Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bị trầm cảm vì ba mẹ bất hòa

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Minh Lê thân mến!
Cháu tôi tên M.A (18 tuổi), học lớp 12 hiện đang có triệu chứng mệt mỏi, căng thẳng, mất ngủ và có ý định bỏ nhà đi. M.A cho tôi biết cảm giác của cháu luôn trống rỗng và buồn quá mức, rất ngại tiếp xúc với người xung quanh. Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị rối loạn trầm cảm nặng, cần một thời gian chữa trị lâu dài. Tôi biết A. có một cuộc sống nội tâm đầy những khó khăn và thường xuyên bị áp lực về mặt tâm lý. Ba cháu làm nghề chạy xe ba gác, còn mẹ buôn bán nhỏ ở chợ. Cháu thường xuyên chứng kiến cảnh ba mẹ gây gổ, ba đánh đập cháu và mẹ trong những cơn say. M.A nói với tôi rằng: “Cuộc sống của cháu là những chuỗi ngày đau khổ, giá mà cháu không có mặt trên đời có lẽ tốt hơn”. Tôi phải làm sao để giúp cháu?
Nguyễn Thị Kim
(Thủ Đức – TP.HCM)
Chị Kim thân mến!
Nguyên nhân chính dẫn đến việc em A. trầm cảm chính là vì phụ huynh không quan tâm đến em, ba em lại thường xuyên bạo hành. Thêm một điều nữa, chị cần tìm hiểu xem hoàn cảnh như thế thì việc học hành của cháu ra sao. Nếu cháu học hành sa sút, thua kém bạn bè thì đó cũng là nguyên nhân tác động đến sự buồn chán của cháu. Việc đầu tiên chị cần giúp đỡ A. là thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ với cháu tất cả những nỗi buồn trên. Nhờ người bạn thân của cháu thường xuyên bên cạnh an ủi. Đồng thời đưa cháu đến trung tâm tư vấn tâm lý để giúp cháu bớt chấn thương tâm lý. Sau đó, chị nên nói chuyện thẳng thắn với ba mẹ cháu để họ hiểu, quan tâm đến cảm xúc của con mình hơn. Để ngăn trẻ trầm cảm nói chung, phụ huynh cần quan tâm đến những biểu hiện tinh tế nhất của trẻ. Càng phát hiện sớm những biểu hiện bất thường càng giúp trẻ thoát khỏi bế tắc. Điều trị trầm cảm bằng cách an ủi, động viên, trò chuyện thường tỏ ra có hiệu quả. Nếu trẻ có các triệu chứng trầm cảm kéo dài hơn 2 tuần thì phụ huynh nên mang trẻ đến các trung tâm tư vấn tâm lý để được giúp đỡ.
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)