Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Biến tướng từ dịch vụ nhạy cảm

Tạp Chí Giáo Dục

Bar, vũ trường, cơ sở massage, nhà hàng ăn uống… đang biến tướng trở thành tụ điểm mại dâm gây nhức nhối xã hội.

Truy quét một tụ điểm mua bán dâm. Ảnh: I.T

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, tệ nạn mại dâm (MD) ở nơi công cộng, đặc biệt là các công viên và một số tuyến đường tại TP.HCM gần đây đã giảm, tuy nhiên có chiều hướng biến tướng ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm. Theo đó, quán bar, vũ trường, cơ sở massage, nhà hàng ăn uống, karaoke, tiệm hớt tóc… là những điểm đen về MD.

MD “rút” vào cơ sở dịch vụ nhạy cảm

Tình hình kinh doanh dịch vụ ăn uống thuần túy thời gian qua có khó khăn, không ít nơi đã chuyển sang nhà hàng, quán ăn có tiếp viên nữ để thu hút khách. Được ngụy trang là phòng VIP nhưng thực tế ở đó là nơi mà tiếp viên nữ vừa là bạn nhậu, chiều khách bằng các hành vi khiêu dâm, kích dục. Beer club là một loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí còn khá mới so với Việt Nam, song nó nhanh chóng trở thành địa chỉ “nóng” về hoạt động mua bán dâm.

Tại TP.HCM, tiệm hớt tóc ngày càng biến tướng thành những tụ điểm mua bán dâm khá chuyên nghiệp. Nếu như trước đây, loại hình này chỉ xuất hiện ở các địa phương vùng ven thì nay đang hoành hành tại một số quận trung tâm. Theo Công an Q.1, hoạt động này diễn ra ngay cả ban ngày tại các tiệm hớt tóc thanh nữ trên đường Nguyễn Phi Khanh. Nhà hàng ăn uống trên đường Trần Quang Khải, thuộc quận này cũng là những điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm biến tướng MD.

Theo kết quả kiểm tra của đoàn liên ngành trên địa bàn Q.Phú Nhuận mới đây, có trên 200 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm có và dễ phát sinh MD. Trong số đó có rất nhiều điểm kinh doanh karaoke, dịch vụ ăn uống không hề có giấy phép. Tập trung chủ yếu ở các tuyến đường Trần Huy Liệu, Phan Xích Long, Huỳnh Văn Bánh… 

Ông Lê Văn Quý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn TP.HCM cho biết, các địa phương có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm hết sức phức tạp là Q.7, 12, Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức, huyện Bình Chánh, Nhà Bè…

Theo báo cáo của Chi cục Phòng chống tệ nạn TP.HCM, từ đầu năm 2016 đến nay, đoàn thanh tra liên ngành đã kiểm tra hơn 150 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, gồm các nhà nghỉ, khách sạn, karaoke, tiệm hớt tóc thanh nữ, nhà hàng ăn uống. Trong đó, hầu hết các cơ sở bị phát hiện có hành vi mua bán dâm, kích dục, khiêu dâm. Một cán bộ đoàn thanh tra liên ngành thông tin: “Không ít cơ sở kinh doanh karaoke, nhà hàng ăn uống có tiếp viên bán dâm tại chỗ khi khách có nhu cầu. Khi kiểm tra, hầu hết các cơ sở không có giấy phép kinh doanh, hoặc có nhưng hết hạn, thậm chí có nơi kinh doanh không đúng ngành nghề đăng ký trong giấy phép”.

Chủ cơ sở “né” cam kết

Ông Quý thông tin thêm, hiện nay chỉ có khoảng 30% cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm cam kết phòng chống tệ nạn MD, kích dục, mặc dù TP.HCM đã triển khai từ đầu năm 2016. Sở dĩ hầu hết các cơ sở né tránh, không cam kết thực hiện là vì các biện pháp chế tài không có, hoặc có nhưng chưa thật sự đủ mạnh để răn đe. 

Một thực tế khiến công tác thanh, kiểm tra dịch vụ nhạy cảm thời gian qua tại một số quận, huyện không hiệu quả là có sự theo dõi hoạt động của đoàn thanh tra. Theo ông Quý, tình trạng này tồn tại nhiều năm, song không dễ phát hiện và ngăn chặn. Theo đó, các cơ sở kinh doanh thuê người để theo dõi động tĩnh của đoàn thanh tra, khi có thông tin sẽ báo về cơ sở để đối phó.

Ngoài ra, khi bị xử phạt vi phạm hành chính, nhiều cơ sở không chấp hành mà hủy giấy đăng ký kinh doanh cũ, xin đăng ký kinh doanh mới với ngành nghề tương tự. Và đương nhiên chủ cơ sở mới vẫn là người cũ.

Trước đó, tại buổi sơ kết thực hiện công tác phòng chống MD trên địa bàn TP.HCM, đại diện các quận, huyện cũng chia sẻ khó khăn trong việc đẩy lùi tệ nạn là các đối tượng vẫn ngang nhiên vi phạm vì bản thân họ biết nếu có vi phạm thì cũng chỉ bị xử phạt hành chính. Chính vì thế, các quận, huyện đề xuất cần có giải pháp căn cơ để xóa tệ nạn, như đưa đối tượng vào trung tâm giáo dưỡng hay cơ sở chữa bệnh. Việc kiểm tra các địa chỉ này gặp không ít khó khăn mà theo Sở LĐ-TB&XH TP.HCM là do lực lượng mỏng, các cơ sở hoạt động rất tinh vi.

T.Anh

Bình luận (0)