Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

Bỗng dưng… trúng tuyển đại học

Tạp Chí Giáo Dục

Nhiều thí sinh bất ngờ nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường đại học, dù không hề đăng ký xét tuyển. Đây là trò lừa đảo hay liên kết ma?

Vừa thi THPT quốc gia 2019 xong, L.N.G.H., thí sinh tại TP.HCM, bất ngờ nhận được giấy báo nhập học có đóng dấu tròn của ĐH Bách khoa Hà Nội, người ký là PGS.TS Nguyễn Văn Khang, Phó hiệu trưởng.

Nhiễu thông tin trúng tuyển

Giấy báo nhập học có nội dung Học viện Công nghệ Thông tin Bách khoa (BKACAD) thông báo thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào chuyên ngành đào tạo chuyên gia lập trình viên quốc tế. Thời gian đào tạo 3 năm, hoàn thành khóa học sẽ nhận bằng kỹ sư thực hành do CĐ Bách khoa Hà Nội cấp.

Phụ huynh em H. cho biết khá bất ngờ khi nhận được giấy báo nhập học, bởi thí sinh vừa thi THPT quốc gia, chưa có kết quả; càng bất ngờ hơn khi giấy báo nhập học được gửi đến ngày 2/7 nhưng ký ngày 9/7.

Trong giấy báo nhập học, con dấu, chữ ký ghi của ĐH Bách khoa Hà Nội, Học viện Công nghệ Thông tin Bách khoa ra thông báo, còn bằng cấp do CĐ Bách khoa Hà Nội cấp. Các đơn vị này có liên quan gì với nhau và khó hiểu đến thế?

Liên lạc theo số điện thoại ghi trên giấy báo nhập học, chúng tôi được nhân viên phòng tuyển sinh tên Lan, cho biết cơ sở tại lầu 2, số 15 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, TP.HCM, là chi nhánh của ĐH Bách khoa Hà Nội. Giáo viên giảng dạy ở đây được mời từ các trường ĐH khác, học phí 2,5 triệu đồng/tháng.

Chúng tôi hỏi vì sao ĐH Bách khoa Hà Nội đào tạo mà CĐ Bách khoa Hà Nội cấp bằng, nhân viên này không trả lời được. Chúng tôi liên lạc qua số điện thoại khác cũng được ghi trên giấy báo nhập học thì được một nhân viên nam cho biết giáo viên giảng dạy tại cơ sở này là thỉnh giảng từ ĐH Bách khoa Hà Nội, ngoài ra không nói gì thêm.

Bong dung... trung tuyen dai hoc hinh anh 1
Thí sinh nhận giấy báo trúng tuyển mà không hề đăng ký vào trường. Ảnh: Người Lao Động.

Mới đây, thông báo giả mạo ĐH Kinh tế TP.HCM để tuyển sinh chương trình đào tạo quốc tế cũng xuất hiện: "Thông báo tuyển sinh chương trình cử nhân quốc tế – chương trình đào tạo liên kết doanh nghiệp quốc tế năm học 2019".

Theo thông báo giả này, trường sẽ tuyển sinh chương trình cử nhân quốc tế – chương trình đào tạo liên kết doanh nghiệp, thời gian đào tạo 2,5 năm. Đối tượng tuyển sinh là "sinh viên đạt chuẩn của trường".

Quy mô lớp học 30 sinh viên/lớp với học phí 62 triệu đồng/học viên/khóa, bao gồm phí đào tạo, tài liệu học tập, đi thực tế, đồng phục… Hình thức đăng ký đơn giản chỉ "quẹt thẻ ATM (thanh toán một lần)".

Thông báo còn bảo đảm 100% sinh viên ra trường được làm việc đúng chuyên môn tại doanh nghiệp do trường liên kết, cam kết thu nhập sau khi ra trường từ 10-12 triệu đồng/tháng.

Ông Nguyễn Quốc Cường, Phó ban Đào tạo Hội Giáo dục Nghề nghiệp TP.HCM, cho biết thời điểm này, ông thấy xuất hiện rất nhiều giấy báo nhập học, giấy báo trúng tuyển ĐH, CĐ do nhiều đơn vị gửi đến thí sinh dù các em không đăng ký xét tuyển vào những đơn vị này.

