Sau hơn 2 giờ công bố có điểm trên mạng, thí sinh (TS) và người nhà mới truy cập được vào các trang công bố điểm thi. Sự cố này khiến dư luận vô cùng bức xúc, còn các cơ quan ngôn luận cũng bị “vạ lây”. Chiều 22-7, GS.TS Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đã chia sẻ với báo chí xung quanh sự cố này.
Bộ không lường được sự cố “sập mạng”
PV: Thưa ông, dù Bộ GD-ĐT đã phân tán điểm thi ra 8 trường ĐH nữa nhưng tình trạng “đơ” mạng vẫn diễn ra, ông có thể giải thích thế nào về sự cố này?
Trước khi công bố điểm thi, tất cả những giải pháp kỹ thuật đều được Bộ GD-ĐT tính toán rất kỹ. Trong đó, bộ đã phân tán và cắt nhỏ cơ sở dữ liệu cho 8 trường ĐH có cơ sở vật chất tốt để phục vụ TS. Tuy nhiên, việc TS khắp nơi cùng háo hức tra cứu lúc bắt đầu đã dẫn đến việc quá tải hệ thống, điều này có thể dễ hiểu. Tới thời điểm hiện tại, tất cả hệ thống của trường ĐH và Bộ GD-ĐT đã được tra cứu tốt, không gặp khó khăn. Trong thời gian tiếp theo, lượng TS truy cập ngày càng giảm, sẽ không còn gặp khó khăn.
Trưa 22-7, các cơ quan thông tấn báo chí mới nhận được công văn của Bộ GD-ĐT cho phép thêm 8 trường ĐH được cung cấp điểm thi cho TS theo vùng mà bộ quy định. Phải chăng đây là giải pháp “chữa cháy” của Bộ GD-ĐT?
Ngay từ lúc nhận cơ sở dữ liệu đầy đủ được chuyển về (ngày 20-7 – PV), bộ nhận thấy với khối lượng dữ liệu đồ sộ như thế nếu chỉ có một đường truyền duy nhất thì không thể chịu tải nổi truy cập cho hàng triệu TS. Không những thế còn người nhà, người trong nước, người ngoài nước truy cập. Do đó rất khó. Chúng tôi tính toán phân toán chia nhỏ để cắt bớt truy cập. Vì trước đó, theo tính toán của chúng tôi nếu 60.000 người truy cập trở xuống thì không có vấn đề gì với server của bộ hiện nay. Chính vì vậy, ngày 21-7 bộ quyết định giao cho 8 trường được phép cung cấp điểm thi cho TS theo quy định.
|
Học sinh Trường THPT Gia Định (TP.HCM) vào mạng chờ xem điểm thi THPT quốc gia chiều 22-7. Ảnh: A.Khôi |
Tại sao bộ không công bố sớm hơn để các trường chuẩn bị tốt hơn?
Vì khi có dữ liệu đầy đủ về bộ mới tính toán được. Hơn nữa, dữ liệu chuyển về bộ còn phải rà soát, định dạng, gửi lại về các cụm để kiểm tra lại. Do đó cần rất nhiều thời gian, không thể làm ngay được. Sau khi hoàn tất xử lý dữ liệu, chúng tôi cũng phải rà soát xem trường nào có đủ khả năng công bố dữ liệu.
Nhưng theo chúng tôi được biết, ngay từ đầu một số trường ĐH đã đề xuất chia tải với bộ, nhưng bộ đã không đồng ý. Điều này đúng không?
Rõ ràng các trường không có đề xuất như vậy. Các cụm thi thì có đề xuất sẽ công bố dữ liệu thi. Nhưng khác với mọi năm TS thi vào trường nào thì xét tại trường ấy. Còn năm nay, TS thi tại cụm thi, các em có thể nộp đơn vào bất cứ trường nào, không chỉ trường nơi các em thi, vậy nên bộ tập hợp lại để công bố cùng lúc.
