Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

Bộ GD&ĐT Kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại Nghệ An

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 25 tháng 5 năm 2011, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Trần Quang Quý dẫn đầu đã về kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011 tại Nghệ An. Làm việc với Đoàn công tác, có ông Nguyễn Xuân Đường, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Nghệ An và Ban Chỉ đạo thi tuyển sinh ĐH, CĐ Cụm thi Vinh.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý phát biểu tại buổi làm việc
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Nghệ An có 29 cụm thi, trong đó có 4 cụm thi có 2 trường và 25 cụm thi có từ 3 đến 7 trường, với 87 hội đồng coi thi, 1.900 phòng thi, 45.122 thí sinh đăng ký dự thi và khoảng 6.500 cán bộ, giáo viên phục vụ thi. Tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo thi tỉnh Nghệ An đã báo cáo với Thứ trưởng, tính đến ngày 24 tháng 5, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được hoàn tất. Hội đồng Sao in đề thi đã vào làm việc từ ngày 21 tháng 5. Công An Nghệ An đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ các kỳ thi năm 2011. Riêng kỳ thi tốt nghiệp THPT, lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ được giảm nhiều so với trước nhằm bình thường hoá dần kỳ thi này. Ngành điện lực, ngành y tế Nghệ An cũng đã triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của Ban Chỉ đạo, một xe máy nổ lưu động và 5 máy nổ cố định (đặt ở Vinh và 4 huyện khác) dùng để cấp điện dự phòng đã được chuẩn bị; ngoài các bệnh viện, 3 địa điểm cấp cứu ở ba vùng trong những ngày thi đã được hình thành. Lãnh đạo cả hai ngành này đều phát biểu cam kết với Thứ trưởng sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các kỳ thi.
Theo ông Phạm Minh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ, tại Cụm thi Vinh năm nay có 75.270 thí sinh đăng ký dự thi (tăng hơn 8.518 thí sinh so với năm 2010). Cụm thi Vinh đã chuẩn bị 87 điểm thi với 1.568 phòng thi tại thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và ba huyện: Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn. Trường Đại học Vinh đã huy động 4.552 cán bộ, giáo viên, sinh viên làm nhiệm vụ phục vụ kỳ thi. Tất cả những người làm thi đã được tập huấn nghiệp vụ coi thi; riêng sinh viên, các em chỉ được lựa chọn làm nhiệm vụ coi thi qua cuộc kiểm tra trên máy tính sau khi đã tập huấn.     
Các thành viên trong Đoàn công tác của Bộ đã lưu ý Nghệ An cũng như Cụm thi Vinh cần quan tâm chuẩn bị tốt phương tiên chuyên chở đề thi và bài thi; thực hiện báo cáo tình hình thi kịp thời về Bộ; quản lý máy tính nối mạng của các hội đồng coi thi tốt nghiệp THPT đúng theo quy định của Bộ để không xẩy ra sai sót; trong trường hợp người làm thi và thí sinh do sơ suất mà vi phạm luật lệ giao thông không nghiêm trọng thì nên có phương án xử lý phù hợp (như không xử lý ngay mà thu giấy tờ rồi xử lý sau buổi thi) để họ đến địa điểm thi đúng giờ, vì thí sinh đến chậm 15 phút là không được phép vào phòng thi.      
Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quang Quý đánh giá cao tinh thần chuẩn bị để tiến hành Kỳ thi tốt nghiệp THPT và Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ của tỉnh Nghệ An, của Cụm thi Vinh, đặc biệt là sự vào cuộc đồng bộ, đều tay và hết sức trách nhiệm của các ngành có liên quan. Thứ trưởng lưu ý Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Nghệ An cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt kỷ luật, trật tự trong các phòng thi, bảo đảm sự công bằng giữa các thí sinh, nhằm tạo niềm tin đối với thí sinh và người nhà thí sinh; chỉ đạo các lực lượng tình nguyện thực hiện tốt việc đưa đón, hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ, giúp các em thí sinh không bị phân tâm mà tập trung trí tuệ tốt nhất cho việc thi cử của mình. Đặc biệt, Thứ trưởng Trần Quang Quý đề nghị Ban Chỉ đạo thi của tỉnh nghiên cứu kỹ văn bản của Bộ, chỉ dạo những người làm thi thực hiện đúng các quy định hiện hành; bảo đảm an toàn giao thông đến mức tối đa trong những ngày thi; xây dựng phương án phòng tránh thiên tại ở các hội đồng coi thi trong các kỳ thi; dù đã chuẩn bị kỹ nhưng không lơi là, chủ quan để hạn chế thiếu sót, bảo đảm các kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.   

Theo Minh Đức

(GD&TĐ)

Bình luận (0)