Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Trang chủThời Sự - Chính Trị

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Chuyến thăm của Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ mở ra chương mới trong quan hệ hai nước

Tạp Chí Giáo Dục

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Chuyến thăm của Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ mở ra chương mới trong quan hệ hai nước - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Chuyến thăm của Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ mở ra chương mới trong quan hệ hai nước Audio

Ngày 3-4, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã chào mừng Nhà vua Philippe và Hoàng hậu Bỉ trong chuyến thăm đặc biệt đến Việt Nam, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ ngoại giao hai nước sau hơn 50 năm thiết lập. Ông khẳng định chuyến thăm lần này sẽ mở ra một chương mới, góp phần thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, khoa học – công nghệ và an sinh xã hội.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tiếp Nhà vua Bỉ Philippe ngày 3-4

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân TP.HCM, ông Nguyễn Văn Nên đã trân trọng cảm ơn Nhà vua Bỉ và Hoàng hậu cũng như Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Bỉ trong suốt những năm qua đã có nhiều hoạt động ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội… tại Việt Nam, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Việt Nam và Bỉ sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ông Nguyễn Văn Nên đặc biệt đánh giá cao, cảm ơn và bày tỏ sự ngưỡng mộ Hạ viện Bỉ là Nghị viện nước ngoài đầu tiên thông qua nghị quyết về hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam vào tháng 10-2023, góp phần thúc đẩy sự quan tâm cộng đồng quốc tế hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam.

Quyết định của Nghị viện Bỉ là một hành động đạo lý mang nghĩa cử sâu sắc đối với nhân dân Việt Nam, bởi cho đến tận hôm nay không chỉ người dân Việt Nam mà ngay cả những người đã sử dụng chất độc da cam tại Việt Nam và những thế hệ sau cũng đang phải chịu những ảnh hưởng của loại chất độc này.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cũng cảm ơn Hoàng hậu Bỉ, với cương vị Chủ tịch danh dự UNICEF Bỉ (Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Bỉ) đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực chăm sóc y tế, giáo dục, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam và TP.HCM; cảm ơn Bỉ đã hỗ trợ, giúp đỡ TP.HCM trong giai đoạn khó khăn để vượt qua đại dịch Covid-19 vừa qua.

Nhà vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde

Lãnh đạo TP.HCM cho biết, TP.HCM mong muốn và sẵn sàng hợp tác với các địa phương, đối tác của Bỉ trong các lĩnh vực tiềm năng như giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, khoa học và công nghệ… biến những tiềm năng này thành các dự án để hiện thực hóa mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Bỉ, cũng như tình cảm đặc biệt của Nhà vua Bỉ và Hoàng hậu đối với nhân dân Việt Nam.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo và nhân dân TP.HCM, Nhà vua Bỉ Philippe bày tỏ niềm vui được quay trở lại TP.HCM để chứng kiến sự phát triển năng động và mạnh mẽ của TP so với lần đầu tiên khi nhà vua đến thăm TP.HCM vào năm 1994.

Nhà vua Bỉ Philippe nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động khó lường hiện nay, Bỉ và Việt Nam càng cần tăng cường hơn nữa sự đoàn kết, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên. Chuyến thăm Việt Nam lần này của Nhà vua Bỉ và Hoàng hậu sẽ là một dấu mốc tích cực trong quan hệ hai nước Bỉ và Việt Nam hướng tới tương lai.

Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên đón Nhà vua Vương quốc Bỉ và Hoàng hậu tại Hội trường Thống Nhất

Theo Nhà vua Bỉ Philippe, những doanh nghiệp Bỉ tham gia chuyến thăm lần này mong muốn không chỉ mang đến những tiềm năng kinh tế tốt nhất của Bỉ mà còn là cơ hội hợp tác hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực xã hội như chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Nhà vua Bỉ đã chứng kiến sự phát triển tốt đẹp trong một số dự án hợp tác giữa Bỉ và Việt Nam, và cũng nhận thấy hai nước còn rất nhiều tiềm năng để hợp tác, trong đó có lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Riêng với TP.HCM, Bỉ sẽ có kế hoạch thúc đẩy hơn nữa các dự án mang tính xã hội với mục tiêu không chỉ là vấn đề đầu tư mà còn nhằm mang lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng người dân, góp phần cho sự phát triển mối quan hệ giữa hai nước. Ngoài ra, Bỉ cũng mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong những lĩnh vực Bỉ có tiềm năng.

Thủy Phạm

Bình luận (0)