Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Cá độ đá gà online

Tạp Chí Giáo Dục

Thời gian gần đây, nạn cá độ đá gà online bỗng trở nên rầm rộ. Cá độ đá gà qua mạng không khác mấy so với cá độ bóng đá. Là những chú gà ở trường đấu và người cá độ chỉ việc ngồi tại các tụ điểm xem qua màn hình để bắt độ , cá cược với nhau. Loại hình cá độ vi phạm pháp luật khá mới mẻ này hoạt động rất kín kẽ…

Chủ tụ điểm thu tiền về sau mỗi trận thắng gà

Núp bóng cà phê cá độ trực tuyến

Những tụ điểm này thường lẩn khuất trá hình trong các quán cà phê nằm vùng ngoại ô của thành phố như Hóc Môn, Bình Chánh, Q.12… dù là quán cà phê nhưng lại đóng cửa im ỉm cả ngày. Khi có cơ hội lọt vào bên trong mới thấy là một không khí khác hẳn, ồn ào, náo nhiệt, người đặt cược, người thu tiền, bàn nhau về những chú gà đang thi đấu trên màn hình. Người tham gia hào hứng cổ vũ cho các “xới” gà trên màn hình được trực tuyến từ nhiều nước Campuchia, Malaysia, Indonesia, Philippines… Mức độ cá cược tùy vào kèo mà nhà cái đưa ra và cái giá lên đến bạc triệu nhưng tối thiểu là 300 ngàn đồng. Mỗi trận cá độ số tiền có thể lên tới 20 triệu đồng. Điều đáng nói là cuối mỗi trận đá thì nhà cái thường “giành” phần thắng nhiều hơn. Mỗi trận cá cược chỉ diễn ra trong vài phút đã phân thắng bại những chú gà thua cuộc nằm trơ trọi trên trường đấu cũng đồng nghĩa với những gương mặt thẫn thờ nhìn qua màn hình.

Bắt độ đá gà cũng khá “hên xui”, vẫn có những bảng phân tích, đánh giá tỉ lệ của những chú gà nào có khả năng thắng hay thắng bao nhiêu trận, sức khỏe của gà… cho người chơi dễ bắt độ. Thế  nhưng, dựa vào những so sánh do nhà cái đưa ra hoặc bắt tù mù thì cuối cùng thì người chơi vẫn thua. Anh Lê Văn A. cho biết “nguyên tuần rồi thua trắng hơn 5 triệu, cứ đến đây là thua. Mấy bữa rảnh cũng ngồi coi mấy tỉ  lệ thắng thua của người ta chỉ mình, ba lần bắt theo người ta mình thua cả ba. Giận quá bắt “lụi” luôn cũng thua, mấy lần đầu đặt 300-500 ngàn đồng, mấy lần sau tưởng ăn lớn đặt lớn cũng thua trắng.”. Có những người thua 200-300 triệu đồng cũng không phải là hiếm tại các xới cá độ đá gà trực tuyến như thế này.

Thú chơi này không phân biệt bất kì ai từ những người rủng rỉnh tiền bạc cho đến cả công nhân, xe ôm, thợ hồ, sinh viên… có chung máu đam mê với những chú gà chọi trên xới. Điều này có nghĩa là có rất nhiều người đang phó mặc miếng cơm hàng ngày vào vận may đỏ đen trên xới gà trực tuyến thế này.

Không chỉ bắt độ đá gà mà tại các quán này cũng có máy tính để người tới đây tiện thể tìm hiểu và bắt kèo bóng đá. Thế nhưng, xem ra cũng chẳng dễ ăn được của nhà cái đồng nào, ăn thì ít, thua thì mất nhiều. Để đối phó với lực lượng chức năng, các tổ chức này hoạt động khá kín và chặt chẽ, không dễ phát hiện và người không biết thì rất khó lọt vào.

Cần mạnh tay ngăn chặn tình trạng này

Ngày 17-5 vừa qua, Đội cảnh sát hình sự quận Phú Nhuận đã bắt quả tang một xới cá độ đá gà do ông Huỳnh Văn Hiếu lập ra. Xới này hoạt động công khai, chỉ với chiếc điện thoại thông minh tải các tài khoản về và nhập số liệu cho người chơi.

Theo các chuyên gia, công cụ internet chỉ là hình thức đánh bạc. Bản chất của việc lợi dụng internet để cá độ là hành vi đánh bạc trái phép. Theo điều 248 và 249 Bộ luật Hình sự quy định những người tham gia cá độ cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ hành vi cấu thành tội phạm.

Điều 248. Quy định về tội đánh bạc

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại điều 249 của bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Bên trong một xới cá độ đá gà tại đường Trương Thị Như, huyện Hóc Môn

Điều 249. Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc

1. Người tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại điều này và điều 248 Bộ luật Hình sự hoặc bị kết án về một trong các tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 50-300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1-5 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3-10 năm

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 5-100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Luật sư Lê Trung Phát đoàn luật sư TP.HCM cho biết “hành vi đánh bạc này làm ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề trật tự xã hội. Gây khó khăn cho các cơ quan chức năng, cơ quan công an phát hiện tội phạm và xử lí triệt để tội phạm. Cần có sự phối hợp giữa các trinh sát và công an công nghệ cao về internet, máy vi tính để lần tìm ra các đường dây cá độ trực tuyến như đã nói trên”.

Trong số các đối tượng bị bắt vì tội trộm cướp phần lớn đều khai nhận trót mê đỏ đen thua trắng nên nảy sinh ý định đi cướp. Túng quẫn làm liều, muốn có tiền chơi tiếp hoặc trả nợ nên những kẻ thua bạc đã nảy sinh ý định trộm cướp tài sản để có tiền chơi tiếp. Câu ông bà ta đã nói “cờ bạc là bác thằng bần” luôn ứng với những người mong muốn kiếm tiền bất hợp pháp từ những trò may rủi, cá độ. Không ít những người đã trở nên tán gia bại sản thậm chí có những người vì muốn có tiền cá độ đã đưa chân vào con đường phạm pháp. Thiết nghĩ đã đến lúc cần sự sát sao vào cuộc của các cơ quan chức năng để ngăn chặn tình trạng này.

Bài, ảnh: Phạm Quyên

 

Bình luận (0)