Sự kiện giáo dụcTin tức

Bộ Y tế phối hợp với WHO chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 24-1, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tổ chức Hội nghị khởi động chương trình hợp tác y tế giữa Việt Nam và WHO tài khóa 2018-2019.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường cho biết: Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng cũng có nghĩa là nhiều nhà tài trợ truyền thống đang rút lui hoặc chuyển sự hỗ trợ của ngành y tế sang các hình thức tài trợ không truyền thống. Bên cạnh đó, Việt Nam đang phải đối phó với gánh nặng bệnh tật, dân số già đi nhanh và những thách thức tiếp theo trong việc ưu tiên phân bổ ngân sách. Trong bối cảnh này, sự giúp đỡ của WHO càng trở nên quý giá trong việc hỗ trợ Bộ Y tế thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân. WHO luôn là đối tác tin cậy của Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Hơn 40 năm hợp tác với Chính phủ Việt Nam, WHO đã hỗ trợ rất nhiều về kỹ thuật và kinh nghiệm cho hệ thống y tế Việt Nam. Vai trò tư vấn hỗ trợ của WHO cũng rất đa dạng, trên mọi lĩnh vực của ngành y tế.

Chương trình Hợp tác Y tế giữa Việt Nam và WHO, tài khóa 2018-2019 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 11-1-2018, và sẽ bắt đầu triển khai ngay từ quý I năm 2018.

Theo Chương trình Hợp tác tài khóa mới này, Bộ Y tế và WHO sẽ phối hợp cùng nhau để tăng cường năng lực của hệ thống y tế nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng và bình đẳng đối với tất cả mọi người, đặc biệt là nhóm người nghèo và dễ bị tổn thương; đáp ứng gánh nặng của các bệnh truyền nhiễm và không lây nhiễm, các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng khác; cung cấp dịch vụ có chất lượng ở tuyến y tế cơ sở; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài chính y tế; tăng cường các quy định về dược phẩm, vắc-xin và các sản phẩm y tế để đảm bảo tiếp cận tốt hơn với các loại thuốc thiết yếu, công nghệ y tế.

Một trong những vấn đề được WHO quan tâm nhất là sự thay đổi về cơ cấu bệnh tật từ các bệnh truyền nhiễm sang các bệnh không lây nhiễm. Vì vậy, vấn đề ưu tiên là tuyên truyền cho người dân dự phòng thay bằng điều trị.

Thu Hương

Bình luận (0)