Tổng cục Đường bộ được giao làm việc với các nhà đầu tư BOT và nghiên cứu tên gọi cho trạm thu giá dịch vụ.
Theo đại diện Tổng cục Đường bộ, cơ quan này được Bộ Giao thông Vận tải giao tiếp thu ý kiến của dư luận, nghiên cứu tên gọi trạm thu giá dịch vụ đường bộ. "Tên gọi được chỉnh sửa cũng phải theo đúng luật định, nếu có đề xuất khác luật chúng tôi sẽ trình lãnh đạo Bộ", đại diện Tổng cục cho hay.
Cuối tuần qua, Bộ Giao thông đã báo cáo Chính phủ về việc sử dụng tên gọi "trạm thu giá đường bộ". Theo Bộ, việc chuyển đổi cơ chế quản lý từ phí sang giá có lộ trình cụ thể và được thực hiện theo Luật Phí và lệ phí đã được Quốc hội thông qua.

Nhiều chuyên gia cho rằng thuật ngữ "trạm thu giá" là tối nghĩa. Ảnh: Hoàng Nam.
“Như vậy, kể từ ngày 1/1/2017 dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh được quản lý theo cơ chế giá là phù hợp với Luật Phí và lệ phí, Luật Giá và Nghị định”, Bộ Giao thông khẳng định.
Cũng theo Bộ Giao thông, các thông tư của Bộ đã quy định rõ, đầy đủ “Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ là nơi thực hiện việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với phương tiện tham gia giao thông”. Tuy nhiên, có một số trường hợp nhà đầu tư đã sử dụng tên gọi tắt là “Trạm thu giá” tạo ra những ý kiến trong dư luận vừa qua”.
Đoàn Loan/Vnexpress.net

Bình luận (0)