Kỳ tuyển sinh 10 năm nay, TP.HCM chính thức áp dụng bỏ điểm cộng nghề trong chế độ ưu tiên cho thí sinh (TS) dự thi. Đây được xem như điểm mới đáng chú ý nhất trong mùa tuyển sinh tới. Tuy nhiên, theo các nhà quản lý GD, thông tin này đã được công bố từ trước và áp dụng có lộ trình, vì vậy sẽ không tác động nhiều đến tâm lý của giáo viên (GV) và học sinh (HS). Đặc biệt, việc bỏ điểm cộng nghề trong chế độ ưu tiên không chỉ đánh giá đúng thực lực thi tuyển của TS mà từ đó còn nâng cao việc phân luồng sau THCS.

Giờ học của HS lớp 9 Trường THCS Nguyễn Huệ (Q.4). Ảnh: Đ.Lan
Không phải “làm hẹp đầu vào của TS”
Nhận định về ảnh hưởng của việc thay đổi chế độ ưu tiên trong cộng điểm nghề cho TS dự thi vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học tới, tiến sĩ Phạm Đăng Khoa – Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn – cho biết: “Động thái này hoàn toàn đúng đắn trong xu hướng GD hiện đại, đặc biệt là sẽ góp phần đẩy mạnh được phân luồng HS sau THCS. Học nghề dần phải được xem là hoạt động định hướng nghề nghiệp, sâu xa hơn là có chỗ đứng riêng nhất định từ bậc THCS chứ không phải chỉ là một môn học để các em có điểm ưu tiên vào các trường THPT. Do vậy, việc bỏ ưu tiên cộng điểm nghề sẽ có tác động theo hướng tích cực đến TS, phụ huynh và cả xã hội”.
Hướng tích cực này, theo thầy Khoa, trước tiên đó chính là thay đổi được quan điểm lựa chọn môi trường học sau THCS. “Bỏ điểm cộng nghề không phải là làm hẹp đầu vào lớp 10 các trường THPT công lập của TS. Lớp 10 công lập không phải là con đường học tập duy nhất sau THCS. Mà các em còn có rất nhiều hướng lựa chọn khác như học các trường THPT dân lập, quốc tế, trung tâm GDNN-GDTX, thậm chí là học nghề… Dù là THPT công lập hay bất kỳ một môi trường học nào, các em đều có thể phát huy được thế mạnh của mình và thành công nếu các em có định hướng rõ ràng. Hãy cân nhắc vào sức học của mình, điều kiện gia đình mình để lựa chọn cho phù hợp…”, thầy Khoa nhắn nhủ.
Chung nhận định, cô Nguyễn Đoan Trang – Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, Q.1 – cho hay, về điểm mới bỏ cộng điểm nghề trong kỳ tuyển sinh 10 năm nay thì không phải bây giờ các trường THCS và HS khối 9 mới nắm mà việc này đã được Sở GD-ĐT TP công bố theo lộ trình trước đó. Vì vậy, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã thông báo thông tin này tới HS và phụ huynh khối 9 để các em cũng như phụ huynh nắm trước tình hình, chuẩn bị tinh thần. Vì thế, dù là điểm mới nhưng chắc chắn HS cũng như phụ huynh đều đã có sự chuẩn bị trước để lên phương án học tập cũng như lựa chọn nguyện vọng cho phù hợp.
Cũng theo cô Trang, căn cứ kế hoạch tuyển sinh 10 năm nay Sở GD-ĐT ban hành đó chính là việc sở khuyến khích các trường THPT mở lớp 10 tăng cường tiếng Anh.
“Tăng cường tiếng Anh hiện nay phần nhiều được áp dụng ở bậc TH, THCS, còn bậc THPT lại bị chững lại. Do vậy, quy định này có thể phần nào tác động đến lựa chọn nguyện vọng, trường học của TS, phụ huynh; mở thêm cơ hội học tập nâng cao môn ngoại ngữ này cho HS ở tất cả các trường công lập”, cô Trang nói.
Không phải “yêu cầu căng hơn”
“Đánh giá đúng thực lực của TS” là nhận định của thầy Huỳnh Thanh Phú – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du – trước công bố bỏ điểm cộng khuyến khích chứng chỉ nghề cho TS tham gia tuyển sinh 10 sắp tới.
Thầy Phú cho rằng, lâu nay việc cộng điểm khuyến khích nghề vào lớp 10 THPT công lập vô tình tạo tâm lý “ỉ lại” cho HS, đồng thời các trường THCS cũng “du di” cho học trò mình trong môn học nghề để coi như là “một cứu cánh” xét tuyển vào lớp 10. Bỏ điểm cộng nghề đồng nghĩa với việc các em HS phải cố gắng đúng thực lực của bản thân.
Trao đổi về “tác động” của quy định mới nhất trong kỳ tuyển sinh 10 năm nay đối với TS và phụ huynh, ông Lê Duy Tân – Trưởng phòng GD Trung học, Sở GD-ĐT TP.HCM – thông tin, quy định bỏ điểm cộng nghề hay khuyến khích các trường THPT mở lớp tăng cường tiếng Anh trong kỳ tuyển sinh 10 năm 2019 đều là những quy định đã có lộ trình, được công bố từ trước và giờ Sở GD-ĐT chỉ nhắc lại.
“Dạy nghề ở bậc THCS, theo chủ trương của TP từ trước đến nay đều với mục đích dạy để HS biết, để các em có những hiểu biết cơ bản về các ngành nghề, từ đó hướng nghiệp cho các em. Do vậy, việc bỏ hay không bỏ điểm cộng nghề sẽ không tác động quá nhiều đến tâm lý HS và phụ huynh. Còn mở lớp tiếng Anh tăng cường tại các trường THPT cũng nằm trong đề án tiếng Anh của TP”, ông Tân nói thêm.
Đại diện Sở GD-ĐT TP.HCM cũng nhấn mạnh rằng, tất cả những thông báo trong văn bản về kỳ tuyển sinh 10 năm nay dù là theo hướng đổi mới nhưng đã có lộ trình rất rõ ràng từ các năm trước. “Với một lớp học trò mới thì mọi thứ với các em đều sẽ mới. Tuy nhiên, xin khẳng định rằng, kỳ tuyển sinh 10 năm nay trên tinh thần vẫn giữ vững sự ổn định, không phải đổi mới theo hướng năm sau yêu cầu cao hơn năm trước, cũng không phải siết chặt đầu vào lớp 10 hay yêu cầu căng hơn. Phụ huynh chỉ cần nghiên cứu thật kỹ về thông báo, những chú ý để tư vấn cho các em; còn HS khối 9, các em vẫn theo lộ trình học tập ở trường và nên có sự cân nhắc trong lựa chọn nguyện vọng”, ông Tân lưu ý.
Đỗ Lan

Bình luận (0)