![]() |
| Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm phòng dược liệu Viện Y học cổ truyền dân tộc |
Chiều 16-2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm và làm việc với Viện Y Dược học Dân tộc TP.HCM nhân kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Năm 2016, Viện Y Dược học Dân tộc TP.HCM được xếp hạng thứ 4/101 bệnh viện tại TP.HCM. Viện đã không ngừng nâng cao về chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ. Năm vừa qua, viện khám, chữa bệnh gần 186.000 lượt ngoại trú, 260 giường nội trú, vượt chỉ tiêu 9%. Tuy nhiên, bác sĩ Huỳnh Nguyễn Lộc, Viện trưởng Viện Y Dược học TP.HCM thừa nhận: Việc ứng dụng công nghệ thông tin vẫn chưa cao, nhân lực chưa đáp ứng, cơ sở vật chất chưa đảm bảo tốt… Bác sĩ Lộc nhấn mạnh: “Nhân lực đầu ra của ngành y học cổ truyền chưa đáp ứng thực tiễn xã hội, chưa đào tạo điều dưỡng, dược sĩ y học cổ truyền, thực trạng đào tạo nhân lực khu vực phía Nam còn thiếu và yếu, đặc biệt là sau ĐH”. Ngoài ra, bác sĩ Lộc cũng thông tin, nhu cầu điều trị bằng y học cổ truyền là rất lớn nhưng vẫn khó khăn trong chuyển tuyến giữa các cơ sở y học hiện đại với y học cổ truyền.
Từ những khó khăn này, Viện Y Dược học Dân tộc TP.HCM đề xuất Bộ Y tế cần tăng cường cho các trường tại miền Bắc và miền Trung đào tạo sau ĐH, thông tuyến bảo hiểm y tế cho Viện, Bệnh viện Y học cổ truyền…
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đặc biệt quan tâm đến nguồn dược liệu của viện, yêu cầu nguồn dược liệu này phải đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, kiểm nghiệm. Đồng thời mở rộng kho thuốc, đưa bác sĩ đông y vào các trạm y tế, bệnh viện tuyến huyện…
Bà Tiến khẳng định, Bộ Y tế rất muốn phát triển, nhân rộng y học cổ truyền đến người dân. Để làm được điều này, cần phát triển mạng lưới y học cổ truyền, tạo niềm tin sử dụng thuốc đông y cho người dân, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực…
Chiều cùng ngày, Bộ trưởng đã tới thăm lương y Nguyễn Công Đức (nguyên giảng viên ĐH Y dược TP.HCM), thăm Tuệ Tĩnh đường (Q.11)…
Minh Châu


Bình luận (0)