Ngày 25-4, BV ĐH Y Dược TP.HCM thông tin, từ tháng 6-2018 đến tháng 3-2019, với sự hỗ trợ của BV ASAN (Hàn Quốc), BV đã thực hiện thành công 5 ca phẫu thuật ghép gan từ người cho sống.
Đơn cử như bệnh nhân Nguyễn Ngọc H. (SN 1959, Nha Trang). Bệnh nhân bị xơ gan, ung thư gan và có khối u trong gan kích thước khoảng 3cm. Các BS xác định, bệnh nhân bị tình trạng gan xơ quá nhiều nên việc điều trị ung thư bằng các phương pháp khác không hiệu quả, thậm chí sẽ làm gan suy yếu nhanh hơn. Tình trạng của bệnh nhân ngày một nghiêm trọng, thời gian sống chỉ còn khoảng 1 năm. Do vậy, phương pháp ghép gan là hi vọng sống cuối cùng. Ngày 14-12-2018, bệnh nhân được thực hiện phẫu thuật ghép gan. Người hiến là anh Trương Thanh T., (SN 1988, con rể của bệnh nhân). Hiện tại người hiến và người nhận gan đều khỏe mạnh.
Mới đây, ngày 30-3-2019, ca ghép gan thứ năm là bà Đặng Thị H. (SN 1951,
TP.HCM). Bệnh nhân có tiền căn viêm gan C nặng dẫn đến xơ gan và được chẩn đoán ung thư gan cách đây nhiều năm. Trước đây, bệnh nhân đã điều trị tại Singapore, được bơm chất phóng xạ để khống chế tạm thời các khối u nhưng tình trạng ung thư vẫn tiến triển. Theo đó, bệnh nhân quyết định điều trị tại BV ĐH Y Dược. Người hiến gan cho bà H. là con gái của bà – chị Nguyễn Ngọc Ly H. (SN 1980). Sau 7 ngày điều trị hồi sức, đến nay cả người hiến lẫn người nhận đều đã hồi phục.
Đ.Khoa

Bình luận (0)