Sự kiện giáo dụcTin tức

Bộ Y tế: Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Đồng Nai

Tạp Chí Giáo Dục

Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống SXH tại tỉnh Đồng Nai

Ngày 18-7, đoàn công tác Bộ Y tế đã có buổi kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng chống dịch sốt xuất huyết (SXH) tại Đồng Nai. Đây là một trong những địa phương có số trường hợp mắc SXH cao nhất trong những năm qua tại khu vực phía Nam.

Tại đây, TS.BS Nguyễn Đức Khoa – Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế – cho biết, theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tình hình SXH đang diễn biến phức tạp và ghi nhận số ca mắc tăng cao tại nhiều quốc gia, đặc biệt là những quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, có đường biên giới gần Việt Nam.

Tại Việt Nam, hiện nay số ca mắc SXH đã tăng 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2018. Đặc biệt trong 5 tuần trở lại đây số ca mắc tăng nhanh tại 34 tỉnh, TP khu vực miền Trung, Tây Nguyên, miền Nam…

BS Khoa nhấn mạnh: “Tại TP.HCM và các tỉnh miền Nam hiện đang vào mùa mưa là điều kiện thuận lợi để muỗi sinh sản. Đây là cao điểm dịch SXH hàng năm. Do đó các địa phương cần chủ động phát hiện và xử lý triệt để ổ dịch, triển khai các biện pháp phòng chống dịch”.

Ông Nguyễn Vũ Thượng – Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM – cho biết: “Khu vực phía Nam số ca mắc đang tăng. Hiện nay vấn đề quan trọng là kiểm soát được các yếu tố nguy cơ, trong đó trọng điểm là giám sát véc tơ bọ gậy lăng quăng, phát hiện sớm các ca bệnh để xử lý tốt các ổ dịch và chăm sóc tốt cho người bệnh nhằm giảm thiểu tử vong.

Riêng tại Đồng Nai, ông Huỳnh Cao Hải – Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai – cho hay, tỉnh Đồng Nai hiện có 29/33 khu công nghiệp đang hoạt động với hơn 900 ngàn công nhân. Môi trường sống của công nhân tại các khu nhà trọ ọp ẹp, mất vệ sinh là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến dịch bệnh bùng phát. Do đó Sở Y tế Đồng Nai đã phối hợp cùng nhiều tổ chức thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân, công nhân duy trì vệ sinh ở các khu nhà trọ. Từ đầu năm đến nay, Sở Y tế đã đầu tư trên 10 tỷ đồng để thực hiện các chiến dịch phòng chống SXH…

Chị Trần Thị Thu Hà (cộng tác viên của chiến dịch phòng chống SXH) kể: “Ở đây hầu hết là công nhân, ban ngày đều đóng cửa đi làm nên chúng tôi phải tranh thủ từ 19 giờ đến 21 giờ mới tuyên truyền được. Dân cư thường xuyên biến động, sau mỗi lần tuyên truyền có người chuyển đi, người mới chuyển đến chúng tôi lại phải tuyên truyền từ đầu. Ngoài tuyên truyền, chúng tôi cũng tham gia dọn vệ sinh để thúc đẩy ý thức trách nhiệm của người dân trong phòng chống bệnh SXH…”.

Tin, ảnh: H.Thương

Bình luận (0)