Chiều 16-3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM đã tổ chức họp trực tuyến giữa các sở, ban ngành liên quan và 24 quận, huyện trên địa bàn để tiếp tục đưa ra những giải pháp đối phó với dịch bệnh trong thời gian sắp tới.

Quang cảnh buổi họp. Ảnh: N.Trinh
Hạn chế tối đa các cuộc họp đông người
Báo cáo tại đây, ông Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế TP – cho biết, trước tình hình dịch bệnh đang phức tạp, số ca mắc và tử vong đều đang gia tăng tại các nước trên thế giới thì tại Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng, ngành y tế vẫn đang nỗ lực hết sức để khống chế số ca nhiễm. Thời gian qua, những nỗ lực của các ban, ngành liên quan trong điều tra, giám sát, phát hiện sớm ca bệnh cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Cũng theo ông Bỉnh, hiện nay công dân Việt Nam trở về từ các nước châu Âu và Mỹ rất lớn nên công tác kiểm dịch y tế cửa khẩu rất vất vả, Sở Y tế TP đang đề nghị để tránh ùn tắc cửa khẩu, TP cho phép lấy tờ khai y tế và mẫu xét nghiệm của những khách này tại địa điểm cách ly. Không những vậy, để sẵn sàng các giải pháp trong tình hình mới với nguy cơ lây nhiễm rất cao từ các nước châu Âu, trong thời gian tới ngành y tế TP sẽ tiếp tục kiểm soát chặt tại các cửa khẩu, yêu cầu khai báo y tế đối với cả khách quốc tế và khách nội địa; đặc biệt chú ý các chuyến bay nối chuyến đi qua vùng dịch. Bên cạnh đó, vận động các gia đình có người thân trở về từ các quốc gia khác tự cách ly tại gia đình, hạn chế tiếp xúc trong 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh.
Hiện TP đã sẵn sàng 3.000 bộ xét nghiệm, trong tháng 3 có thêm 10.000 bộ, tháng 4 có thêm 20.000 bộ và trong tháng 5, 6 sẽ chuẩn bị 20.000 bộ xét nghiệm nữa để sẵn sàng đối phó khi dịch bệnh lan nhanh. Để kiểm soát dịch bệnh không lan rộng trong cộng đồng, Sở Y tế đề xuất UBND TP yêu cầu các quận huyện, phường xã quản lý, hạn chế tối đa các cuộc họp tập trung đông người trên địa bàn, báo cáo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP để có hướng xử lý.
TP không thiếu khẩu trang!
Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân đã nhấn mạnh điều này tại cuộc họp.
Ông cho rằng TP phải nhìn rộng ra xung quanh để thấy những bài học, trong đó có bài học về đeo khẩu trang. Như các nước Ý, Pháp, Đức, Tây Ban Nha có nền khoa học, hệ thống y tế phát triển nhưng khi có virus xuất hiện thì họ không coi đeo khẩu trang là nhu cầu và không triển khai tìm, cách ly những người nguy cơ cho nên khi dịch xảy ra thì cấp độ tăng rất lớn. Số ca nhiễm từ 100 người tăng lên 1.000 người chỉ trong khoảng 1 tuần và tăng gấp đôi từ 4.000 lên 8.000 người trong khoảng 3 đến 4 ngày. Riêng nước Ý từ 8.000 lên 16.000 người trong khoảng 3-5 ngày. Nhật Bản là nước nhiễm khá sớm nhưng nhờ kiểm soát tốt, đeo khẩu trang và cách ly nên thời gian tăng từ 100 người lên gần 1.000 người mất 30 ngày. Còn Hàn Quốc, thời gian đầu số ca nhiễm tăng nhanh hơn Pháp và Ý, từ 100 người lên 4.000 người trong vòng 11 ngày, nhưng với sự quyết liệt và xét nghiệm lớn số lượng người nên đã kiểm soát tốt, dịch bệnh lây lan chậm. Từ 4.000 người thì nay khoảng 8.000 người, duy trì trong 12 ngày mới tăng gấp đôi.
“Như vậy, bài học rút ra nếu không lường trước, không ngăn ngừa, phát hiện cách ly sớm, không có khẩu trang thì tốc độ tăng sẽ vượt khả năng tiếp nhận và chữa trị của hệ thống y tế. TP chỉ mất khoảng 2 tuần sẽ có 4.000 người nhiễm và tăng lên khoảng 12.000 người chỉ sau 2 tuần. Nếu TP làm tốt việc đeo khẩu trang, gắn với yêu cầu dùng nước rửa tay, phát hiện cách ly sớm thì sẽ giữ được trật tự”, ông Nhân nhấn mạnh.
Liên quan đến khẩu trang, Bí thư Thành ủy khẳng định, TP không để thiếu. Trong kế hoạch đã giao trách nhiệm cho ngành công thương, Saigon Co.op… lo những mặt hàng này. Các cơ quan đặt hàng theo ngành dọc hoặc trực tiếp với Saigon co.op. Gắn với cán bộ công chức thì cơ quan là nơi cung cấp. Người dân địa phương sẽ là UBND phường. Ở chợ là ban quản lý. Với học sinh thì mỗi nhà trường là nơi cung cấp. Các em học sinh đi học sẽ được cấp miễn phí ít nhất trong tháng đầu.
Trên cơ sở kinh nghiệm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thời gian qua, Bí thư Thành ủy cho rằng, TP phải tăng cường, chủ động dự báo và phát hiện nguy cơ người lây nhiễm từ bên ngoài vào TP, trong đó có người nước ngoài. Hạn chế tụ tập đông người, trước mắt không quá 100 người. Phải đảm bảo đồng bộ năng lực cách ly, chữa bệnh. Chống dịch bệnh cần dựa trên 5 nguyên tắc tại chỗ. Đó là nhiệm vụ tại chỗ; chỉ huy; cơ sở vật chất; nhân lực; kinh phí.
“Với điều kiện hiện nay, cuối tháng 3, năng lực cách ly, chữa bệnh của TP là 3.000 người, cuối tháng 4 khoảng 4.000 người, sau tháng 5 nếu cần thiết là 24.000 người. Đội ngũ bác sĩ khoảng 1.400 người, 1.600 giường bệnh tập trung, 1.200 máy thở thì chúng ta sẵn sàng cho bước nhiễm cao hơn rất nhiều”, ông Nhân khẳng định.
Theo ông Nhân, chống dịch cần có tinh thần chia sẻ thì xã hội mới tồn tại được. Dịch bệnh hiện nay có thể kéo dài vài tháng hoặc một, vài năm. Xảy ra dịch bệnh không phải chỉ những người sản xuất ngừng lại mới chịu hậu quả, người bị bệnh chịu hậu quả mà cuối cùng mỗi người đều lãnh hậu quả khi thu nhập, cuộc sống bị ảnh hưởng.
Do đó, “mỗi người phải suy nghĩ, điều chỉnh nếp sống, sinh hoạt và cách làm việc để có thể duy trì tổng thể năng suất xã hội không quá thấp trong thời gian ít nhất từ nay đến cuối năm. Mỗi người, mỗi cơ quan, mỗi doanh nghiệp hãy đòi hỏi tiêu dùng ít đi, chấp nhận thu nhập ít đi để giúp cho những người, doanh nghiệp mất hoàn toàn thu nhập có thể tồn tại được”, ông Nhân nói.
N.Trinh – D.Thương

Bình luận (0)