Hội nhậpThế giới 24h

Bùng nổ căng thẳng vì nghị sĩ Hàn thăm đảo tranh chấp với Nhật

Tạp Chí Giáo Dục

Một nhóm nghị sĩ Hàn Quốc hôm qua (24.10) tới thăm một số đảo thuộc chuỗi đảo tranh chấp với Nhật Bản, một động thái khiến Tokyo lập tức phản đối.

17 nghị sĩ thuộc Ủy ban Quốc phòng quốc gia của quốc hội bay tới đảo Dokdo- mà Nhật Bản gọi là Takeshima- bằng máy bay trực thăng trong chuyến thăm kéo dài một ngày – ông Han Ki-ho- trợ lý trong ủy ban nói.

Chuyến đi được mô tả như một buổi kiểm tra của chính phủ nhằm giám sát các biện pháp an ninh quanh đảo, vốn được lực lượng tuần duyên Hàn Quốc bảo vệ.

Đảo Dokdo/Takeshima.

Một bức ảnh của ủy ban nói trên đưa ra cho thấy, các nghị sĩ hô vang khẩu hiệu với tấm bảng có dòng chữ: "Dokdo là mảnh đất của chúng ta. Chúng ta sẽ bảo vệ nó".

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Osamu Fujimura- người đã kêu gọi các nghị sĩ Hàn Quốc hủy chuyến đi- nói rằng "đây là điều cực kỳ đáng tiếc" bởi lời kêu gọi của ông đã bị bỏ ngoài tai.

"Chúng tôi cực lực phản đối và đang thúc giục Hàn Quốc ngăn chặn những sự cố tương tự trong tương lai" – ông Fujima phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ hôm qua tại Tokyo.

Chuỗi đảo nói trên nằm giữa hai nước Hàn-Nhật, do Hàn Quốc kiểm soát, song cả hai bên đều tuyên bố chủ quyền. Căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước về quyền sở hữu đảo bùng phát hồi tháng 8, sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak có chuyến thăm bất ngờ tới đảo này.

Tokyo cho rằng, chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Hàn Quốc tới đảo tranh chấp là hành động khiêu khích có chủ ý. Trong khi đó, Tổng thống Lee Myung-bak nói rằng chuyến thăm nhằm ép Nhật Bản giải quyết những mối bất hòa dai dẳng từ thời thuộc địa, trong đó có cả vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép làm nô lệ tình dục cho quân Nhật trong thời kỳ Thế chiến 2.

Trước đó- tháng 8.2011, 3 nghị sĩ bảo thủ Nhật Bản cũng cố tình tới thăm đảo Ulleung- gần nhất với lãnh thổ Hàn Quốc tính từ chuỗi đảo Dokdo/Takeshima, nhằm bày tỏ sự giận dữ trước việc "Seoul chiếm đóng đảo". Hàn Quốc từ chối cho số nghị sĩ này nhập cảnh, với lý do lo ngại an ninh.

Song Minh/ Báo Lao Động

Theo CNA

Bình luận (0)