Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân: TP nên có chương trình đào tạo mở về AI

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 25-9, UBND TP.HCM đã t chc Hi tho quc tế “Kinh nghim quc tế và trong nưc v nghiên cu, ng dng trí tu nhân to (AI) – Khuyến cáo cho TP.HCM”.

Bí thư Thành y TP.HCM Nguyn Thin Nhân, Ch tch UBND TP Nguyn Thành Phong và các chuyên gia quc tế đến vi hi tho. Ảnh: PV

Tại đây, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Ban chỉ đạo của TP về đô thị thông minh nên làm luôn chức năng Ban chỉ đạo về nghiên cứu AI cũng như thành lập hội đồng tư vấn với các chuyên gia trong nước và nước ngoài, để từ nay đến cuối năm, TP xây dựng được chương trình nghiên cứu phát triển, ứng dụng AI TP giai đoạn 2020-2030.

Đồng thời yêu cầu TP nên có nhóm nghiên cứu về chiến lược, kế hoạch phát triển AI của một số nước, từ đó hệ thống hóa và so sánh lại các mục tiêu, giải pháp để chọn được giải pháp, mục tiêu cụ thể của TP về lĩnh vực AI.

“TP.HCM đang đi chậm hơn các nước về nghiên cứu, ứng dụng AI. Nếu có một chương trình hợp lý, biết lắng nghe, hợp tác tốt, TP hoàn toàn tham gia cùng thế giới về AI”, Bí thư Thành ủy cho biết.

Theo ông Nhân, hệ sinh thái AI của TP.HCM là cốt lõi, đóng góp và phát huy hệ sinh thái của Việt Nam và toàn cầu. Đây cũng là nơi đào tạo nguồn nhân lực, có các cơ sở nghiên cứu và cung cấp giải pháp, thương mại hóa ngay tại TP, phục vụ người dân và chính quyền. Do đó cần cụ thể hóa cấu phần đào tạo nhân lực cho lĩnh vực AI ngay bậc ĐH cũng như có chương trình bổ túc cho những người đã có bằng ĐH ở lĩnh vực liên quan. Đồng thời đào tạo phổ cập cho cán bộ, công chức về lĩnh vực này và nên có chương trình đào tạo mở về AI để mọi người có thể tự học, cập nhật kiến thức.

Tại hội thảo, các chuyên gia trong và ngoài nước đã đóng góp nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu, ứng dụng AI tại TP.HCM.

Từ góc độ AI quốc tế, PGS.TS Thoại Nam – Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM – cho biết, AI đang mang lại nhiều kết quả bất ngờ nên nhận được quan tâm và đầu tư từ những cá nhân, doanh nghiệp đến cấp quốc gia. Đơn cử nước Đức, đã công bố chiến lược quốc gia về AI vào cuối năm 2018. Chiến lược hướng đến 12 điểm hành động, trong đó giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ không chỉ ứng dụng AI mà còn thay đổi cả quy trình nghiệp vụ trong kinh doanh; Hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp từ mô hình kinh doanh mới dựa trên AI và sản phẩm AI; Đồng thời đào tạo nhân lực trẻ về AI và phát triển lực lượng nhà khoa học, giáo sư về AI tại các trường ĐH; Tạo nguồn dữ liệu lớn sẵn sàng cho ứng dụng AI nhưng đảm bảo các vấn đề về quyền riêng tư cá nhân…

Trên cơ sở này, ông Nam cho rằng, TP.HCM với vai trò đầu tàu kinh tế cả nước cần có một chương trình AI có chiều sâu để phát triển AI dài hạn và có chiều rộng phát triển ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Cần xây dựng một hệ sinh thái phát triển AI liên kết với các ĐH, doanh nghiệp và phải liên minh cùng các TP khác trong và ngoài nước để phát triển. Đồng thời quan tâm đào tạo nhân lực AI, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực này.

Cũng theo ông Nam, dữ liệu là điều kiện cần để triển khai nghiên cứu và phát triển ứng dụng AI nên TP cần có chính sách thúc đẩy tạo ra nhiều dữ liệu, quan tâm đến quyền riêng tư của công dân và cả vấn đề đạo đức khi ứng dụng AI.

Nhìn nhận xây dựng ứng dụng AI hướng đến phát triển TP hiện đại, thông minh, TS. Trương Ngọc Sơn – Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM – cho biết, một TP hiện đại trong đó người dân phải được tận hưởng những dịch vụ hiện đại từ các thủ tục hành chính, quản lý, kinh tế, đến GD và sức khỏe. Như vậy, xây dựng TP hiện đại chưa cần đến những ứng dụng AI mà nó cần hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, trong đó các hệ thống được kết nối với nhau, giải quyết các vấn đề dựa vào CNTT, truyền thông, giảm các thủ tục mang tính chất giấy tờ hành chính. Đồng thời nhiều yếu tố khác như giao thông, y tế, GD phải được phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ.

N.Trinh

 

Bình luận (0)