Nhiều giấy báo nhập học là lừa đảo nhằm chiếm dụng tiền của những thí sinh cả tin. Việc này đã tái diễn trong nhiều năm nay nhưng rất tiếc không có giải pháp ngăn ngừa.

Sai quy chế, thí sinh cần tỉnh táo

PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Phó hiệu trưởng ĐH Kinh tế TP.HCM, khẳng định nhà trường không ban hành thông báo tuyển sinh và không tổ chức tuyển sinh, đào tạo chương trình nêu trên. Thông báo này đã giả chữ ký, con dấu của trường để đánh lừa người học.

Nhà trường nhắc nhở người học cần tìm hiểu thông tin về các chương trình đào tạo từ nguồn chính thức của trường, tránh bị các đối tượng xấu lừa đảo.

PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Bách khoa Hà Nội, cho biết chương trình đào tạo chuyên gia lập trình viên quốc tế do doanh nghiệp của trường tổ chức đào tạo. Đây là chương trình liên kết nước ngoài có thời gian đào tạo 3 năm, học viên khi hoàn thành được cấp chứng chỉ chứ không phải cấp bằng.

CĐ Bách khoa thuộc sở hữu của hệ thống doanh nghiệp do ĐH Bách khoa đầu tư. Tuy nhiên, việc này lại liên quan Học viện Công nghệ Thông tin Bách khoa – thực chất là trung tâm đào tạo nghề thực hành cấp chứng nhận.

Ông Điền cho rằng dù sao thì việc dùng chữ ký của phó hiệu trưởng và con dấu của ĐH Bách khoa ở đây là không đúng, việc này gây nhiễu thông tin về tuyển sinh và đào tạo của ĐH Bách khoa Hà Nội.

Ông nhận định việc gửi giấy báo trúng tuyển, giấy báo nhập học ĐH, CĐ cho thí sinh lúc này là sai quy chế vì chưa có kết quả điểm thi, chưa biết thí sinh đậu hay rớt tốt nghiệp. Để xảy ra tình trạng này là do các trường THPT, các sở giáo dục – đào tạo bán dữ liệu thông tin của các thí sinh cho các trường khó khăn trong tuyển sinh hay các địa chỉ liên kết "ma".

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, cho rằng nhiều trường khó khăn trong tuyển sinh nên thường mua dữ liệu để gửi thông báo nhập học đến thí sinh. Cũng có nhiều trường ĐH, CĐ bán chỉ tiêu cho các đơn vị bên ngoài nên mới có tình trạng này.

Theo ông Sơn, thí sinh cần lưu ý việc tuyển sinh, với các chương trình chính quy, địa điểm đào tạo phải đặt tại các cơ sở chính của trường. Các em cần chú ý thông tin này để tránh trường hợp đơn vị liên kết không đúng quy định, mượn danh để tổ chức tuyển sinh.

Ngoài ra, thí sinh cũng cần lưu ý thời hạn tuyển sinh theo quy định để không phải vội vàng lựa chọn trường theo các giấy thông báo tuyển sinh khi chưa đủ điều kiện trúng tuyển.

Tìm hiểu thật kỹ

TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam, cho rằng do tuyển sinh rất khó khăn nhiều trường hiện nay "tung" ra các phương thức xét tuyển và thường đưa ra rất sớm giấy báo trúng tuyển.

Với trường hợp không xét tuyển nhưng lại nhận được giấy báo nhập học, thí sinh nếu quan tâm ngành nghề đó phải tìm hiểu thật kỹ thông tin, tránh trường hợp bị lừa đảo.

Theo Người Lao Động

 

Bình luận (0)

Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Bỗng dưng… trúng tuyển đại học!

