
BS Nguyễn Triệu Vũ (thứ 2 bên phải) trao đổi với đồng nghiệp về phương pháp mới điều trị ung thư
Điều trị ung thư hiện đã có nhiều tiến bộ nhưng tiếp cận ngày càng khó khăn, đặc biệt là trong tình hình các bệnh ung thư đang tiếp tục có xu hướng gia tăng trên toàn cầu. Đó là thông tin được BS Nguyễn Triệu Vũ – Trưởng khoa Ung bướu, BV Q.Thủ Đức cho biết ngày 4-1-2020. BS Vũ là thành viên Hội Ung bướu Nội khoa châu Âu (ESMO), thành viên Hội Phẫu thuật ung bướu Mỹ (SSO), Hội Ung bướu lâm sàng Mỹ (ASCO).
Theo BS Vũ, hiện nay ung thư được coi là đại dịch toàn cầu với số bệnh nhân ung thư ngày càng nhiều. Thống kê cho thấy, hiện tại có 43,8 triệu bệnh nhân ung thư trên toàn thế giới với 18,1 triệu ca mới, 9,6 triệu ca tử vong do ung thư trong năm 2018, 70% bệnh nhân chết do ung thư từ các nước có thu nhập thấp đến trung bình. Tại Việt Nam, mỗi năm có thêm 170 ngàn bệnh nhân ung thư mới được phát hiện. Số người chết vì ung thư đã vượt qua lao, HIV, sốt rét… cộng lại, trong đó ung thư phổi và gan gây tử vong nhiều nhất.
Mới đây, Khoa Ung bướu, BV Q.Thủ Đức đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật với sự tham gia của BS Yu-Yun Shao (Trường ĐH Y khoa quốc gia Đài Loan) và BS Aumkhae Sookprasert (Thái Lan) để cùng thảo luận về các phương pháp điều trị mới trong ung thư gan và phổi. Theo các chuyên gia, hiện tại có nhiều thuốc mới, hiệu quả, giúp thay đổi dự hậu của bệnh. Cụ thể, đối với ung thư gan, phòng ngừa tốt nhất hiện nay là chích ngừa vắc-xin viêm gan siêu vi B đối với người chưa nhiễm bệnh, phát hiện và điều trị sớm các trường hợp viêm gan siêu vi B, C nhằm ngăn ngừa bệnh diễn tiến đến xơ gan, ung thư gan. Điều trị ung thư gan đòi hỏi phối hợp nhiều cách như phẫu thuật, đốt u, tắc mạch nuôi u (TACE), điều trị bệnh lý viêm gan…
Đối với người bệnh ung thư phổi, việc phát hiện sớm còn rất nhiều khó khăn. Phần lớn bệnh nhân tới khám khi bệnh đã nặng, điều trị chủ yếu dựa vào thuốc, nhất là các xét nghiệm gen, miễn dịch. Trước đây, bệnh nhân ung thư phổi di căn chỉ sống thêm khoảng 3-6 tháng, hiện nay có thể kéo dài đến 2-3 năm với sức khỏe tốt. Tuy nhiên thuốc tốt thường có giá thành cao, đây là rào cản lớn nhất đối với bệnh nhân Việt Nam. Theo đó, Khoa Ung bướu, BV Q.Thủ Đức đang nghiên cứu thuốc mới cho bệnh nhân ung thư phổi. Bệnh nhân khi tham gia sẽ được sử dụng các loại thuốc mới nhất và tài trợ gần như toàn bộ…
H.Thương

Bình luận (0)