Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Bức tranh giáo dục TP.HCM nhìn từ điểm chuẩn lớp 10

Tạp Chí Giáo Dục

Bức tranh giáo dục TP.HCM nhìn từ điểm chuẩn lớp 10 - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Bức tranh giáo dục TP.HCM nhìn từ điểm chuẩn lớp 10 Audio

Đim chun lp 10 năm nay phn nào cho thy bc tranh giáo dc ca TP.HCM trong hành trình đi mi giáo dc.

Quan điểm, tư duy chọn trường THPT của phụ huynh đã có nhiều thay đổi

Vì sao trên 70% trưng gim đim chun

Trong 109 trường THPT TP.HCM thì có tới 77 trường giảm điểm chuẩn lớp 10 năm 2025 – tỷ lệ 70,64%; 21 trường tăng, chiếm tỷ lệ 19,26% còn lại là giữ nguyên. Đáng chú ý, Trường THPT Gia Định giảm sốc nhất, với mức điểm chuẩn 18,75 – giảm 4,25 điểm so với năm 2024, rơi từ vị trí tốp 10 hàng năm xuống vị trí thứ 28. So với năm ngoái, Trường THPT Nguyễn Thị Diệu giảm 4,75 điểm với điểm chuẩn 10,5 và trở thành trường có mức giảm mạnh nhất năm nay.

Các trường có mức điểm chuẩn giảm mạnh còn phải kể đến như THPT Củ Chi giảm 4 điểm và ở mức điểm chuẩn 12,25; các trường THPT Ngô Gia Tự, Tân Túc, Nguyễn Hiền cùng chung mức giảm 3,5 điểm; THCS-THPT Diên Hồng và THCS-THPT Sương Nguyệt Anh có mức giảm lần lượt là 3,25 và 3; THPT Bình Chánh, THPT Lê Thị Hồng Gấm chung mức giảm 2,75; Kế đó các trường THPT Dương Văn Dương, Nguyễn Trãi, Linh Trung, Phan Đăng Lưu, Trần Văn Giàu đều giảm 2,5 điểm. Các trường còn lại giảm từ 0,25 đến 2 điểm.

Theo nhiều giáo viên, tỷ lệ trên 70% trường giảm điểm chuẩn năm nay đến từ nhiều lý do. Trong đó trước hết đến từ việc số học sinh dự thi giảm mạnh song tỷ lệ trúng tuyển lại cao chưa từng có. Cụ thể, năm nay số thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 là 76.435 thí sinh, giảm 27.330 em so với năm trước và là mức giảm kỷ lục trong vòng nhiều năm nay.

Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập của các trường THPT trên địa bàn TP.HCM năm 2025 là gần 71.000 chỉ tiêu, chiếm đến 80% trong tổng số học sinh tốt nghiệp THCS toàn thành phố và tăng 15% so với năm 2024.

Điều này có nghĩa là, nếu chỉ so riêng với số thí sinh dự thi tuyển sinh thì tỷ lệ trúng tuyển vào lớp 10 TP.HCM năm nay lên đến gần 92%. Tức là cứ 100 em dự thi thì sẽ có tới 92 em trúng tuyển – một con số được đánh giá là cao kỷ lục trong vòng nhiều năm trở lại đây đối với một kỳ thi mang tính cạnh tranh cao và nhiều áp lực như kỳ thi tuyển sinh 10 của TP.HCM.

“Đây là nguyên do lớn nhất dẫn đến việc điểm chuẩn năm nay giảm ở hầu hết các trường THPT trên địa bàn thành phố” – thầy Cao Đức Khoa – Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du nhìn nhận.

Bên cạnh đó, năm nay là năm đầu tiên kỳ thi tuyển sinh 10 theo Chương trình GDPT 2018 với nhiều điểm mới về ma trận, cấu trúc đề thi ở cả 3 môn thi tuyển sinh, chuyển từ việc đánh giá kiến thức sang đánh giá năng lực. Đề thi được tăng tính vận dụng thực tiễn lên 40% nhằm phù hợp với mục tiêu của Chương trình GDPT 2018. Mức độ đề thi được đánh giá mang tính phân loại năng lực học sinh rất rõ nét, điểm thi trong cả 3 môn thi tuyển sinh cho thấy ở từng mức điểm khác nhau lại phân hóa từng đối tượng học sinh khác nhau, như điểm giỏi, khá và trung bình yếu.

