Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân: Tham nhũng là vấn đề toàn cầu

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 15-10, T đi biu s 4, Đoàn đi biu Quc hi TP.HCM do Bí thư Thành y Nguyn Thin Nhân – Trưng đoàn đã có cuc tiếp xúc c tri Q.5.

Bí thư Thành y TP.HCM Nguyn Thin Nhân tr li bc xúc ca c tri

Tại đây, cử tri Nguyễn Vĩnh Xuyên (P.3) cho biết, mỗi sáng ra đường người dân đối diện ngay vấn đề ách tắc giao thông, tai nạn, rác thải, ô nhiễm môi trường. Thực trạng đã ảnh hưởng đến đời sống người dân, an ninh xã hội, kinh tế đất nước. Do đó TP nên giải quyết khẩn trương, quyết liệt để người dân có môi trường sống văn minh, lịch sự, an toàn.

Cử tri này cũng mong muốn các đảng viên, cán bộ phải gương mẫu để người dân học tập, noi theo. “486 đại biểu Quốc hội, 180 ủy viên Trung ương, các cán bộ 63 đơn vị tỉnh/thành, các đồng chí chủ chốt quận/huyện, phường/xã nếu là tấm “gương sáng” thì chắc chắn không còn tệ nạn xã hội, tham nhũng…”, cử tri Xuyến cho biết.

Cử tri Mai Thanh Hà (P.7) kiến nghị nên xử lý nạn tham nhũng mạnh hơn nữa. Vì hiện nay TP.HCM có một số cán bộ tham nhũng nhưng vẫn còn làm đại biểu nhân dân.

Cử tri Nguyễn Ngọc Thu (P.5) bức xúc: “Công trình 402 ngừng thi công 10 năm rồi nhưng hiện tại còn 20 cần cẩu, mỗi cần cẩu treo thêm các trụ xi măng lơ lửng trên không trung hết sức phiền hà đến các hộ dân vì không biết cần cẩu đổ sập vào nhà lúc nào. Chưa kể, công trình ngưng thi công để lại nhiều rác thải, dụng cụ chứa nước mưa nuôi muỗi gây mất vệ sinh, bệnh tật”.

Cử tri Nguyễn Văn Xịu (P.8) lo lắng nạn nghiện ngập, buôn bán ma túy đang đe dọa nghiêm trọng đời sống người dân… Ngoài ra, nhiều cử tri cũng tỏ ra bức xúc về tình hình biển Đông.

Tiếp thu các ý kiến cử tri nêu ra, ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP – cho biết, đối với dự án 402 Võ Văn Kiệt, Q.5, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan sẽ nhanh chóng đề nghị chủ đầu tư có giải pháp an toàn trong quá trình ngưng thi công vì ảnh hưởng đến tính mạng bà con nhân dân.

Riêng vấn đề môi trường, trong đó có rác thải, ông Thắng thông tin, TP đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm bảo vệ môi trường như chuyển hoạt động thu gom rác dân lập thành các hợp tác xã và doanh nghiệp; trang bị dụng cụ bảo hộ lao động; chuyển đổi các phương tiện thu gom rác; tổ chức lại phương thức thu gom.

Liên quan đến công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án vi phạm pháp luật thời gian qua, ông Lê Minh Trí – Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao – nhìn nhận còn hết sức khó khăn. Nguyên nhân do năng lực đội ngũ cán bộ hạn chế, khả năng đối phó của tội phạm ngày càng tinh vi, lĩnh vực hoạt động ngày càng sâu rộng. Bên cạnh đó, thiếu chứng cứ rõ ràng trong khi trách nhiệm phẩm chất đạo đức của người điều tra, xét xử phải “trọng chứng cứ hơn trọng cung và truy tố phải đảm bảo pháp luật”.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, tham nhũng là vấn đề toàn cầu. Cuộc chống tham nhũng còn khó khăn, chưa bao giờ phải kỷ luật nhiều cán bộ cao cấp đến thế và sẽ còn phải làm tiếp.

Lãnh đo Đng, Nhà nưc tiếp xúc c tri

Ngày 15-10, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có cuộc tiếp xúc cử tri để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp xúc cử tri Hà Nội. Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã thông báo về Hội nghị Trung ương 11 vừa diễn ra.

Trước cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một lần nữa khẳng định quan điểm nhất quán không khoan nhượng với tham nhũng, tiêu cực. Những kết quả đạt được kể từ đầu nhiệm kỳ đã được quốc tế đánh giá cao, con số 70 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị kỷ luật với các mức độ khác nhau, trong đó có xử lý hình sự, chưa phải là con số cuối cùng.

Để chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết vấn đề Đảng và nhân dân quan tâm nhất vẫn là công tác nhân sự. Thời gian qua, Trung ương, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều văn bản có liên quan đến nhân sự, nhằm lựa chọn người xứng đáng vào bộ máy lãnh đạo các cấp.

*Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng có cuộc tiếp xúc cử tri Hải Phòng.

Thủ tướng cho rằng, chúng ta đã đạt tăng trưởng cao, các chỉ số kinh tế vĩ mô đều tốt hơn trước. Muốn đất nước phát triển thì từng địa phương phải có sự phát triển mạnh mẽ. Đồng thời khẳng định chủ trương về tam giác phát triển: Kinh tế, xã hội, môi trường. Không vì kinh tế mà bỏ qua vấn đề môi trường. Đây là nguyên tắc rất quan trọng.

“Chúng tôi sẽ có một chương trình chặt chẽ hơn, quyết liệt hơn để bảo vệ môi trường sống của người dân, trước hết là bảo vệ nguồn nước, xử lý rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa. Có thông điệp mạnh mẽ về việc không được nhập rác thải vào Việt Nam, xử lý nghiêm khắc cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về môi trường”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng nhất trí rằng cần có chính sách chuyển đổi các đơn vị sản xuất nhựa sang các sản phẩm khác và vận động người tiêu dùng không sử dụng đồ nhựa dùng một lần.

Nhóm PV

Chuẩn bị cho kỳ Đại hội Đảng bộ sắp tới, TP đang bàn, yêu cầu “Đảng bộ, đảng viên phải phấn đấu để xứng đáng với niềm tin của nhân dân”. Cố gắng nỗ lực khẳng định mỗi đảng viên phải là một “tấm gương”. Nếu đảng viên không là “tấm gương” thì xin không nên là đảng viên. Và hoạt động Đảng bộ phải chịu giám sát của nhân dân.

Liên quan đến biển Đông, ông cho biết vẫn còn sự tranh chấp theo quan điểm riêng mỗi nước, không chỉ riêng Việt Nam mà còn nhiều nước khác. Việc giải quyết phải dựa vào luật pháp quốc tế. Tổng thể quan hệ với Lào, Campuchia hay Trung Quốc đều là láng giềng. Do đó chúng ta luôn phấn đấu giữ vững hòa bình hợp tác, chỗ nào không phù hợp thì phải đấu tranh nhưng phải thúc đẩy hợp tác cùng nhau phát triển.

Bài, ảnh: Minh Phương

Bình luận (0)