Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đoàn công tác của Bộ Y tế do Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê dẫn đầu vừa có buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại BV Gia An 115 và BV Pháp – Việt (FV) trên địa bàn TP.HCM. Đây là 2 BV tư nhân có đông người nước ngoài đến khám và điều trị. Theo đó, ông Khuê yêu cầu 2 BV này không được từ chối bất kỳ người bệnh nào khi họ có biểu hiện nhiễm Covid-19…

Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại BV Gia An 115
Tại BV Gia An 115, TS.BS Trương Vĩnh Long – Giám đốc BV – cho biết: BV thực hiện đầy đủ các quy trình từ khám, sàng lọc, cách ly, hội chẩn, xét nghiệm và quy trình chuyển bệnh. Vừa qua, BV đã tổ chức diễn tập cho toàn thể cán bộ, nhân viên; thực hiện nhiều chương trình, tuyên truyền nội bộ và cho bệnh nhân, thân nhân người bệnh.
Cũng theo TS. Long, khi dịch bệnh xảy ra người bệnh sẽ có tâm lý ngại đến nơi đông người, ngại tái khám, nguy cơ bệnh nặng mới đến cấp cứu. Do đó, ngay từ đầu BV đã triển khai các biện pháp để người bệnh yên tâm, với mục tiêu giảm lây nhiễm chéo trong BV. BV đã có lối đi riêng cho những người có các dấu hiệu sốt, ho; bảng hướng dẫn từ bãi gửi xe đến bàn tiếp nhận, khai thác thông tin liên quan đến dịch tễ. Qua khai thác, những người có từ 4 đặc điểm trở lên sẽ được khám riêng ở khu vực cách ly. BV cũng triển khai tập huấn cho lãnh đạo các khoa để nâng cao cảnh giác cho nhân viên y tế.
Tại BV FV, đại diện BV cho biết, công tác chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh đã được BV chuẩn bị chu đáo ngay từ những ngày đầu. BV đã trang bị đầy đủ các phương án sàng lọc, phát hiện sớm người có dấu hiệu nhiễm bệnh ngay từ bàn lễ tân. Tất cả người bệnh và thân nhân khi đến BV đều được kiểm tra nhiệt độ, hướng dẫn rửa tay đúng cách, phát khẩu trang miễn phí… Đặc biệt, BV có quy trình toàn diện, chủ động và khép kín để tầm soát sớm các bệnh nhân có yếu tố nguy cơ, bao gồm: những người vừa trở về hay đến Việt Nam từ các vùng có dịch trên thế giới; những bệnh nhân từng tiếp tục với người đã được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 hoặc nghi ngờ bị nhiễm bệnh; những bệnh nhân hiện đang có các biểu hiện và triệu chứng liên quan đến bệnh đường hô hấp như ho, khó thở… BV cũng trang bị 20 phòng cách ly với đầy đủ trang thiết bị đủ tiêu chuẩn để bệnh nhân dương tính Covid-19 nhập viện điều trị khi được yêu cầu. Ngoài ra, BV cũng hỗ trợ 1 tỷ đồng nhằm chung tay cùng ngành y tế TP.HCM ứng phó với dịch bệnh.
Ghi nhận công tác phòng chống dịch tại 2 BV, ông Khuê khẳng định, hiện cả 2 BV đều đã trang bị phòng cách ly áp lực âm, đồng thời cũng bố trí bàn sàng lọc ngay tại cửa ra vào cùng nhiều hoạt động đảm bảo phòng, chống dịch. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận của các BV tư nhân trong việc chung tay phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Tuy nhiên, việc bố trí lối đi cho các ca nghi ngờ tại 2 BV vẫn chưa thỏa đáng khi vẫn sử dụng lối đi chung với Khoa Cấp cứu, trong trường hợp có ca nhiễm bệnh sẽ khó đảm bảo không lây nhiễm cho những người khác. Do đó, ông Khuê đề nghị các BV cần bố trí lối đi riêng và rút ngắn quãng đường từ khu sàng lọc đến khu cách ly để hạn chế lây nhiễm. Tuyệt đối không đưa người nghi nhiễm vào khu vực có sử dụng điều hòa trung tâm để khống chế virus, không để virus lan truyền trong môi trường BV.
Theo ông Khuê, hiện nay dịch bệnh đang bùng phát ở các nước châu Âu, Nam Mỹ… thì công tác theo dõi, sàng lọc và phát hiện người mắc bệnh từ vùng dịch về là hết sức quan trọng, trong đó có trách nhiệm của các BV tư nhân. Nhất là vai trò của người sàng lọc ban đầu rất quan trọng – yêu cầu phải có kỹ năng, có kinh nghiệm và hiểu biết, đặc biệt cần phải nâng cao cảnh giác bởi có tình trạng một số người không khai đúng sự thật, còn giấu giếm.
Ông Khuê nhấn mạnh: “Mục tiêu là phát hiện sớm, cách ly sớm và điều trị sớm, khỏi, hạn chế tối đa tử vong. Trách nhiệm của các BV tư nhân là phải chung tay với hệ thống y tế để kiểm soát dịch bệnh và tuyệt đối không được từ chối bất kỳ người bệnh nào khi họ có biểu hiện nhiễm Covid-19. Khi phát hiện có ca bệnh cần đưa vào phòng cách ly áp lực âm ngay. Ngay sau khi chuyển viện phải có quy trình khử trùng đúng chuẩn…”.
Dịp này, Bộ Y tế đã phối hợp cùng Sở Y tế TP.HCM tổ chức tập huấn công tác sàng lọc, phát hiện và phương án cách ly người nhiễm bệnh Covid-19 cho các BV tư nhân, phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn TP nhằm giúp các cơ sở y tế tư nhân chủ động và sẵn sàng công tác phòng chống dịch bệnh.
Bài, ảnh: Dương Thương

Bình luận (0)