
Đã từ nhiều năm nay, trên hàng rào sắt ở ven bờ sông Sài Gòn (đoạn Công viên Bạch Đằng, Q.1, TP.HCM), cơ quan chức năng cho gắn rất nhiều những tấm bảng với nội dung cấm: đánh bắt cá, xả rác, vượt qua lan can, để nhắc nhở mọi người dân và du khách không được vi phạm! Tuy nhiên, dường như những tấm bảng cấm đó được treo, gắn lên đó dường như chỉ để… cho vui, chứ trên thực tế vẫn có không ít người bất chấp sự nguy hiểm vượt qua lan can để tiến sát bờ sông câu cá, mà không thấy ai tới nhắc nhở, ngăn cản gì cả (?!). Ngoài ra, tình trạng xả rác xuống ven bờ kè của không ít người vô ý thức, sống thiếu trách nhiệm với môi trường và cộng đồng cũng khiến cho hình ảnh ven sông cực kỳ nhếch nhác, ô nhiễm (ảnh).
Thiết nghĩ, để những tấm bảng với nội dung “cấm” không còn vô tác dụng thì cơ quan chức năng cần phải tiến hành phạt nặng những ai cố tình vi phạm thì may ra mới đủ sức nặng răn đe những người khác…
Đặng Đức

Bình luận (0)