|
Trụ sở ERC Việt Nam. Ảnh: Anh Khôi
|
Thành lập Trường ĐH Quốc tế ERC tại Việt Nam, “mua” lại trường ĐH tư thục, liên kết với một số ĐH Việt Nam, tạo điều kiện cho sinh viên học chuyển tiếp tại ERC Singapore hoặc hoàn trả học phí… là những phương án mà Công ty TNHH Nghiên cứu và Giáo dục Việt Nam (ERC Việt Nam) đưa ra (ngày 23-11) nhằm giải quyết quyền lợi cho sinh viên sau khi bị rút giấy phép hoạt động. Thế nhưng tất cả phương án trên vẫn chưa thuyết phục khiến người học hoang mang.
Mặc dù bị rút giấy phép hoạt động dạy nghề nhưng ERC Việt Nam (88 Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận) cho biết vẫn sẽ đào tạo bình thường cho đến 12-12.
Sẽ lập Trường ĐH ERC tại Việt Nam?
Trước đó, ngày 21-11, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đã ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề của ERC Việt Nam (do chính sở này cấp vào ngày 6-9-2010). Lý do đơn vị này đã lợi dụng hoạt động dạy nghề, lợi dụng nội dung đăng ký trong giấy phép dạy nghề để quảng cáo, tuyển sinh và đào tạo trái phép trình độ CĐ, ĐH và cao học các ngành quản trị kinh doanh, tài chính kế toán, du lịch khách sạn. Theo đó, chậm nhất đến ngày 26-11, ERC Việt Nam phải nộp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề cho Sở LĐ-TB&XH TP.HCM. Đồng thời, đơn vị này phải hoàn trả các khoản đã thu đối với người học.
|
Đại diện ERC Việt Nam khẳng định: “Vào đầu năm 2012, các đối tác nước ngoài của ERC Việt Nam đã tiến hành ký kết liên kết đào tạo với Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM. Toàn bộ hồ sơ của việc ký kết đã được chuyển đến cơ quan chức năng có thẩm quyền”. Thế nhưng, khi trả lời thắc mắc của sinh viên, lãnh đạo ERC Việt Nam cho rằng đã có những vấn đề nảy sinh trong việc liên kết đào tạo nói trên và hiện nay, đơn vị đang được các lãnh đạo cấp cao hướng dẫn thực hiện và tiến hành những biện pháp phù hợp hơn theo hướng có lợi nhất cho sinh viên.
|
Trước lo lắng của sinh viên, ngày 23-11, đại diện ERC Việt Nam đã chính thức gặp gỡ và trao đổi phương án giải quyết với phụ huynh và sinh viên. Có khá nhiều phương án được đưa ra trên tinh thần ưu tiên hàng đầu quyền lợi của sinh viên nhưng dường như vẫn chưa đủ sức thuyết phục người học. Ông Warren Eng (Hiệu trưởng ERC Việt Nam, Trưởng đại diện Tập đoàn ERC tại Việt Nam) khẳng định: ERC Việt Nam được Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đồng ý gia hạn thêm 3 tuần đối với việc thu hồi giấy phép, nghĩa là từ nay đến ngày 12-12, mọi hoạt động đào tạo vẫn diễn ra bình thường.
Trong thời gian từ nay đến ngày 12-12, ERC Việt Nam sẽ hoàn thành thủ tục thành lập Trường ĐH Quốc tế ERC tại Việt Nam. Việc xin giấy phép và các hoạt động chuẩn bị thành lập trường đã khởi động cách đây một năm. “ERC Việt Nam rất tự tin, thậm chí trước ngày 12-12, chúng tôi sẽ có tin vui để chia sẻ với phụ huynh và sinh viên. Trong trường hợp phương án trên bị trục trặc, trường sẽ tạo điều kiện để sinh viên học chuyển tiếp tại ERC Singapore hoặc tại một số đối tác quốc tế khác. Trường cũng sẽ giới thiệu một số trường ĐH tại Việt Nam có chương trình đào tạo tương ứng với ERC cho những sinh viên có nhu cầu. Trường hợp sinh viên không muốn học nữa, trường sẽ hoàn trả học phí” – ông Warren Eng khẳng định.
Phập phồng chờ đợi…
|
Trụ sở ERC Việt Nam tại số 88 đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận (TP.HCM). Ảnh: Anh Khôi
|
Dù không phàn nàn về nội dung chương trình đào tạo nhưng những lấn cấn về mặt pháp lý khiến nhiều phụ huynh bất an. Một phụ huynh đặt vấn đề: “Nếu đến hết ngày 12-12, ERC Việt Nam vẫn chưa được cấp phép thành lập trường ĐH thì sinh viên sẽ ngưng học hay trường vừa “đóng cửa” nhưng cũng vừa tiếp tục đào tạo? Ngoài ra, bằng tốt nghiệp của sinh viên sẽ do đơn vị nào cấp?”. Trả lời câu hỏi này, đại diện ERC Việt Nam khẳng định khi trường thành lập, sinh viên tốt nghiệp sẽ có 2 bằng, một do Bộ GD-ĐT Việt Nam cấp và một do các đối tác liên kết nước ngoài cấp, có giá trị toàn cầu.
Một phụ huynh khác nghi ngại thời gian 3 tuần là không đủ để hoàn tất thủ tục thành lập trường và mong muốn ở đại diện ERC Việt Nam một sự khẳng định chắc chắn. Ông Warren Eng nhấn mạnh chắc chắn khoảng 90% khả năng thành hiện thực của việc thành lập Trường ĐH Quốc tế ERC trong thời gian tới. Bên cạnh đó, trường còn nghĩ thêm đến phương án “mua” lại trường ĐH tư thục tại Việt Nam. Tuy nhiên, giải pháp “mua” trường cũng không thuyết phục được phụ huynh và sinh viên. Một phụ huynh cho rằng, vấn đề chính là giải quyết rõ ràng, cụ thể quyền lợi của sinh viên từ sau mốc 12-12 hơn là nghĩ đến chuyện xa xôi như “mua” trường.
Nhiều sinh viên cho biết, phương án học chuyển tiếp tại nước ngoài không phải ai cũng có điều kiện theo được. Việc nhận bồi hoàn học phí cũng chỉ là giải pháp bất đắc dĩ. Chuyện học không bị “đứt gánh” giữa chừng mới chính là điều quan trọng nhất đối với họ. Ít nhất trong vòng 3 tuần tới, sinh viên sẽ tiếp tục học tập trong trạng thái hy vọng phập phồng. Thậm chí, có phụ huynh còn cho rằng sau 3 tuần nữa, nếu ERC Việt Nam không đưa ra được phương án giải quyết thỏa đáng, họ sẽ có phản ứng mạnh.
Mê Tâm
|
ERC không được phép đào tạo thêm 3 tuần
Ngày 24-11, trao đổi với Giáo Dục TP.HCM, ông Nguyễn Thành Hiệp (Trưởng phòng Dạy nghề Sở LĐ-TB&XH TP.HCM) khẳng định, quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề của ERC Việt Nam đã có hiệu lực và việc xin gia hạn thêm 3 tuần của đơn vị này vẫn chưa được chấp thuận, do đó ERC Việt Nam không được phép duy trì hoạt động đào tạo từ nay đến 12-12.
|



Bình luận (0)