Sáng 19-12, Sở Ngoại vụ TP.HCM tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị
Tại hội nghị, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Lê Quang Long cho biết, năm 2019, TP.HCM đón 108 đoàn khách quốc tế, 5 đoàn tàu quân sự, hơn 180 cuộc tiếp khách đối ngoại, hơn 50 sự kiện đối ngoại; có 19 đoàn lãnh đạo TP từ cấp phó chủ tịch UBND TP trở lên và gần 20 đoàn cấp sở ra nước ngoài.
Về phương hướng nhiệm vụ năm 2020, theo ông Long, Sở Ngoại vụ sẽ tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và TP về chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, ngoại giao đa phương. Riêng về ngoại giao kinh tế, sẽ đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của TP.
Ông Long đề xuất, TP xây dựng hình ảnh TP.HCM là TP quốc tế, trên cơ sở TP hội đủ các điều kiện – đó là trung tâm giao lưu quốc tế cả nước. Và TP đang có kế hoạch xây dựng đô thị thông minh, đô thị sáng tạo, trung tâm tài chính. Du khách đến TP luôn chiếm trên 50% cả nước. Mới đây, TP cũng được một tạp chí quốc tế công nhận thuộc tốp 3 TP đáng sống của người nước ngoài đến làm việc.
“Thực tế, nhiều TP trên thế giới như Dubai, Úc… đã có ý tưởng xây dựng hình ảnh TP quốc tế, cho thấy các TP trên thế giới đang phát triển không ngừng từ môi trường, công nghệ, cạnh tranh trung tâm kinh tế. Với TP.HCM có nhiều yếu tố tích hợp các điều kiện thì có thể xây dựng thành TP quốc tế, phù hợp với nhu cầu và tiềm năng của TP trong tương lai”, ông Long nói.
Giám đốc Sở Ngoại vụ cũng đề xuất TP nên xem xét mở ban đại diện của TP tại các địa phương là đối tác quan trọng; có cơ chế tổ công tác về hợp tác quốc tế để thường xuyên rà soát, triển khai các thỏa thuận hợp tác.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm nhấn mạnh: “Năm 2019, các hoạt động đối ngoại sôi động, phong phú với nhiều cấp độ khác nhau. Sở Ngoại vụ hết sức tích cực, chủ động đề xuất nhiều kế hoạch nhằm đẩy mạnh hoạt động ngoại giao kinh tế, trong đó tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài có ý nghĩa chiến lược trên nhiều lĩnh vực: đào tạo nguồn nhân lực có trình độ quốc tế, nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chống ngập, ứng phó biến đổi khí hậu, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển du lịch… TP đánh giá cao vai trò kết nối, điều phối của Sở Ngoại vụ, góp phần phát triển kinh tế TP”. Ông cũng đánh giá cao đề xuất ý tưởng xây dựng TP.HCM trở thành TP quốc tế và cho biết UBND TP sẽ xin ý kiến Ban Thường vụ, Bộ Ngoại giao xem xét.
Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, là năm TP phối hợp với Trung ương tổ chức nhiều hoạt động, đánh dấu kỷ niệm năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam với 16 nước, 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, ông Liêm đề nghị Sở Ngoại vụ phối hợp chặt chẽ với các ban ngành TP chung tay vì cả nước xây dựng hình ảnh Việt Nam, trong đó có TP.HCM.
Tham dự hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, hợp tác quốc tế ngày càng rõ, nhưng 60% công việc TP sẽ không “chạy tốt” nếu không có sự đóng góp của Sở Ngoại vụ. Chỉ tính riêng năm 2019, trung bình một tháng có 3 đoàn đi nước ngoài, hàng trăm bài phát biểu quốc tế… nhằm thúc đẩy quan hệ ngoại giao, hợp tác phát triển kinh tế. Tất cả những hoạt động này, Sở Ngoại vụ đã làm tốt vai trò của mình.
Theo Bí thư Thành ủy, trên cơ sở thị trường trong nước và quốc tế là động lực để phát triển kinh tế TP, hiện có 16 nước đối tác chiến lược quốc gia chưa triển khai được hết, đối với TP thì đây là một thời cơ. TP nên tìm cách thiết lập đối tác chiến lược, chọn thế mạnh các nước phục vụ sự phát triển của TP. Và như vậy, việc thành lập Tổ công tác đối ngoại cũng như xây dựng hình ảnh TP quốc tế là hết sức cần thiết.
“Cần biết thế mạnh của các đối tác, doanh nghiệp, chuyên gia nước ngoài để khi làm chương trình, đề án phát triển TP, các đối tác nước ngoài sẽ cùng thực hiện”, Bí thư Nhân nhấn mạnh.
Bài, ảnh: Nguyễn Trinh

Bình luận (0)