Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Bổ sung nhân lực hoạt động khuyến nông: Đào tạo liên thông

Tạp Chí Giáo Dục

Bổ sung, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hoạt động khuyến nông đã và đang là một trong những yêu cầu bức xúc đối với TP.Cần Thơ (nói riêng), toàn vùng ĐBSCL (nói chung) để góp phần đẩy mạnh việc thực hiện chương trình “Tam nông”.

Xoay quanh vấn đề này, Th.S Lê Văn Tính (Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư TP.Cần Thơ) cho biết:

– Lực lượng cán bộ khuyến nông ở TP.Cần Thơ hiện chỉ mới đáp ứng 30% nhu cầu thực tế. Toàn TP.Cần Thơ hiện có 69 cán bộ khuyến nông đang công tác ở 65 xã, phường, thị trấn có sản xuất nông nghiệp, còn tổng số cán bộ hoạt động khuyến nông từ cấp TP, quận – huyện đến tuyến cơ sở là 130 người. Đó cũng là tình trạng chung của các tỉnh trong khu vực.

Trong khi ở Thái Lan 1 cán bộ khuyến nông phụ trách 300-500ha đất sản xuất, còn ở Việt Nam, 1 cán bộ khuyến nông phải đảm đương diện tích lên đến 1.000-1500ha.

ĐBSCL thiếu cán bộ khuyến nông giúp nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

* Chế độ với cán bộ khuyến nông cơ sở hiện được giải quyết ra sao?
Hiện nay, cán bộ khuyến nông có trình độ trung cấp về công tác ở xã chỉ được hưởng lương hợp đồng 1,86 x mức lương tối thiểu 650.000 đồng/tháng; còn đại học là 2,34, không được tăng lương theo quá trình công tác, và không có chế độ đãi ngộ nào khác.
* Vừa qua, TP có vận dụng việc đào tạo liên thông để bổ sung, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ khuyến nông cơ sở?
– Xuất phát từ thực trạng đội ngũ cán bộ khuyến nông cơ sở thiếu và yếu về trình độ chuyên môn, được sự chấp thuận của lãnh đạo TP.Cần Thơ, ngành NNPTNT TP đã liên kết với Trường Đại học Nông Lâm TPHCM tuyển sinh học sinh tốt nghiệp THPT nhưng chưa đủ điều kiện vào đại học, cao đẳng. Hiện đã đào tạo được 96 học viên, kể cả cung ứng cho tỉnh Hậu Giang.
Bên cạnh đó, tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ, từ năm 2006 đến nay chúng tôi đã cử 56 cán bộ khuyến nông có trình độ trung cấp học liên thông lên đại học (4 năm) để bổ sung lực lượng cho cơ sở.

Theo Lao Động

Bình luận (0)