Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Biến cảm xúc thành điệu hò, câu hát

Tạp Chí Giáo Dục

Trong Câu lạc bộ Đờn ca tài tử của ấp Đồng Lớn, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi (TP.HCM) có một thành viên hết sức nhiệt tình và tích cực. Anh vừa là thủ lĩnh chăm lo “bếp núc” điều hành công việc của câu lạc bộ như: Chuẩn bị thật kĩ nội dung sinh hoạt định kì vào tối thứ bảy hàng tuần sao cho thật hấp dẫn, không nhàm chán cho mọi người, hay anh lên kế hoạch tổ chức cho các thành viên phục vụ văn nghệ cho gia đình khi hữu sự trong xóm ấp, tổ chức cho câu lạc bộ sang địa phương khác giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau, anh còn là “một cây” sáng tác các bài hát vọng cổ, tính đến nay có hơn 10 bài vọng cổ chính anh là tác giả được phổ biến rộng rãi trong xóm ấp, hát trên loa truyền thanh của xã điển hình như các bài: Ước hẹn tình xuân, Tình xuân đất thép, Chuyện đời cô gái trồng dưa… Được các thành viên trong câu lạc bộ tập luyện và hát được nhiều người nghe, khen ngợi, nội dung các bài hát thường nói về tình yêu đôi lứa trong lao động sản xuất, về đời sống của nhân dân qua các phong trào xây dựng nông thôn mới, cảnh nông thôn yên bình hay phê phán các hủ tục, thói hư tật xấu còn tồn tại ở địa phương. Anh tên là Ngô Thủ Thiêm, sở dĩ anh có tài sáng tác các bài hát vọng cổ ngọt ngào và có tình cảm sâu lắng, một phần do anh có năng khiếu hát vọng cổ, nắm rất vững nhạc lý, nhanh nhạy trong việc cảm thụ tác phẩm văn học, có kiến thức rộng trong các lĩnh vực khác, một phần hỗ trợ thêm cho việc sáng tác các bài vọng cổ có bài bản nhờ có trình độ văn hóa nhất định. Hiện tại, anh là Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Lập Thượng, Củ Chi, TP.HCM. Dự định cho công việc sắp tới, anh sẽ củng cố thêm Câu lạc bộ Đờn ca tài tử ngày càng lớn mạnh về số lượng cũng như chất lượng, sáng tác được nhiều bài hát hay hơn. Sang năm học mới 2014-2015, anh có kế hoạch bàn với Ban giám hiệu nhà trường đưa môn âm nhạc dân tộc vào dạy trong nhà trường nhằm mục đích lưu truyền duy trì các bài hát hay, giúp cho các em học sinh có vốn kiến thức cơ bản về âm nhạc dân tộc để sau này có cơ hội phát triển loại hình văn hóa hết sức độc đáo đó là đờn ca tài tử.
Mỹ Lệ (Trường Tiểu học Trung Lập Hạ, Củ Chi, TP.HCM)

Bình luận (0)