Hàng chục ngàn người biểu tình tại thủ đô Minsk của Belarus ngày 30.8 trong khi một đoàn xe tăng được nhìn thấy xuất hiện trong thành phố.

Người biểu tình và lực lượng an ninh tại Minsk. REUTERS
Cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử tổng thống ngày 30.8 tiếp diễn tại Belarus với hàng chục ngàn người tham gia, theo AFP. Người biểu tình cho rằng cuộc bầu cử bị gian lận và yêu cầu bầu cử lại.
Bất chấp sự hiện diện của lực lượng an ninh dày đặc, người biểu tình vẫn tập hợp được thành nhóm lớn tại trung tâm thủ đô Minsk, hô khẩu hiệu kêu gọi Tổng thống Alexander Lukashenko ra đi.

Ước tính có cả chục ngàn người tham gia cuộc biểu tình ngày 30.8. REUTERS
TASS dẫn lời phát ngôn viên Bộ Nội vụ Belarus Olga Chemodanova cho biết 125 người bị bắt trong cuộc biểu tình.
Ông Nikolay Latyshenok, một trợ lý của Tổng thống Lukashenko nói rằng cuộc bầu cử là công bằng và kêu gọi người biểu tình giải quyết vấn đề theo cách hòa bình, theo đài RT.

Tổng thống Lukashenko mặc áo chống đạn và cầm súng trường ở tư dinh. PHỦ TỔNG THỐNG BELARUS
Tuy vậy, Tổng thống Lukashenko lại xuất hiện bên ngoài nhà riêng với áo chống đạn và khẩu súng trường trên tay.
Trước đó một tuần, ông Lukashenko cũng được nhìn thấy mặc áo chống đạn và cầm khẩu súng trường AK.
Trong khi đó, truyền thông địa phương đăng tải hình ảnh cho thấy đoàn xe tăng có ít nhất 8 chiếc di chuyển trong thành phố.
Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc điện đàm với Tổng thống Lukashenko để chúc mừng sinh nhật lần 66 của nhà lãnh đạo Belarus.
Theo thông báo của Điện Kremlin, Tổng thống Putin sẽ tiếp Tổng thống Lukashenko tại Moscow trong vài tuần nữa.
Theo Vi Trân/TNO

Bình luận (0)