Khai hải quan hàng nhập là đồ gia dụng các loại nhưng khi cơ quan chức năng kiểm tra thì trong container, ngoài hàng hóa đã kê khai có đến 15 ngàn quả pháo hoa kích điện trọng lượng gần 1,5 tấn, trị giá khoảng 2,7 tỷ đồng (theo quy định, 150kg pháo đã là số lượng đặc biệt lớn) được giấu trong hàng hóa, Phạm Hữu Thượng (SN 1973, thường trú Trần Khắc Chân, P9Q.Phú Nhuận) bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố về hành vi “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.
Ngày 14-6, toàn bộ hồ sơ liên quan đã được cơ quan điều tra chuyển qua Viện KSND TPHCM.
Trước đó, khi kiểm tra container hàng trên xe đầu kéo BS: 57K-7216, rơ-moóc 51R-4114, cơ quan chức năng phát hiện hàng chục ngàn quả pháo hoa cỡ lớn được giấu trong hàng hóa. Phạm Hữu Thượng, Giám đốc Cty TNHH TM-XNK HT Group (gọi tắt là Cty HT Group), trụ sở tại Đinh Tiên Hoàng, P3Q.Bình Thạnh, trình bày số hàng trên là do Cty HT Group nhập khẩu ủy thác cho Thái Lệ Nhi (thường trú Nguyễn Tiểu La, P8Q10).
Làm việc với cơ quan điều tra, Nhi khai nhận, thông qua giới thiệu của bạn bè, Nhi quen với một người đàn ông Trung Quốc tên Zheng Jia Zeng (không rõ nhân thân, lai lịch). Sau vài lần gặp, Zeng đưa cho Nhi 90 triệu đồng và nhờ Nhi thuê giúp một công ty nhập khẩu tại Việt Nam để nhập khẩu hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam tiêu thụ. Nhi hỏi Zeng về mặt hàng nhập khẩu, Zeng cho biết hàng gồm phụ kiện van nước, valy, máy cắt bánh răng, phuộc nhún và đồ gia dụng các loại. Thông qua các mối quan hệ, Nhi đến gặp Phạm Hữu Thượng, đề nghị Thượng làm dịch vụ nhập khẩu giúp. Khi Thượng hỏi về mặt hàng nhập khẩu, Nhi cung cấp thông tin cho Thượng như những gì Zeng nói. Tuy không biết rõ về chủng loại cũng như số lượng hàng nhập khẩu nhưng Thượng vẫn đồng ý làm cho Nhi với mức phí 75 triệu đồng. Giữa hai bên không lập hợp đồng nhập khẩu ủy thác mà chỉ có biên bản ghi nhớ. Mọi thủ tục hải quan và việc vận chuyển hàng tiếp theo hoàn toàn do Thượng thực hiện, Nhi không biết gì thêm.
Thượng cho biết sau khi hàng về Việt Nam, Thượng đã cho người lên hãng tàu nhận giấy tờ giao hàng và dựa vào đó lập một bộ hợp đồng mua bán giả mạo. Sau đó, Thượng trực tiếp khai khống trên tờ khai hải quan điện tử số lượng hàng hóa gồm: 600kg phụ kiện van nước, 50 valy có khóa, 1 bộ máy gia công kim loại, 350 bóng đèn trang trí, 400 phuộc nhún xe máy và giao toàn bộ hồ sơ cho nhân viên dưới quyền đến Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn – KV4 làm thủ tục khai báo, thông quan lô hàng trên. Sau khi được thông quan, hàng đang trên đường vận chuyển về kho thì bị thu giữ. Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM xác định số pháo hoa trên có thành phần chủ yếu là kali clorat, lưu huỳnh, bột sắt, oxit stronxi… được đốt bằng điện. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, đây là hàng cấm.
Theo Ngọc Anh (CATP)

Bình luận (0)