“Sự phân hóa rõ nét về mức điểm thi, phản ánh năng lực của học sinh đã kéo theo việc điểm chuẩn giảm. Có thể nhận thấy hầu hết các trường giảm điểm chuẩn năm nay đa phần đều nằm ở tốp 2 và tốp 3, đặc biệt là những trường khu vực vùng ven, ngoại thành. Cộng với tỷ lệ trúng tuyển tăng, số thí sinh dự thi giảm, đã dẫn đến điểm chuẩn giảm ở nhiều trường” – thầy Khoa nói thêm.

Môi trưng giáo dc tt là “đim sáng” giúp đim chun tăng

Ở chiều ngược lại, 21 trường tăng điểm chuẩn năm nay, chiếm tỷ lệ 19,26% lại có mức tăng rất dè dặt, đa phần chỉ dao động từ 0,25 đến 1,25. Riêng Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa lại có mức tăng đột biến, tăng đến 4,5 điểm so với năm học trước.

Ngoài ra một số trường tăng mạnh điểm chuẩn có thể kể đến như THPT Ngô Quyền, Trần Khai Nguyên tăng 1,25 điểm so với năm ngoái; THPT Giồng Ông Tố; Bình Phú, Võ Trường Toản, Tây Thạnh tăng 0,75 điểm; THPT Nguyễn Khuyến, Bà Điểm, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Thủ Đức, Trung học Thực hành Sài Gòn, Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Thị Minh Khai có mức tăng 0,5 điểm/trường.

Có thể thấy trong số các trường có điểm chuẩn tăng mạnh đều nằm trong nhóm trường tốp đầu và các trường đang có sức bật lớn trong đào tạo vài năm gần đây. Mức điểm chuẩn của nhóm trường có điểm chuẩn tăng cũng khá cao, thấp nhất là 17,5 điểm (THPT Giồng Ông Tố) và cao nhất là THCS và THPT Trần Đại Nghĩa với 24,5 điểm – cao nhất thành phố trong năm học này.

Các trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Cầu có mức điểm chuẩn lần lượt là 23,75 và 23 thì đều có mức tăng chung là 0,5 điểm và là các trường luôn nằm trong tốp 10 trường có điểm chuẩn cao nhất thành phố trong nhiều năm nay; Đặc biệt, đáng chú ý trong mùa tuyển sinh năm nay đó là nhóm trường có mức điểm chuẩn từ 20-21,75 lại hầu hết đến từ các trường đang có sức bật trong đào tạo lớn, từ đó tạo ra sức hút lớn trong tuyển sinh. Cụ thể: THPT Trần Khai Nguyên; THPT Ngô Quyền có mức điểm chuẩn lần lượt là 21 và 20, và cùng có mức tăng chung tới 1,25 điểm so với năm trước; THPT Thủ Đức, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Trung học Thực hành – ĐH Sư phạm TP.HCM đều có mức tăng chung là 0,5 điểm và điểm chuẩn dao động từ 20,25 (THPT Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt) đến 21,5 điểm (Trung học Thực hành Sài Gòn).

Nhìn nhận về điều này, một lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay, hiện nay quan điểm và tư duy chọn trường THPT của phụ huynh học sinh đã có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực. Thay vì chọn trường chỉ quan tâm về mức điểm chuẩn hoặc quan điểm “trường hot, trường tốp” như trước đây thì nhìn vào điểm chuẩn trong năm nay có thể thấy quan điểm này đã hầu như không còn phù hợp.

“Hiện nay môi trường học tập đã trở thành một trong những tiêu chí quan trọng được phụ huynh học sinh quan tâm khi chọn trường THPT, với mong muốn con có thể học tập, phát triển năng lực trong môi trường tốt nhất. Những trường THPT đang có sức bật lớn về cả chất lượng đào tạo cũng như môi trường học tập trở thành lựa chọn của nhiều phụ huynh, chính vì thế nhóm trường này năm nay có tỷ lệ chọi lớn và điểm chuẩn cũng khá cao. Trong khi đó, có trường luôn ở vị trí tốp của thành phố nhưng do môi trường học tập đã “kéo” điểm chuẩn của trường sụt giảm mạnh…” – vị này phân tích.

Theo vị lãnh đạo này, điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của các trường THPT trên toàn thành phố năm nay cho thấy bức tranh về đổi mới giáo dục ở cả bậc THCS và THPT khi thực hiện đổi mới giáo dục theo Chương trình GDPT 2018. Từ đó, từng trường cần có chiến lược riêng để không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường mà còn xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc để học sinh phụ huynh tin tưởng, lựa chọn.

Giang Quân

Bình luận (0)