Sự kiện giáo dụcTin tức

Bí thư, chủ tịch đến cấp huyện: Phải là người không ở địa phương

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 17-4, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa dẫn đầu đoàn công tác của Thành ủy Đà Nẵng đã có buổi làm việc với với Quận ủy Cẩm Lệ về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tại buổi làm việc, bà Huỳnh Thị Tam Thanh, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ cho biết, toàn quận có 111.000 nhân khẩu, Đảng bộ quận có 28 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc (trong đó có 13 Đảng bộ, 15 chi bộ cơ sở) với tổng số 4.343 đảng viên. Tồn tại lớn nhất của quận là công tác giải tỏa, đền bù, bố trí tái định cư ở một số dự án còn nhiều khó khăn dẫn đến khiếu kiện, khiếu nại kéo dài. Đơn cử như dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân…

Tại buổi làm việc, ông Nghĩa đánh giá cao nguồn thu năm 2017 của Q.Cẩm Lệ. Tuy nhiên, quận vẫn chưa phát huy hết tiềm năng do cải cách hành chính còn yếu. Để cải cách hành chính tốt hơn, phải tổ chức tốt công tác cán bộ.

“Huyện Hòa Vang và Q.Cẩm Lệ là hai địa phương phức tạp trong câu chuyện người nhà cán bộ. Đã là chủ tịch, đã là bí thư thì không thể có người nhà ở vị trí nào cả. Có chuyện này thì xảy ra việc mất đoàn kết, dòm ngó nhau để làm việc rồi cuối cùng lúc nào cũng mặc cả. Em anh, em tôi, cháu anh, cháu tôi thế này, thế kia… Để giải quyết việc này, phải thực hiện tốt quy hoạch, tuyển chọn. Đà Nẵng và các quận, huyện sẽ còn rất nhiều cuộc kiểm tra, kiểm điểm, đánh giá lại năng lực cán bộ, sắp xếp lại cho phù hợp trong nhiệm kỳ này để chuẩn bị cho nhiệm kỳ sau. Sắp tới Đà Nẵng sẽ thực hiện cơ chế để bí thư và chủ tịch đến cấp huyện phải là người không ở địa phương. TP sẽ tạo điền kiện cho cán bộ ở địa phương phát triển nhưng không có nghĩa là làm cán bộ ở địa phương mình mà có thể làm bí thư, chủ tịch ở địa phương khác”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

Hàn Giang

Bình luận (0)