|
Nhiều TS dù thi đậu CĐ vẫn bỏ để quyết tâm thi lại ĐH. Ảnh chụp TS thi CĐ tại TP.HCM năm 2013 |
Trong khi hoạt động xét tuyển bổ sung vẫn đang “rốt ráo” diễn ra, các trường cao đẳng (CĐ) “nhấp nhổm” đợi từng người học thì thí sinh (TS) lại đổ về các trung tâm luyện thi, quyết tâm thực hiện tiếp giấc mơ ĐH.
Thời điểm này, một số trung tâm luyện thi đã đón được học viên và chính thức khai khóa. Đại diện một số trường cho rằng, quy định liên thông mới đã ảnh hưởng rất mạnh đến hiệu quả tuyển sinh hệ CĐ năm nay. Chưa kể, các trường phải đối mặt với lượng “ảo” quá lớn.
Đậu CĐ vẫn… suy nghĩ lại
Ông Trần Kim Phước (quyền Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghệ thông tin Gia Định) nêu một thực tế “phũ phàng” tại trường, nhiều TS không đủ điều kiện vào hệ ĐH, khi được tư vấn, khuyến khích học CĐ đã thẳng thắn “nói không” với lý do để “suy nghĩ lại”. Dù thừa điểm nhưng việc học CĐ trở thành mối băn khoăn lớn đối với TS.
Cũng theo ông Phước, chỉ tuyển 150 chỉ tiêu (CT) hệ CĐ nhưng đến nay toàn trường mới có gần 100 hồ sơ đủ điều kiện, lượng nhập học thực tế khả năng còn thấp hơn. “Các năm trước, ở hệ CĐ, ngành công nghệ thông tin mở được một lớp, riêng hai ngành kế toán và quản trị kinh doanh mở được 2 đến 3 lớp mỗi ngành. Thế nhưng năm nay, chỉ hy vọng mỗi ngành mở được một lớp” – ông Phước nói.
Ngay cả đối với đơn vị công lập, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM riêng hệ CĐ đã có đến hàng ngàn hồ sơ TS gửi về. Thế nhưng, con số nhập học đợt đầu tiên chỉ có khoảng 40%, “ảo” quá lớn. Ở đợt nhập học tiếp theo, trường phải gọi lượng “trừ hao”.
Trực tiếp tại các trường CĐ, không chỉ lượng hồ sơ đăng ký dự thi sụt giảm, số nhập học cũng thấp bất ngờ khiến các trường hết sức lo lắng. Tại Trường CĐ Bách Việt, tiến sĩ Trần Mạnh Thành (Phó hiệu trưởng nhà trường) cho biết, cá biệt một số ngành có điểm trúng tuyển nổi trội, còn lại mặt bằng điểm chung vào trường năm nay không cao hơn năm ngoái, thế nhưng lượng người học giảm đáng kể. Tiến sĩ Thành đơn cử, thời điểm này năm ngoái, trường đã gọi nhập học được khoảng 2.000 TS, gần chạm mức 2.200 CT. Năm nay, con số nhập học sau nguyện vọng 1 và đợt 1 nguyện vọng bổ sung mới chỉ xấp xỉ 1.200, đạt hơn 50%. Rõ rệt nhất là nhóm ngành kinh tế, các năm, riêng ngành tài chính ngân hàng mở được khoảng 5 lớp, năm nay, lượng nhập học mới chỉ được trên 30 em. Tương tự, ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng vốn dồi dào TS thì năm nay cũng chỉ mở được khoảng một lớp với trên dưới 40 em.
Thậm chí, một số đơn vị vốn dẫn đầu lượng người học thời gian qua thì năm nay vẫn phải “vịn” vào nguyện vọng bổ sung. Đơn cử, Trường CĐ Tài chính Hải quan chỉ tuyển 500 CT cho tất cả các hệ đào tạo nhưng đến thời điểm cuối đợt xét tuyển bổ sung đầu tiên đã bất ngờ tuyển bổ sung đến 120 CT. Đặc biệt, số lượng này lại rơi hẳn vào nhóm ngành kinh tế như: Tài chính – ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh, kinh doanh thương mại… những ngành vốn rất “hot” các năm gần đây!
Tốp trường dưới lại càng “thê thảm”, chỉ tuyển gần 2.360 CT nhưng đến đợt xét bổ sung lần 2, Trường CĐ Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex vẫn cần đến 1.480 CT, chiếm hơn 50%. Trong đó, ngành công nghệ sợi – dệt dù miễn 100% học phí nhưng vẫn còn hàng chục CT đang phải chờ người học…
Làm lại cuộc đời
Ngại liên thông theo quy chế mới (quy định bởi thông tư 55) khiến một lượng TS bắt đầu tính đến chuyện… luyện thi ĐH trở lại. Tại Trường ĐH Công nghệ thông tin Gia Định, thống kê của trường, đã có khoảng 10% TS chấp nhận rút phiếu điểm về thay vì đăng ký học CĐ. Tương tự, tại Trường CĐ Bách Việt, tiến sĩ Thành cũng cho rằng, nhiều TS dù đã đậu vào trường vẫn quyết tâm bỏ để thi lại ĐH. Lý do cả TS và phụ huynh đều “mộng” vào ĐH, trong khi đó việc liên thông dự kiến sẽ mất khá nhiều thời gian.
ThS. Nguyễn Minh Khang (Phòng Tư vấn tuyển sinh Trường CĐ Kinh tế Công nghệ TP.HCM) cũng cho hay, dù chưa thống kê cụ thể nhưng một lượng lớn TS đã từ chối học CĐ tại trường để chọn một hướng đi khác. Còn có tình trạng TS đăng ký nhưng chỉ muốn học cầm chừng hoặc dự định hoãn một năm để luyện thi. Trước tình hình tuyển sinh khó khăn, trường mới chỉ có được 800 TS trúng tuyển trong tổng số 1.500 CT.
ThS. Phạm Thái Sơn (Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm) cũng đơn cử rất nhiều trường hợp TS đến hỏi thông tin luyện thi ĐH lại ngay tại trường mặc dù đơn vị không tổ chức hoạt động này. Cũng theo ông Sơn, trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 300 ngàn TS tự do tham dự lại kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ. Năm nay, trước tâm lý e ngại hình thức liên thông mới, khả năng con số dự thi ĐH lại này sẽ có những biến động đáng kể.
Ghi nhận của phóng viên, hiện nay, mặc dù việc xét tuyển bổ sung vẫn đang diễn tiến tại các trường ĐH-CĐ, tuy nhiên, một số trung tâm luyện thi ĐH đã mở cửa đón được lượng TS đủ để mở lớp và khai khóa. Đợt khai khóa mới nhất của Trung tâm Luyện thi ĐH Nguồn Sáng Việt diễn ra đúng sáng nay, ngày 25-9. Một nhân viên thuộc trung tâm cho biết, đến nay, trung tâm đã mở được 2 lớp, mỗi lớp có khoảng từ 45 đến 50 học sinh. Trung tâm Luyện thi ĐH Tiến Phát (Thủ Đức) dù mới bắt đầu hoạt động năm nay nhưng cũng đã chiêu sinh được học viên và chuẩn bị mở lớp… Được biết, hiện nay, một số trung tâm khác cũng đã bắt đầu tổ chức luyện thi với số lượng lên đến hàng trăm em.
Bài, ảnh: Mê Tâm


Bình luận (0)