Hội nhậpGiáo dục khắp nơi

Bôlivia thành lập các trường đại học dạy bằng ngôn ngữ thổ dân

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Ngày 2-8, Tổng thống Bôlivia Evo Morales đã ký sắc lệnh thành lập ba trường đại học đầu tiên dạy bằng các ngôn ngữ thổ dân nhằm góp phần khôi phục nền văn hóa cộng đồng người bản xứ tại quốc gia Nam Mỹ này.

Phát biểu sau khi ký sắc lệnh tại buổi lễ được tổ chức nhân “Ngày của người thổ dân” được tổ chức tại bang miền Tây La Paz, Tổng thống Morales đã ca ngợi cuộc đấu tranh của các dân tộc thổ dân tại Bôlivia nhằm giữ gìn truyền thống và bảo vệ quyền thiêng liêng của mình, đồng thời nhấn mạnh việc thành lập các trường đại học thổ dân sẽ cho phép khôi phục nguyên tắc và hình thức sinh hoạt và sản xuất của các dân tộc bản xứ đã từng đứng lên chống lại chủ nghĩa thực dân trong nhiều thế kỷ qua. Ngoài những môn học theo quy định chung, các trường đại học này sẽ giảng dạy thêm hệ thống sản xuất truyền thống của các vùng nơi trường đặt trụ sở.

Người đứng đầu Nhà nước Bôlivia cho biết trong số các trường đại học sẽ được mở này, một trường sẽ lên lớp bằng tiếng Quechua với trụ sở ở nơi từng là căn cứ quân sự của Mỹ tại bang miền Trung Cochabamba; một trường sẽ dạy bằng tiếng Guaraní đóng tại bang miền Đông Santa Cruz, và trường còn lại dạy bằng tiếng Aymara tại huyện Warisata thuộc bang La Paz, nơi cách đây 77 năm đã ra đời trường học đầu tiên dành cho thổ dân Bôlivia.

Tổng thống Morales, cũng là người thổ dân đầu tiên trở thành nguyên thủ quốc gia tại Bôlivia, nhấn mạnh kinh phí dành cho các trường đại học trên sẽ được trích từ khoản thuế dầu khí và sẽ không ảnh hưởng tới kinh phí của các trường đại học công hiện có.n

B.A

Bình luận (0)