Tòa soạnThư đi – tin lại

Bỏ tiền tỷ xây trường để làm… chuồng bò: Kỳ cuối: Lỗi tại ai?

Tạp Chí Giáo Dục

Trường TH Hoàng Xá ngổn ngang như công trường xây dựng

Công trình chậm bàn giao, liên lạc với đơn vị thi công thì không được. Đây là những vướng mắc khiến các trường nhìn thấy phòng học đã xây xong nhưng không được sử dụng.
Doanh nghiệp chây ỳ
Theo tìm hiểu của phóng viên, thực tế năm học 2011-2012, Trường THCS Cộng Hòa (Quốc Oai, Hà Nội) không thiếu phòng học, chỉ thiếu phòng học bộ môn (phòng thí nghiệm, thực hành) để đạt chuẩn quốc gia. Muốn vậy, các phòng học này  phải có diện tích 100m2, tuy nhiên, các phòng học trong dự án cải tạo, nâng cấp Trường THCS Cộng Hòa và Trường THCS Tân Hòa ở Quốc Oai đều là các phòng học thông thường, có diện tích 54m2 không đạt chuẩn. Do đó phải xây thêm.
Ông Vương Trí Kiểm – Chủ tịch UBND xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai cho biết, dự án xây dựng Trường THCS Tân Hòa được UBND huyện Quốc Oai đầu tư kinh phí xây dựng, đơn vị thi công là Công ty TNHH Trường Sơn, một doanh nghiệp ở địa phương. Công trình khởi công năm 2009 và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2011. Phần lớn các phòng học đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ lâu. Hiện chỉ còn 8 phòng chưa được nghiệm thu và bàn giao là phòng chức năng và một phòng học, do thiếu hệ thống điện, quạt. Năm học kết thúc, một số phòng bị đập vỡ mất cửa kính, một số phòng bị mối xông, một số phòng có dấu hiệu xuống cấp phần nền nhà do gạch lát nền bị phồng, cong. Thực trạng này đã được báo cáo lên UBND huyện Quốc Oai. Huyện cũng chỉ đạo đơn vị thi công phải hoàn thành tất cả các hạng mục còn dang dở, chậm nhất đến ngày 15-9-2013 toàn bộ số phòng này phải được đưa vào sử dụng.
Còn ông Vương Đắc Thủy – Chủ tịch UBND xã Cộng Hòa, Quốc Oai cho biết, công trình tu sửa và xây mới Trường THCS Cộng Hòa bắt đầu khởi công từ tháng 7-2010 và dự kiến hoàn thành vào tháng 5-2011. Dự án gồm hai hạng mục chính là sửa chữa 10 phòng học cũ và xây mới thêm 10 phòng nữa. Tổng số vốn đầu tư ban đầu của dự án là hơn 9 tỷ đồng, sau đó được điều chỉnh lên thành hơn 11 tỷ đồng.
Nhưng đến tháng 5-2011 mới chỉ có 10 phòng sửa chữa lại là hoàn thành và đưa vào sử dụng; 10 phòng xây mới cũng được xây xong phần thô vào năm 2012, chưa được quét vôi, sơn mới nhưng đã đưa vào sử dụng. Hiện nay còn một số hạng mục như phòng hiệu bộ, phòng chức năng, tường rào, cổng chào vẫn chưa hoàn thành. Theo ông Thủy mặc dù chủ đầu tư liên tiếp chỉ đạo các phòng ban đôn đốc đơn vị thi công sớm hoàn thành để nghiệm thu công trình nhưng phía doanh nghiệp vẫn cứ chây ỳ hoặc thi công chậm chạp, cầm chừng, mỗi lần bôi ra được một ít. Dù không được giải thích lý do nhưng các xã đều dự đoán được nguyên nhân của sự chậm trễ. Đó là do khó khăn về mặt tài chính đã ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao công trình.
Sắp tới xã Cộng Hòa sẽ xin ý kiến của huyện để giải quyết dứt điểm vấn đề này.
Đùn đẩy trách nhiệm
Trong khi đó, nguyên nhân chậm trễ tại Trường Tiểu học Hoàng Xá (thôn Hoàng Xá, Thạch Thất, Hà Nội) lại được cho là do ngay từ ban đầu tường bao vi, nhà vệ sinh, cổng chào, sân chơi cho học sinh không nằm trong thiết kế dự án. Dù thiếu trường lớp nhưng 3 năm qua Trường Tiểu học Hoàng Xá vẫn bỏ hoang, không thể đưa vào sử dụng. 
Còn lý do mà Ban giám hiệu Trường Tiểu học Lại Thượng, trực tiếp là cô Chu Thị Bảy – Hiệu trưởng nhà trường không chấp nhận chính là do trường xây dựng chưa hoàn thiện. Do công trình không đảm bảo an toàn cũng như điều kiện dạy, học của giáo viên và các em học sinh. Trên thực tế thì vào thời điểm cách đây 3 năm và đến tận bây giờ khi tiến hành bàn giao cho Trường Tiểu học Lại Thượng, công trình Trường TH Hoàng Xá mới chỉ có dãy lớp học được hoàn thiện. Toàn bộ các công trình phụ như nhà vệ sinh, cổng chào, sân chơi, tường bao… đều không có. Thêm vào nữa, trường học được xây ngay cạnh một chiếc ao lớn vốn nằm trong khuôn viên chùa Hoàng Xá lại không có tường bao, không đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh đến trường.
Trước thực tế của địa phương, Phòng GD-ĐT huyện Thạch Thất đã lên kế hoạch cải tạo và hoàn thiện các hạng mục công trình còn thiếu và hư hỏng tại Trường TH Hoàng Xá ngay trong kì nghỉ hè năm học 2012-2013 để sử dụng ngay trong năm học mới 2013-2014. Nhưng đến nay, đã qua khai giảng lại một lần nữa lãnh đạo xã Hoàng Xá hứa với dân, nếu thời tiết thuận lợi không mưa, trong khoảng 5 ngày nữa công trình sẽ hoàn thiện.
Trong khi đó, khi hỏi các phòng giáo dục có liên quan thì lãnh đạo phòng cho rằng phòng chỉ nắm chuyên môn đảm bảo việc 100% con em địa phương lên lớp và dự lễ khai giảng còn việc cơ sở vật chất thuộc về thẩm quyền của huyện. Còn hỏi huyện thì huyện lại bảo sang phòng trả lời.
Rõ ràng, việc để những công trình xây dựng tiền tỷ không sử dụng, gây lãng phí tiền ngân sách Nhà nước trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư thực hiện dự án. Thế nhưng khi được hỏi giải pháp khắc phục tình trạng trên, chúng tôi chỉ nhận được câu trả lời: Xã đang đề nghị UBND huyện hướng giải quyết… Quả bóng trách nhiệm này không biết còn chuyền đi xa tới đâu!?
Bài, ảnh: Nghiêm Huê

Bình luận (0)