn đường đánh, Đặng Thế Bảo (31 tuổi, ngụ quận Bình Tân) rút dao đâm chết người này.

Theo bản án sơ thẩm, anh Lê Chí Cường (27 tuổi) và Trần Thị Hồng Gấm (21 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) có quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2010. Đến tháng 5-2012, Gấm quen biết và yêu Đặng Thế Bảo. Do Bảo yêu cầu phải chấm dứt quan hệ với anh Cường nếu muốn tiếp tục quan hệ với Bảo, nên sáng 23-7-2012, Gấm gọi điện thoại nói lời chia tay với anh Cường. Ngay sau đó, anh Cường đến nhà, nói cho mẹ Gấm biết việc Gấm muốn chia tay mình, rồi ra về.

Chiều cùng ngày, Bảo đến nhà Gấm ở KP3, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân để nhậu. Khoảng hơn 19 giờ, Bảo chở Gấm đi ăn tối. Được một đoạn, thấy anh Cường và ba thanh niên khác (chưa rõ lai lịch) đang đứng nên Bảo quay đầu xe lại, nhưng vẫn bị nhóm của anh Cường đuổi theo. Bảo bỏ xe chạy bộ được khoảng 100 mét thì bị vấp ngã, và bị nhóm anh Cường dùng tay, chân đấm đá. Trong lúc chống cự, Bảo rút con dao xếp trong người ra đâm anh Cường nhiều nhát khiến anh tử vong.

Gây án xong, Bảo chở Gấm về tỉnh Trà Vinh trốn. Ba ngày sau, cả hai ra Công an quận Bình Tân, TPHCM đầu thú về hành vi trên.

Đặng Thế Bảo sau phiên xử phúc thẩm

Ngày 20-12-2013, tại phiên xử sơ thẩm, TAND TPHCM tuyên phạt Đặng Thế Bảo mức án 9 năm tù về tội “Giết người”, Trần Thị Hồng Gấm 1 năm tù về tội “Che giấu tội phạm”. Sau phiên xử, bị cáo Bảo kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt, bị cáo Gấm xin được hưởng án treo.

Ngày 3-6-2014, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao xét xử phúc thẩm vụ án. Nhận định hành vi của bị cáo Bảo đặc biệt nguy hiểm, bản án sơ thẩm tuyên phạt mức án không cao đối với bị cáo nên hội đồng xét xử quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Bảo về tội “Giết người” với mức án 9 năm tù. Về phần bị cáo Gấm, hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, sửa hình phạt từ 1 năm tù giam thành 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Che giấu tội phạm”.

ÁI CHÂN (SGGP)

Bình luận (0)