Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Y tế - Văn hóa

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Khắc phục những yếu kém, xây dựng nền y tế vững mạnh

Tạp Chí Giáo Dục

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Khắc phục những yếu kém, xây dựng nền y tế vững mạnh - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Khắc phục những yếu kém, xây dựng nền y tế vững mạnh Audio

Tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã đề nghị ngành y tế TP nói riêng, toàn bộ hệ thống chính trị TP nói chung phải khắc phục những yếu kém, xây dựng nền y tế vững mạnh.

Ngày 25-2, Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955/ 27-2-2025) và đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước của ngành y tế TP.HCM.

Lễ kỷ niệm có sự tham gia của ông Nguyễn Văn Nên – Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Thị Kim Tiến – nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Phạm Mạnh Hùng – nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế; bà Nguyễn Thị Lệ – Chủ tịch HĐND TP.HCM cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Nên ghi nhận những nỗ lực cống hiến không mệt mỏi của các thế hệ thầy thuốc trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân TP.HCM trong nửa thế kỷ qua.

“Từ một hệ thống còn bất cập, ngày nay, chúng ta đã xây dựng được một mạng lưới y tế đồng bộ, hiện đại, trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe lớn của cả nước” – Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết.

Ông Nguyễn Văn Nên và bà Nguyễn Thị Lệ trao tặng danh hiệu Thầy thuốc tiêu biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Nên đặc biệt nhấn mạnh vai trò của ngành y tế TP trong giai đoạn chống chọi với đại dịch Covid-19. Theo ông, khi mọi kế hoạch và phương án đều không thể đáp ứng tốc độ lây nhiễm và độc hại của biến chủng Delta ác hiểm thì đội ngũ y tế đã cùng toàn hệ thống chính trị và nhân dân thành phố kiên cường, dũng cảm, siết chặt tay nhau vượt qua đại dịch bằng tinh thần đoàn kết, xả thân, ý chí kiên gan, không lùi bước, nỗ lực phi thường, quyết tâm, sáng tạo vượt qua nghịch cảnh.

Ông Nguyễn Văn Nên chia sẻ: “Trong những thời điểm cận kề sinh tử, hàng nghìn y bác sĩ, nhân viên y tế sẵn sàng lao ra tuyến đầu, không ngại hy sinh sức khỏe, thậm chí cả tính mạng để chăm sóc, điều trị và giành giật sự sống cho bệnh nhân, thực hành đúng lời dạy của Bác Hồ “thương yêu săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn – lương y phải như từ mẫu”. Lòng nhân ái, đức hy sinh của người thầy thuốc được hiển lộ. Hình ảnh các chiến sĩ áo trắng được bịt kín bằng đồ bảo hộ như một thiên thần, lặng lẽ trong một không gian rất khó tả”.

Nhìn lại những khó khăn của ngành y tế nói riêng cũng như toàn thể bộ máy chính trị TP trong việc đối phó với đại dịch Covid-19, ông Nên cho rằng đây chính là khoảnh khắc giúp TP nhận ra những yếu kém còn tồn đọng.

Ông Nên nhấn mạnh: “Chính đại dịch đã chỉ ra những yếu kém, tồn tại, những vấn đề có liên quan đến đời sống của người dân mà chúng ta đã làm chưa tròn cho người dân. Hiện nay, thành phố đang kiến tạo, chuẩn bị những dự án để khắc phục càng sớm, càng tốt”.

Bà Nguyễn Thị Lệ – Chủ tịch HĐND TP.HCM trao tặng danh hiệu thầy thuốc tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Qua bài học đau xót đến từ đại dịch Covid-19, Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị ngành y tế thành phố hết sức chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cả về chuyên môn và quản trị.

Đồng thời triển khai mạnh mẽ, đồng bộ chuyển đổi số, xây dựng y tế thông minh và đẩy mạnh cải cách hành chính trong toàn hệ thống y tế. Cùng với việc nghiên cứu phát triển các cơ sở và kỹ thuật chuyên sâu, cần phải hết sức quan tâm các bệnh viện cơ bản và cơ sở y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; chủ động ứng phó với các loại dịch bệnh.

Trong chiến lược phát triển của TP.HCM giai đoạn 2025-2030, ông Nguyễn Văn Nên khẳng định việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân phải được đặt lên hàng đầu. Để thực hiện tốt được chiến lược này, Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị ngành y tế cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh quá trình chuyển đối số và xây dựng y tế thông minh. Đồng thời, cải cách hành chính, phát triển cả các cơ sở chuyên sâu lẫn cơ sở y tế cơ bản, và chủ động ứng phó với các loại dịch bệnh.

Vượt qua những khó khăn, thách thức, đến nay, TP đã đạt tỷ lệ 21 bác sĩ/vạn dân, 43 giường bệnh/vạn dân, hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 11 đề ra trước thời hạn. Công tác cung ứng thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế được quan tâm theo dõi, chỉ đạo sát sao. Hệ thống các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tiếp tục đầu tư nâng cấp, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu với nhiều thành tựu đột phá. Hệ thống cấp cứu vệ tinh hình thành bao phủ khắp địa bàn thành phố. Nhiều chính sách an sinh xã hội, dự án nhà ở cho người nghèo được đầu tư xây dựng, triển khai rất mạnh mẽ.

Cũng trong Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Sở Y tế TP.HCM và Bệnh viện Nhân dân Gia Định được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất; Bệnh viện quận Bình Thạnh và 3 cá nhân (PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế; PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế; và BS.CK2 Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh) được trao Huân chương Lao động hạng nhì; 5 tập thể và 20 cá nhân được trao Huân chương Lao động hạng ba.

Dịp này, lãnh đạo TP.HCM cũng đã tặng hoa tri ân cho 6 thầy thuốc nhân dân, trao tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cho các y bác sĩ có nhiều đóng góp trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Thủy Phạm

 

 

Bình luận (0)