Nhưng vì bộ không chủ động từ đầu nên các trường cũng rất lúng túng, bằng chứng là tầm 3, 4 giờ chúng tôi gọi về cho các trường thì có trường bảo đang thay server, có trường bảo đang thay băng thông lớn hơn?
Cũng có một số trường bị trục trặc kỹ thuật, chúng ta hình dung, các trường lâu nay chỉ phục vụ hệ thống tra cứu thông tin của trường thôi, họ chưa tính toán để đáp ứng lượng truy cập lớn. Chúng ta cũng nên hiểu đầu tư công nghệ rất đắt, lại không sử dụng thường xuyên sẽ gây lãng phí.
Bụt nhà không thiêng?
Sự cố nghẽn mạng vừa qua phải chăng do Bộ GD-ĐT đã không lường trước sự cố dù đã được cảnh báo?
Vấn đề ở đây là máy chủ chịu sự truy cập của hàng trăm ngàn TS, bộ cũng đã nhờ đơn vị cung cấp dịch vụ giúp đỡ. Bộ thuê cơ sở hạ tầng của những đơn vị cung cấp dịch vụ, đó là việc bắt buộc. Với 60.000 lượt truy cập cùng lúc, server có thể chịu đựng nhưng khi vượt quá thì không truy cập được. Số lượng TS truy cập cùng lúc chúng ta không chuẩn bị trước được, bởi số lượng quá lớn sau đó lại giảm rất nhanh.
Trong khi dư luận cho rằng năng lực của các đơn vị thuộc hệ thống của bộ có thể làm được việc này, bên cạnh đó bộ có hẳn Cục Công nghệ thông tin, vậy tại sao không dành việc này cho những đơn vị của ngành mình mà lại giao cho bên ngoài, thưa ông?
Việc này không phải như thế. Thiết kế phần mềm, làm panô, trang web thì đơn giản. Vấn đề ở đây là cơ sở hạ tầng, máy chủ (server) để chịu tải được hàng trăm ngàn TS truy cập một lúc như vậy thì không có cơ quan đơn vị nào có thể chịu tải được. Vậy nên bộ phải nhờ một đơn vị cung cấp dịch vụ để lưu trữ dữ liệu phục vụ truy cập. Tất nhiên là bộ có thể thuê cơ sở hạ tầng của bất cứ doanh nghiệp nào, cũng như thuê dịch vụ thôi. Mỗi năm chỉ tuyển sinh một lần, bộ không thể trang bị tất cả hệ thống 30-40 máy chủ như vậy. Như thế quá lãng phí, không cần thiết. Vì vậy bộ phải thuê của các đơn vị cung cấp dịch vụ, đó là việc làm bắt buộc.
Có sự cố sập mạng 2002 khi lần đầu tiên áp dụng 3 chung. Tại sao giờ mình vẫn chủ quan tính toán chỉ 60.000 lượt truy cập cùng lúc?
Cơ sở hạ tầng năm 2002 với 2015 khác nhau quá xa. Tốc độ truy cập cũng thế. Ngày xưa chúng ta chưa có cơ sở dữ liệu nào làm cùng lúc 1 triệu TS. Do số lượng TS quá lớn, chúng ta phải chấp nhận những trục trặc và phải khắc phục.
Xin cảm ơn ông!
Nghiêm Huê
|
Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT giảm Đánh giá về chất lượng kết quả thi năm nay, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết: Hiện tại, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng đang thống kê về phổ điểm trên cả nước, kết quả về tỷ lệ đỗ tốt nghiệp sẽ được chính thức công bố trong vài ngày tới. Tuy nhiên chúng ta có phể phán đoán, kết quả thi ĐH năm nay tốt hơn so với năm ngoái, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT lại giảm. Điều này do đề thi bao gồm 60% kiến thức cơ bản và 40% thuộc phần khó. |


Bình luận (0)