Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Bỏ xếp loại bằng tốt nghiệp THCS là hợp lý

Tạp Chí Giáo Dục

Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến xã hội về Dự thảo thông tư về quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS đến hết ngày 2-12-2023. Theo dự thảo, có điểm nhấn đáng lưu ý là, sẽ bỏ xếp loại tốt nghiệp THCS (gồm loại giỏi, khá, trung bình) như hiện nay mà thay vào đó, học sinh sẽ được cấp bằng sau khi học xong chương trình, không xếp loại. Số lần xét công nhận tốt nghiệp THCS cũng tăng lên (không quá 2 lần) so với hiện hành.

Việc bỏ xếp loại trong bằng tốt nghiệp THCS là hợp lý với nhiều lý do. Trước nhất, cần thấy là không xếp loại sẽ không tạo ra một sự phân biệt, một áp lực cạnh tranh không cần thiết của học sinh lớp 9. Các em học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, và khi đáp ứng được yêu cầu của cả quá trình học, các em sẽ được cấp bằng hoàn thành là điều hiển nhiên, phù hợp với xu thế đánh giá của quốc tế. Về mặt bằng dân trí hiện nay, bằng tốt nghiệp THCS như một “tấm vé” làm điều kiện và thủ tục cho việc học tập tiếp theo, hoặc lựa con đường học nghề. Hiện tại, hầu hết các địa phương trên cả nước đang hướng đến phổ cập THCS. Vì vậy bằng tốt nghiệp THCS càng coi như là một phương tiện thủ tục. Khi thi tuyển vào lớp 10, nếu địa phương nào có phương án lấy kết quả học tập của học sinh thì dựa vào điểm số quá trình học tập trong học bạ học sinh, như vậy sẽ tin cậy hơn. Về số lần xét công nhận tốt nghiệp THCS cũng tăng lên, thông tư sửa đổi, bổ sung như sau: “Người học chưa được công nhận hoàn thành chương trình THCS trong năm học lớp 9 do kết quả rèn luyện cả năm học lớp 9 xếp loại chưa đạt (hoặc hạnh kiểm cả năm xếp loại yếu) được đăng ký rèn luyện trong kỳ nghỉ hè của năm học đó đối với cơ sở giáo dục đã theo học lớp 9 để được đánh giá và công nhận hoàn thành chương trình THCS theo quy định của Bộ GD-ĐT”. Đây là điểm thay đổi có lợi cho học sinh. Vì từ trước nay, nếu học sinh chưa thể tốt nghiệp THCS ở năm nào thì phải chờ đến năm sau mới có điều kiện thi lại để đánh giá hoàn thành. Như vậy các em sẽ bị chậm đi một năm, mất đi cơ hội học tập một năm. Với dự thảo mới, sẽ hạn chế việc nhiều em học sinh lớp 9 tự “bỏ cuộc” con đường học tập, vì không đủ kiên nhẫn chờ đến năm sau.

Thiết nghĩ, cách làm trên đối với bậc THCS cũng nên áp dụng cho bậc THPT từ sau năm 2025. Khi đó, học sinh lớp 12, sau khi học xong chương trình THPT cũng được cấp giấy xác nhận đã học xong chương trình THPT và việc xét tốt nghiệp THPT cũng được tạo điều kiện không quá 2 lần trong năm cuối cấp.

Trn Ngc Tun

Bình luận (0)