- 1 Ca ghép tạng đầu tiên tại Bệnh viện Quân y 175 được thực hiện trong kỳ nghỉ lễ
Ngày 8-4, Bệnh viện Quân y 175 vừa phối hợp cùng các đơn vị y tế trong và ngoài quân đội thực hiện thành công ca lấy và ghép tạng từ người hiến chết não đầu tiên tại bệnh viện. Đây là một dấu mốc quan trọng, không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn, mà còn thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc trong chiến lược phát triển kỹ thuật cao tại cơ sở y tế tuyến cuối của quân đội khu vực phía Nam.
Người hiến tạng là ông N.T.T. (sinh năm 1975), bị đột quỵ xuất huyết não diện rộng dẫn đến phù não nặng và được xác định chết não. Trước tình huống này, gia đình ông đã có quyết định đầy nhân văn khi đồng ý hiến tạng để cứu giúp những bệnh nhân khác đang chờ cơ hội sống.

Ca lấy – ghép tạng được thực hiện vào ngày 7-4-2025, giữa kỳ nghỉ lễ. Gần 100 y, bác sĩ, kỹ thuật viên từ nhiều bệnh viện đã được huy động để thực hiện quy trình chuyên môn khẩn trương, nghiêm túc và đúng quy định pháp luật. Các tạng và mô được lấy gồm: 2 thận, gan (chia 2 thùy), tim và 2 giác mạc.
Các tạng này sau đó được chuyển tới các cơ sở y tế tiếp nhận để kịp thời ghép cho bệnh nhân. Việc vận chuyển tạng được thực hiện trong thời gian ngắn nhất, với sự phối hợp của Cảnh sát giao thông TP.HCM và Trung tâm Dịch vụ & Khai thác Sân bay (ASOC) – Vietnam Airlines, nhằm đảm bảo chất lượng tối ưu cho ca ghép.
Đặc biệt, ngay sau khi lấy, một trong hai quả thận đã được ghép thành công ngay tại Bệnh viện Quân y 175 – đánh dấu lần đầu tiên nơi đây thực hiện trọn vẹn quy trình khép kín: từ tiếp nhận người hiến, xác định chết não, lấy tạng cho đến thực hiện ca ghép tại chỗ. Dù trước đó đã có gần 50 ca ghép thận thành công, đây là lần đầu tiên bệnh viện sử dụng nguồn tạng hiến chết não được lấy tại chỗ để ghép, mở ra bước phát triển mới trong lĩnh vực cấy ghép nội viện.
Thành công này thể hiện sự làm chủ kỹ thuật ghép tạng phức tạp của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175, đồng thời khẳng định vị thế của bệnh viện trong hệ thống y tế phía Nam. Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của mô hình phối hợp liên viện với các đơn vị tuyến Trung ương như: Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Trung ương Huế.
Nghi thức lấy tạng được thực hiện trong không khí trang nghiêm, với phút mặc niệm bày tỏ lòng tri ân đối với người hiến – một hành động đạo đức luôn được Bệnh viện Quân y 175 coi trọng trong thực hành y khoa.

Thiếu tướng, TS, TTND Trần Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết: “Hôm nay là một ngày đặc biệt, đánh dấu ca lấy – ghép tạng đầu tiên từ người hiến chết não tại Bệnh viện Quân y 175. Dù là ngày nghỉ lễ, gần 100 y bác sĩ từ nhiều đơn vị đã khẩn trương phối hợp. Tạng hiến đã được vận chuyển kịp thời đến các bệnh viện lớn để cứu sống bệnh nhân đang chờ ghép”.
Ông cũng nhấn mạnh, nhu cầu ghép tạng hiện nay rất lớn, nhưng số người hiến còn khiêm tốn. “Ghép tạng là câu chuyện của y học, nhưng hiến tạng là một hành động nhân văn, là câu chuyện của xã hội – của những con người sẵn sàng trao đi sự sống. Gia đình người hiến hôm nay đã làm điều rất đáng trân trọng mà không phải ai cũng có thể làm được”, ông nói.
Chị Phạm Thị Thanh Phương (sinh năm 1979), vợ của người hiến, chia sẻ trong xúc động: “Khi bác sĩ thông báo chồng tôi không còn khả năng hồi phục, tôi đã trình bày nguyện vọng của anh – nếu qua đời, anh muốn hiến tạng để cứu người. Biết rằng có những người được ghép gan, ghép thận và có thêm cơ hội sống, gia đình tôi cảm thấy phần nào được an ủi”.
Việc thực hiện thành công ca ghép tạng đầu tiên từ người hiến chết não tại Bệnh viện Quân y 175 không chỉ mở ra cánh cửa sống cho nhiều bệnh nhân, mà còn đặt nền móng vững chắc cho việc phát triển chuyên sâu lĩnh vực ghép tạng tại khu vực phía Nam. Từ một nghĩa cử cao đẹp của người hiến và gia đình, ngành y đã lan tỏa thông điệp nhân ái – rằng sự sống có thể được nối dài, khi con người biết chia sẻ và trao đi yêu thương bằng hành động cụ thể.
Thủy Phạm
Bình luận (0)