Tạp Chí Giáo Dục

SV Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai tập luyện thể thao tại ký túc xá

Lãnh đạo Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai nhận định, vì quá… háo hức tuyển sinh, trường đã gọi nhập học hơn 350 sinh viên (SV) cho hệ liên thông ĐH khóa đầu tiên tại trường mà “bỏ qua” công đoạn thi tuyển.
Đậu trước, thi… sau
Qua tìm hiểu thì được biết, nhiều SV cho biết dù chưa hề thi tuyển, họ đã nhận được giấy báo nhập học cho hệ CĐ liên thông ĐH vào trường ở các chuyên ngành: quản trị kinh doanh, công nghệ kỹ thuật ô tô… do GS.TS Nguyễn Trọng Đàn ký.  Trong giấy báo nhập học thông báo các SV này đã trúng tuyển chính thức vào khóa 1 (niên khóa 2011-2013) hệ ĐH liên thông 1,5 năm và kèm theo yêu cầu các em làm thủ tục nhập học từ ngày 28-11-2011. Khi nhập học, người trúng tuyển phải mang theo giấy báo trúng tuyển do trường cấp (thí sinh tự lưu giữ lại 1 bản photo); bằng tốt nghiệp CĐ chuyên nghiệp hệ chính quy (photo công chứng); bản sao giấy khai sinh; 4 ảnh 3×4; hồ sơ SV (theo mẫu của Bộ GD-ĐT) có dán ảnh, dấu giáp lai và xác nhận của địa phương. Đặc biệt, thí sinh phải đóng học phí cho học kỳ 1 khoảng 3 triệu đồng và lệ phí thư viện 100 ngàn đồng/năm. Trường quy định, hạn chót đóng học phí là 10-12, ngày 12-12 nhập học chính thức và 20-12-2011 thì giấy báo mất giá trị đối với những thí sinh không nhập học.
Dù… ngỡ ngàng, nhưng không ít SV đã đến làm thủ tục nhập học, đóng học phí và trên thực tế, số em này đã đến lớp học được 2 buổi. ThS. Phan Ngọc Sơn (Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường) lý giải, những buổi học trên chỉ là để điểm danh, nhằm ổn định lớp. Cũng theo ông Sơn, nhà trường có tiến hành ôn và dự kiến ngày 8-1 tới sẽ tổ chức thi liên thông cho các em nhằm đảm bảo đúng quy chế. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc, những SV đã “trúng tuyển”, thậm chí đã đóng học phí nhập học rồi vẫn phải trải qua một kỳ thi tuyển. Và nếu trong số những em đã đóng học phí đó, có ai thi trượt sẽ được nhà trường hoàn trả 100% khoản đã đóng.
“Đốt cháy giai đoạn”?
ThS. Sơn thừa nhận, về nguyên tắc, đào tạo hệ liên thông bắt buộc phải có thi tuyển đầu vào. Tuy nhiên, đây là năm đầu tiên tuyển sinh hệ ĐH liên thông (trường mới được nâng cấp lên ĐH từ CĐ vào tháng 11 năm 2011), do quá… háo hức đã không làm đúng quy định. Bộ GD-ĐT quy định, liên thông từ CĐ lên ĐH, thí sinh phải thi hai môn gồm cơ sở ngành và chuyên ngành. Liên thông từ TCCN, thí sinh phải thi hai môn cơ bản và một môn cơ sở ngành. Đồng thời, theo quy định, không phải SV nào tốt nghiệp CĐ cũng được dự thi liên thông ngay mà chỉ những người tốt nghiệp tối thiểu loại khá mới được dự tuyển, còn loại trung bình phải mất thêm một năm làm việc gắn với chuyên môn.
Điều đáng nói, ngày 23-12-2011, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga mới ký quyết định đồng ý giao 965 chỉ tiêu đào tạo hệ liên thông cho trường năm đầu tiên (2011) nhưng trong giấy báo nhập học gửi cho SV, thời hạn nhập học chính thức do trường quy định đã diễn ra trước đó (ngày 12-12).
Bài, ảnh: Mê Tâm
Trong công văn số 9619/BGDĐT-KHCT về việc điều chỉnh cơ cấu chỉ tiêu năm 2011 do Bộ GD-ĐT gửi Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai có đề nghị nhà trường căn cứ số chỉ tiêu được điều chỉnh, triển khai tuyển sinh đào tạo theo đúng quy chế tuyển sinh hệ chính quy lẫn quy chế đào tạo liên thông mà bộ đã ban hành.