Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân: Phải giải quyết căn bản tình trạng xây dựng không phép

Tạp Chí Giáo Dục

Trưa 9-7, Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc sau một ngày rưỡi diễn ra.

Bí thư Thành y TP.HCM Nguyn Thin Nhân phát biu ti hi ngh

Phát biểu bế mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, tính đến tháng 6 năm 2019, hoạt động Ban Chấp hành, Thường vụ đã bám sát chương trình công tác toàn khóa. Hoạt động Ban Chấp hành, Thường vụ, Thường trực thể hiện tinh thần đoàn kết, giữ vững nguyên tắc trong lãnh đạo, tập trung dân chủ, phát huy điểm mạnh và thấy được điểm yếu. Qua thực tiễn chương trình của Ban Chấp hành năm 2019, TP đã kịp thời thảo luận, chỉ đạo trước những vấn đề phát sinh.

Điển hình 6 tháng vừa qua, TP đã củng cố công tác nhân sự. Bầu Chủ tịch HĐND TP, 2 Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng thời giới thiệu điều động 2 bí thư quận 3, quận Gò Vấp; bổ sung 3 giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; bổ nhiệm Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TP; bổ sung 2 Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, hiện còn các vị trí Phó Chủ tịch HĐND TP, Phó Chủ tịch UBND TP, Chánh Thanh tra TP. TP đang chờ Ban Bí thư, Bộ Chính trị xem xét 5 người do TP kiến nghị vào Ban Chấp hành để bổ sung vào Ban Thường vụ.

Liên quan đến vụ Thủ Thiêm (Q.2), người đứng đầu Thành ủy cho biết, dù đã xong bộ chính sách nhưng TP sẽ đối thoại với người dân ở đây thêm một lần nữa trước khi trình dự thảo chính sách giải quyết quyền lợi cho người dân Thủ Thiêm lên HĐND TP.

“Không để chậm trễ, khi đã đối thoại xong, UBND TP trình dự thảo chính sách giải quyết quyền lợi cho người dân Thủ Thiêm thì HĐND TP sẽ tổ chức kỳ họp bất thường để giải quyết sự việc”, ông Nhân cho biết.

Trước đó tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về chi thu nhập tăng thêm (TNTT), trật tự xây dựng trên địa bàn.

Ông Trương Văn Lắm – Giám đốc Sở Nội vụ TP – cho biết, theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP, từ năm 2019 chi TNTT phải gắn với chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Do đó quy định mới sẽ đánh giá sát hơn, chặt chẽ hơn để đạt được mục tiêu Bí thư Thành ủy nêu ra. Bên cạnh đó, mức điểm phân loại sẽ cao hơn, nếu trước đây 80 điểm trở lên đạt loại xuất sắc thì bây giờ 90 điểm trở lên mới đạt xuất sắc. Quy định mới cũng khắc phục được tình trạng 22 ngày làm việc trong quý mà nghỉ thì không được tham gia đánh giá, xếp loại. “Quy định mới sau khi sửa đổi sẽ áp dụng chi TNTT dựa trên thời gian thực tế làm việc và hiệu quả công việc chứ không giới hạn về thời gian nghỉ”, ông Lắm cho biết.

Liên quan trật tự xây dựng trên địa bàn, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê cho rằng, vi phạm xây dựng trên địa bàn TP vẫn là thách thức và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Theo ông Khuê, phải nhìn nhận một thực tế nhu cầu về nhà ở đang là vấn đề cấp bách đối với một siêu đô thị như TP.HCM. Nhiều nguồn lao động lớn từ các tỉnh, thành khác đổ về TP mỗi năm nên nhu cầu nhà ở là cấp thiết. Tuy nhiên, đã có lúc chúng ta buông lỏng, không quản lý sát. Do đó giải pháp quản lý trật tự xây dựng đang lẩn quẩn. Cần có sự quyết liệt nếu không sẽ tiếp tục có những thách thức…

Về vấn đề này, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đánh giá tình trạng xây dựng không phép gần đây phát triển rất nhiều. Đơn cử quận Thủ Đức, 6 tháng đầu năm 2019, số trường hợp xây dựng không phép gấp 2,5 lần cả năm 2018; huyện Bình Chánh gấp 3 lần năm 2018, Hóc Môn bằng cả năm 2018.

“Sau hội nghị, các quận huyện rà soát, đánh giá vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn và phải có một nghị quyết của quận, huyện về nội dung này. Sau khi có nghị quyết, từ nay đến cuối năm, các quận huyện tập trung giải quyết cơ bản tình trạng không phép. Ngoài cơ sở xã, phường, thị trấn phải chịu trách nhiệm về tình trạng xây dựng không phép, chủ tịch và bí thư quận, huyện phải chịu trách nhiệm trong việc giám sát. Các quận, huyện phải giải quyết căn bản tình trạng xây dựng không phép”, ông Nhân chỉ đạo.

Bài, nh: N.Trinh

Bình luận (0)