Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Y tế - Văn hóa

Bước tiến của y khoa trong điều trị đột quỵ

Tạp Chí Giáo Dục

Đột quỵ hiện là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam và trên toàn cầu. Trong khi đó, nguồn nhân lực chuyên sâu cho cấp cứu và can thiệp đột quỵ trong cả nước còn khá khiêm tốn. Trước nhu cầu cấp thiết ấy, ngày 13-6-2025, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ tổ chức Hội thảo và đào tạo y khoa liên tục “Cập nhật chẩn đoán và điều trị đột quỵ – Từ lý thuyết đến thực hành”.

TS.BS Trần Chí Cường – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết: Đây là chương trình thường niên lần thứ 7 với quy mô lớn, quy tụ đội ngũ giảng viên đầu ngành, cùng hơn 400 đại biểu gồm lãnh đạo UBND các tỉnh, thành trong cả nước cùng các bác sĩ, chuyên gia hàng đầu về đột quỵ.

TS.BS Trần Chí Cường – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, phát biểu tại sự kiện

Một trong những điểm nhấn tại sự kiện là vấn đề cá thể hóa trong điều trị đột quỵ. Theo các chuyên gia, nếu như trước đây bệnh nhân đột quỵ được đưa đến bệnh viện (BV) quá trễ, các BV thường không điều trị vì không hiệu quả. Tuy nhiên hiện nay với tiến bộ của y khoa, trường hợp bệnh nhân đến BV trễ (sau thời gian vàng) nhưng căn cứ triệu chứng, cơ địa tốt và thời điểm khởi phát bệnh, nếu phù hợp thì BV sẽ điều trị. Muốn vậy, cơ sở y tế phải có các phương tiện hiện đại, trong đó có máy chụp cộng hưởng từ não; nhanh chóng tổ chức hội chẩn để có quyết định chung, và sự thống nhất về chuyên môn của Ban Giám đốc BV. Quan điểm mới này đã tăng cơ hội cứu sống bệnh nhân đột quỵ nhiều hơn.

Tại hội thảo, tham luận của BS Nguyễn Quang Hưng – BV Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, về kinh nghiệm trong cấp cứu và điều trị xuất huyết não được các đại biểu đánh giá cao. Theo đó, yêu cầu quan trọng là phải sớm xác định bệnh nhân đột quỵ dạng tắc mạch hạy vỡ mạch (xuất huyết não). Nếu thuộc dạng vỡ mạch thì việc cho uống thuốc phá cục máu đông sẽ càng nguy hiểm cho bệnh nhân.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ (áo tím, bìa trái), thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND TP.Cần Thơ, tặng hoa Ban tổ chức sự kiện

Tại sự kiện, TS.BS Nguyễn Ngô Quang – Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) khẳng định: Bộ Y tế luôn nhất quán quan điểm hỗ trợ các đơn vị y tế phát triển; đặc biệt những đơn vị chú trọng đầu tư mạnh mẽ về công nghệ, máy móc hiện đại, thông qua đó mang lại nhiều giá trị to lớn cho cộng đồng. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ là một trong những đơn vị y tế chuyên sâu về đột quỵ – tim mạch hiện đang sở hữu nhiều máy móc, công nghệ hàng đầu. Điều này góp phần đắc lực trong hỗ trợ mạng lưới y tế Việt Nam có điều kiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn và dài hạn tại đây; cũng như đưa chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân tiệm cận quốc tế.

TS.BS Nguyễn Ngô Quang – Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) khẳng định: Bộ Y tế luôn nhất quán quan điểm hỗ trợ các đơn vị y tế phát triển

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho rằng: Với vai trò là trung tâm của vùng, Cần Thơ luôn chủ trương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho y tế nói chung, y tế chuyên sâu chất lượng cao nói riêng phát triển. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ được đánh giá là đơn vị điều trị đột quỵ – tim mạch chuyên sâu cấp vùng; và định hướng trở thành đơn vị đào tạo nhân lực và điều trị về đột quỵ cấp quốc gia, quốc tế. Điều này sẽ mang lại nhiều kết nối và lợi ích cho người dân TP.Cần Thơ cũng như toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Đan Phượng

Bình luận (0)