Y tế - Văn hóaSức khỏe đời sống

Bóc tách thành công khối u buồng trứng 25cm, bảo toàn khả năng sinh sản cho bệnh nhi

Tạp Chí Giáo Dục

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Thơ vừa phẫu thuật thành công cho bé gái 15 tuổi mang khối u buồng trứng có kích thước lên tới 25cm – tương đương thai 7 tháng. Đây là ca bệnh khó, hiếm gặp ở trẻ vị thành niên.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật bóc tách nang buồng trứng cho bệnh nhi 

Bệnh nhi 15 tuổi nhập viện tại Vinmec Cần Thơ trong tình trạng đau bụng ngày càng tăng, không sốt nhưng ăn uống kém. Kèm theo đó là tình trạng thiếu máu nhược sắt và đau khu trú vùng hạ vị bên trái, nghi ngờ xoắn u buồng trứng. Qua thăm khám cận lâm sàng như siêu âm, xét nghiệm máu, CT scan, bác sĩ phát hiện nang “khổng lồ” chiếm gần toàn bộ ổ bụng, kích thước lên đến 25cm – tương đương thai 7 tháng.

Đây là ca bệnh có độ phức tạp cao khi người bệnh rất trẻ, chỉ số BMI cao, nguy cơ xoắn và hoại tử buồng trứng đe dọa nghiêm trọng đến khả năng sinh sản. Ngay sau khi hội chẩn liên chuyên khoa và giải thích rõ tình trạng với gia đình, ê-kíp bác sĩ Vinmec đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu trong phòng mổ vô khuẩn một chiều với hệ thống gây mê hồi sức hiện đại.

Khối u nang buồng trứng 25cm của bệnh nhi được ê-kíp bác sĩ Vinmec Cần Thơ thực hiện bóc tách

Trong hơn một giờ, đội ngũ bác sĩ đa chuyên khoa gồm sản phụ khoa và gây mê hồi sức, hồi sức cấp cứu đã phối hợp cẩn trọng bóc tách khối u, kiểm soát chảy máu hiệu quả và giữ lại mô lành để bảo tồn chức năng buồng trứng. Ca phẫu thuật diễn ra an toàn, không biến chứng, bệnh nhi hồi phục nhanh, ăn uống bình thường và được xuất viện sau 4 ngày.

BS.CKII Uông Thị Kim Ngọc – bác sĩ sản phụ khoa tại Vinmec Cần Thơ, cho biết: “Với các bệnh lý buồng trứng ở tuổi vị thành niên, việc chẩn đoán sớm và can thiệp đúng kỹ thuật là yếu tố then chốt, vì chúng tôi không chỉ điều trị về thể chất mà còn phải nghĩ đến tương lai tâm sinh lý, khả năng sinh sản và sự phát triển toàn diện của trẻ về sau. Thực tế, nhiều người trẻ thường bỏ qua các dấu hiệu bất thường vùng hạ vị do e ngại, hoặc nhầm tưởng đau bụng kinh. Các chuyên gia sản phụ khoa khuyến cáo, nếu không phát hiện và xử lý sớm, khối u có thể phát triển lớn và gây chèn ép các cơ quan lân cận hoặc bị xoắn, vỡ – ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chức năng sinh sản”.

Đan Phượng

Bình luận (0)