Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Buôn thuốc lá lậu: Bắt nhiều nhưng xử chẳng bao nhiêu

Tạp Chí Giáo Dục

Thuốc lá ngoại nhập lậu bị lực lượng chức năng tịch thu, xử lý
Cuối tháng 5-2013 vừa qua, một điểm tập kết thuốc lá lậu quy mô lớn tại TP.HCM bị đánh úp. Lực lượng chức năng buộc phải nổ súng trấn áp, thu giữ tang vật. Theo nhận định, với hành vi buôn lậu thuốc lá có tổ chức, đối tượng vi phạm có nguy cơ bị truy tố trách nhiệm hình sự.
Nổ súng trấn áp đối tượng buôn bán thuốc lá lậu
Cuối tháng 5-2013 vừa qua, lực lượng cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phối hợp lực lượng chức năng bắt quả tang “ổ” buôn lậu thuốc lá quy mô lớn. Lực lượng chức năng phục kích tại khu vực kênh Đôi và kênh Xáng Nhỏ (xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh), khi các ghe máy chở thuốc lá lậu vừa cập bờ thì lực lượng chức năng đột ngột xuất hiện, tập kích. Các đối tượng buôn lậu hoảng loạn chạy tháo thân, đánh tháo hàng lậu, đành chìm ghe để tẩu táng tang vật, phi tang chứng cứ… Hiện trường hỗn loạn buộc lực lượng kiểm tra phải nổ súng chỉ thiên nhằm trấn áp đối tượng buôn lậu, ngăn chặn đối tượng phi tang tang vật vi phạm. Lực lượng kiểm tra đã tạm giữ 4 đối tượng và tang vật 10 xe gắn máy, 5 ghe máy, khoảng 48.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu để phục vụ điều tra, xử lý. Được biết, mỗi ngày có đến vài chục ghe máy vận chuyển thuốc lá lậu về tập kết tại điểm này. Sau đó, các “nài” dùng xe gắn máy “độ” vận chuyển thuốc lá lậu vào nội thành cho các đầu mối tiêu thụ. Trước đó, Đội quản lý thị trường (QLTT) Hóc Môn ra quân phục kích trên kênh Thầy Cai (đoạn xã Tân Thới Nhì) đã bắt giữ 5 chiếc ghe máy vận chuyển tổng cộng 42.570 gói thuốc lá nhập lậu. Chi cục QLTT TP.HCM cho biết trong tháng 4-2013, các đội đã kiểm tra 44 vụ, tạm giữ 35.919 bao thuốc lá nhập lậu. Trong đó, chỉ trong vòng 1 tuần (từ ngày 10 đến 17-4) các đội QLTT đã phát hiện 6 vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu, tạm giữ 3.080 bao. Cụ thể, Đội QLTT 8B kiểm tra, phát hiện 2 xe gắn máy chở 970 gói thuốc lá nhập lậu; Đội QLTT Củ Chi kiểm tra, lập biên bản 4 vụ vận chuyển thuốc lá bằng xe gắn máy, khi bị phát hiện đối tượng bỏ hàng trên quốc lộ 22 để tháo chạy, đội đã tạm giữ 2.110 gói Esse và Hero, là hàng ngoại nhập lậu. Đội QLTT 3B cũng phát hiện 1 vụ đối tượng bỏ lại trên lề đường, tạm giữ 750 gói thuốc. Đội QLTT Tân Phú kiểm tra 1 cửa hàng kinh doanh thuốc lá, tạm giữ 590 gói thuốc không có giấy tờ.
Phát hiện nhiều, truy tố ít
Theo Chi cục QLTT TP, nhận xét, tình hình vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu vẫn xảy ra trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ thuộc huyện Củ Chi, Hóc Môn từ hướng Tây Ninh, Long An về thành phố. Trong nội thành thuốc lá vận chuyển bị phát hiện kiểm tra, đương sự bỏ lại trên nhiều lề đường thuộc địa bàn Q.5 (TP.HCM). Phương tiện vận chuyển chủ yếu là xe gắn máy độ, chạy tốc độ cao, chở khoảng trên 1 ngàn bao thuốc. Hiện nay, đang gia tăng thuốc lá hiệu Esse. Dịp Tết Quý Tỵ 2013, thực hiện chỉ đạo của các cấp, Chi cục QLTT TP.HCM xác định thuốc lá nhập lậu là trọng tâm kiểm tra kiểm soát. QLTT TP đã triển khai đợt cao điểm kiểm tra thuốc lá điếu nhập lậu. Qua kiểm tra, tạm giữ đến 9.630 thuốc lá ngoại nhập lậu. “Cứ dịp gần Tết, các mặt hàng thuốc lá nhập lậu chở bằng xe máy tăng mạnh trên quốc lộ 22, hướng từ Tây Ninh về TP.HCM. Ngoài ra, thuốc lá nhập lậu cũng tăng mạnh ở cửa ngõ Long An về chợ thuốc lá Học Lạc (TP.HCM)”, đại diện Chi cục QLTT TP.HCM nhận xét.
Có thể nói, lượng thuốc lá nhập lậu hàng năm bị phát hiện số lượng cực lớn, số vụ vi phạm rất nhiều. Nhưng, số vụ vi phạm chuyển cơ quan điều tra, truy tố trước pháp luật vẫn còn khá ít ỏi.
Theo các lực lượng chức năng, khó khăn trong công tác kiểm soát, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh thuốc lá lậu, là đối tượng thường lách luật bằng cách chẻ nhỏ số lượng, vận chuyển lượng thuốc lá lậu dưới mức có thể bị chuyển cơ quan điều tra truy tố hình sự. Thậm chí đối tượng dùng xe “cùi bắp” để vận chuyển thuốc lá lậu, khi bị phát hiện, đối tượng bỏ của chạy lấy người. Tuy vậy, nếu đối tượng đã có “tiền án” về vận chuyển, kinh doanh thuốc lá lậu thì khi bắt quả tang tái phạm là có thể chuyển cơ quan điều tra, truy tố trách nhiệm hình sự.
Bài, ảnh: Vũ Việt Giang
Một luật sư Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết, dù số vụ chuyển sang truy tố hình sự về hành vi vận chuyển, kinh doanh thuốc lá nhập lậu còn ít nhưng đã đánh động, cảnh báo đối tượng. Nếu buôn lậu thuốc lá, đối tượng có nguy cơ ngồi tù!
 

Bình luận (0)