Tòa soạnThư đi – tin lại

Bỏ quên bảo hiểm của giáo viên

Tạp Chí Giáo Dục

Trường Mầm non Họa My – nơi có 6 GV, NV bị bỏ quên việc đóng bảo hiểm

Hơn một năm qua, 6 giáo viên, nhân viên (GV, NV) Trường Mầm non Họa My (Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) đều hoàn thành việc đóng tiền bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Thế nhưng, kế toán nhà trường không hề đăng kí tên của họ lên BHXH quận Sơn Trà. Sự việc chỉ được phát hiện khi có một cô giáo đi khám bệnh… 
Tìm hiểu được biết, bắt đầu từ tháng 8-2012, Trường Mầm non Họa My có 3 GV hợp đồng từ ngân sách Nhà nước gồm cô giáo Từ Thị Vi, Võ Thị Kiều Diễm và Phan Thị Thanh Thủ. Ngoài các GV này, Trường Mầm non Họa My còn có thêm 3 NV thuộc diện hợp đồng hưởng lương từ nguồn học phí. Kể từ thời điểm đó cho đến hết tháng 8-2013 là tròn một năm trời, hàng tháng các GV, NV này đều đóng các khoản bảo hiểm theo lương đầy đủ, kể cả BHTN. Thế nhưng, trên thực tế, kể từ khi đóng tiền đến nay đã một năm tròn họ không được cấp phát thẻ BHYT. 
Có một điều lạ là dù không được nhận thẻ BHYT nhưng các GV trên không hề băn khoăn, hỏi cán bộ quản lý. Sự việc được phơi bày khi một trong số họ bị bệnh cần có bảo hiểm đi khám thì mới lên gặp cô Trần Thị Mỹ Thùy (kế toán nhà trường) để nhận BHYT. Khi được hỏi, cô Thùy bảo là đã làm thủ tục mua BHYT cho các cán bộ, GV này nhưng BHXH Sơn Trà chưa cấp. Mới đây, cô Phan Thị Thanh Thủy sinh con tại Bệnh viện Nhi và Phụ sản Đà Nẵng cũng không được hưởng chế độ có BHYT như quy định.
Về vấn đề này, cô Lê Thị Đờn (Hiệu trưởng nhà trường) cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do kế toán không điều chỉnh tăng – giảm danh sách tham gia bảo hiểm. Còn tiền thì nhà trường đã chuyển về BHXH Sơn Trà đầy đủ ngay từ khi các GV này kí hợp đồng với nhà trường. Giải thích về việc bỏ quên điều chỉnh danh sách GV, NV đóng bảo hiểm này, cô Thùy cho rằng, thời điểm tháng 1-2013, khi nhận thẻ BHYT mới, cô quên không kiểm tra số lượng thẻ nhận về và cứ thế phát cho toàn trường. Cũng theo cô Thùy thì đến tháng 6-2013 cô mới làm hồ sơ xin điều chỉnh nhưng không được BHXH Sơn Trà chấp nhận. Sự việc này, Hiệu trưởng nhà trường chỉ mới biết vào tháng 8-2013 khi phía Công đoàn nhà trường lên tiếng phản ánh.
Khi sự việc vỡ lở, ngày 4-9-2013, Trường Mầm non Họa My mới có công văn gửi BHXH Sơn Trà với nội dung xin điều chỉnh lao động cho 6 GV, NV gồm: Mai Quốc Trung, Từ Thị Vi, Võ Thị Kiều Diễm, Phan Thị Thanh Thủy, Hoàng Thị Thu Thủy, Lê Thị Em với lý do: “Năm 2012, các GV, NV trên được hợp đồng về công tác tại Trường Mầm non Họa My. Trường đã thực hiện chuyển kho bạc thanh toán 30,5% BHXH, BHYT và BHTN cho các GV đầy đủ. Tuy nhiên, trong quá trình điều chỉnh, do đơn vị chưa điều chỉnh tăng và đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN kịp thời cho các GV, NV có tên trên”. Cũng theo cô Lê Thị Đờn, khoảng 10 ngày nữa các GV và NV trên sẽ được nhận thẻ  BHYT, BHXH.
Tuy nhiên theo ông Trần Lương Việt (chuyên quản thuộc BHXH Sơn Trà), việc có tiến hành truy thu bảo hiểm cho số GV, NV Trường Mầm non Họa My hay không là thuộc thẩm quyền của BHXH TP.Đà Nẵng. Tính đến thời điểm hiện tại, BHXH TP chưa có công văn trả lời vì cho đến nay, nhà trường mới hoàn thành việc bổ túc hồ sơ do bảng lương chưa có xác nhận của ngân hàng và mức lương của cô Lê Thị Em và Võ Thị Kiều Diễm xếp bị sai hệ số, từ 1.5 xuống còn 1.35.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên

Bình luận (0)